Khủng hoảng khi con bước vào tuổi teen

Saomai Pham |

Nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, khó như "đi trên dây" khi con bước vào tuổi teen. Chính những đứa trẻ cũng hoang mang khi bước vào lứa tuổi này.

Không nên mạnh miệng tuyên bố là đã nuôi dạy một đứa trẻ thành công, nếu như chưa "chạm" đến để đương đầu rồi vượt qua giai đoạn tuổi teen - tuổi nổi loạn của con mình - giai đoạn từ 13-19 tuổi.

Nếu chưa trải qua giai đoạn này của con mình, thì đừng vội phê phán các phụ huynh khác khi họ bất lực gọi đây là lứa tuổi “kinh hoàng” đối với cha mẹ. Ở lứa tuổi này của những đứa con, phụ huynh cảm thấy bất lực trước những rào chắn sừng sững mà chính đứa con hôm qua còn ngoan ngoãn dễ bảo, nay dựng lên. Cha mẹ càng tìm cách để uốn nắn hay khuất phục một đứa trẻ tuổi teen thì càng rối bời. Khoảng cách giữa cha mẹ và những đứa con tuổi teen xuất hiện: Cả hai bên không khỏi không có cảm giác thất vọng về nhau. Thậm chí có không ít trẻ nếu được nói thật, chúng sẽ nói là chúng ghét những người lớn ở xung quanh, trong đó có cả chính cha mẹ của mình.

Trẻ vào tuổi teen ghét điều gì?

Đầu tiên là chúng ghét cảm giác bị cha mẹ bỏ mặc cho "tự bơi" để tự tìm hiểu những thay đổi trong cơ thể của mình. Có một mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại rằng một mặt một thiếu niên rất muốn được cha mẹ giải đáp cho những thay đổi trong chính mình, một mặt khác chúng lại muốn giấu kín. Chúng ghét cái cảm giác bị cha mẹ vẫn coi chúng là những đứa trẻ, nhưng lại có những hoảng loạn trong nội tâm dẫn đến ngay bản thân chúng cũng không biết là mình thích gì, muốn gì.

Tiếp theo là những đứa trẻ tuổi teen rất ghét mọi áp đặt nên chúng luôn tìm mọi cách để làm ngược lại - nghĩa là cha mẹ càng cấm cản điều gì đó thì những thiếu niên choai choai càng muốn làm ngược lại. Nếu cấm ăn mặc lụng thụng - chúng sẽ mặc! Nếu cấm giao du với đối tượng nọ, đối tượng kia - chúng sẽ giao du. Nếu cấm tìm hiểu về sex - nhất định bằng nhiều cách chúng sẽ tìm hiểu!

Đây chính là giai đoạn mà trẻ đã đủ khôn để biết nói dối để qua mặt người lớn. Nhiều đứa trẻ tuổi teen đã biết lấy lòng tin của cha mẹ bằng lối sống hai mặt. Chính vì thế mà nhiều ông bố bà mẹ vẫn đinh ninh rằng con mình ngoan, con mình dễ bảo, kỳ thực nó đã tham gia vào một hội nhóm kín nào đó từ lâu rồi. Hoặc có em đã đi phá thai mà bố mẹ vẫn nghĩ là con mình ngây thơ, non nớt.

Ngoài những điều đã liệt kê ở trên, tuổi teen còn rất ghét cha mẹ nói nhiều, ghét nghe kể công triền miên, ghét mọi điều về mình bị cha mẹ cập nhật trên mạng xã hội... Mỗi một tâm tư của đứa trẻ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" mà lại nghĩ là mình đã đủ lớn khôn ấy, trong khuôn khổ của một bài báo không thể viết hết được.

Hãy lắng nghe và thấu hiểu những xung đột trong tâm hồn con

Thay vì bắt con nhất nhất phải nghe theo lời mình vì "bố mẹ nói không sai bao giờ" thì hãy gần gũi hơn với con để nghe chúng nói. Có lẽ không nhiều ông bố bà mẹ biết được điều này: Khi chúng ta đã gây đủ sự gần gũi với con mình để nghe con nói ra điều chúng nghĩ thì ta đã thành công ít nhất một nửa rồi. Sợ nhất là một đứa trẻ tuổi teen kín bưng, lạnh ngắt - đó chính là dấu hiệu đã sai trong phương pháp dạy dỗ của cha mẹ. Phải nhìn thẳng vào vấn đề để thừa nhận điều này trước khi quá muộn.

Giải pháp tiếp theo là chấp nhận thực tế rằng trong một chừng mực nhất định, cha mẹ không còn là tất cả đối với một đứa trẻ tuổi teen nữa. Chúng có những mối quan tâm khác cha mẹ: Chúng có bạn bè riêng - những người bạn không nhất thiết phải "hợp nhãn" cha mẹ. Chấp nhận trẻ tuổi này cũng cần có một không gian riêng, sở thích riêng, vui buồn hay chính kiến cũng rất riêng. Có một ranh giới rất mỏng giữa bỏ mặc và tôn trọng con trong giai đoạn này. Chính vì thế mà có không ít ông bố, bà mẹ có cảm giác là mình đang "đi trên dây", vì họ không biết là họ đã đúng hay sai trong việc nắm bắt tâm lý đứa con tuổi teen của mình để hiểu chúng.

Hiểu về những thay đổi trong tâm sinh lý của một lứa tuổi được coi là khó nhất trong cuộc đời của một con người là điều không phải ai hễ đã làm cha làm mẹ là đều làm được. Đừng bỏ trẻ tự bơi với suy nghĩ là "khắc lớn khắc khôn". Cũng đừng hà khắc, khắt khe quá với một đứa trẻ vẫn đinh ninh tin rằng mình đã lớn. Lý tưởng nhất là đồng hành cùng con như một người bạn nhưng lại với trái tim yêu thương vô bờ của một người cha hay người mẹ.

Hãy nắm chặt tay con để đi cùng chúng bởi trên thực tế, vì cô đơn, vì hoảng loạn, đã có những đứa con tuổi teen tìm đến những giải pháp tiêu cực để giải quyết những vấn đề của riêng lứa tuổi mình!

Saomai Pham
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Công an tuần tra, dẹp nạn "quái xế" tuổi teen

Minh Thiên |

Sơn La - Lực lượng cảnh sát giao thông ở Sơn La đã xử lý nhiều trường hợp "quái xế" tụ tập lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe.

CSGT Hải Phòng xử lý nhóm "quái xế" tuổi teen đua xe, lạng lách trên đường

Mai Dung |

Tối 8.6, Công an Thành phố Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng vừa tạm giữ phương tiện của các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chuyện tuổi teen: Con có thể làm vô vàn hành động điên rồ

TUỆ NHI |

Ở độ tuổi teen, khoảng 9 tuổi trở lên, các bạn trẻ có thể có nhiều hành động nổi loạn, thậm chí điên rồ mà bố mẹ không thể tưởng tượng được. Để các phụ huynh đỡ bỡ ngỡ, Th.S Đào Thúy Nga - Trung tâm Kĩ năng sống Cá Siêu Quậy đã chia sẻ một vài điều hoàn toàn có thể xảy ra cho các bố mẹ có phương án dự phòng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sơn La: Công an tuần tra, dẹp nạn "quái xế" tuổi teen

Minh Thiên |

Sơn La - Lực lượng cảnh sát giao thông ở Sơn La đã xử lý nhiều trường hợp "quái xế" tụ tập lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe.

CSGT Hải Phòng xử lý nhóm "quái xế" tuổi teen đua xe, lạng lách trên đường

Mai Dung |

Tối 8.6, Công an Thành phố Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng vừa tạm giữ phương tiện của các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chuyện tuổi teen: Con có thể làm vô vàn hành động điên rồ

TUỆ NHI |

Ở độ tuổi teen, khoảng 9 tuổi trở lên, các bạn trẻ có thể có nhiều hành động nổi loạn, thậm chí điên rồ mà bố mẹ không thể tưởng tượng được. Để các phụ huynh đỡ bỡ ngỡ, Th.S Đào Thúy Nga - Trung tâm Kĩ năng sống Cá Siêu Quậy đã chia sẻ một vài điều hoàn toàn có thể xảy ra cho các bố mẹ có phương án dự phòng.