Tuần trước, Triều Tiên trả tự do cho 3 tù nhân Mỹ trong một cử chỉ thiện chí, và ông Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối xử "tuyệt vời" với những người bị giam giữ này.
Khi được hỏi liệu vẫn duy trì vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hay không, ông Donald Trump nói "có".
Cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump, John Bolton, lặp lại bình luận giống như tổng thống.
"Chúng tôi đang làm tất cả để có thể đi đến một cuộc gặp thành công, nhưng chúng tôi không đi ngược lại mục tiêu của cuộc gặp là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược của Triều Tiên" - ông Bolton trả lời phỏng vấn Fox News Radio.
Ông Bolton bổ sung, tất cả vẫn ủng hộ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khi Mỹ cố gắng "vừa thực tế vừa lạc quan".
Trước đó, trong một thông cáo báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan nói rằng việc Mỹ kêu gọi áp dụng mô hình phi hạt nhân hóa của Libya cho Triều Tiên là "biểu hiện của một hành động nham hiểm, áp đặt lên Triều Tiên số phận của Libya hoặc Iraq - những nước sụp đổ trước thế lực của các nước lớn".
Ông Bolton đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong sau lời đe dọa hủy thượng đỉnh của Triều Tiên.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng điện đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan để cảm ơn về sự sẵn sàng của Singapore tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh.