Triều Tiên lần đầu ngỏ ý tham gia cấm thử hạt nhân toàn cầu

Hạ Anh |

Bình Nhưỡng cho biết, động thái dừng thử hạt nhân là một "quá trình quan trọng" trong việc giải trừ vũ khí toàn cầu. Triều Tiên sẽ tham gia nỗ lực quốc tế để cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân.

Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Sĩ Han Tae-song phát biểu trong hội nghị giải trừ vũ khí của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva hôm 15.5.

"Việc ngừng thử hạt nhân là một quá trình quan trọng với việc giải trừ vũ khí toàn cầu, và Triều Tiên sẽ tham gia vào những mong muốn và nỗ lực quốc tế trong việc dừng thử hạt nhân hoàn toàn", tuyên bố của nhà ngoại giao cấp cao Bình Nhưỡng được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 18.5.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên Triều Tiên bày tỏ ý muốn cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân, làm dấy lên những khả năng nước này có thể gợi ý việc tham gia vào Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

CTBT cấm tất cả các hình thức thử hạt nhân, bao gồm cả các vụ thử nghiệm vì mục đích hòa bình. Hiệp ước được 166 quốc gia ký kết.

Ông Han Tae-song bác bỏ lập luận Bình Nhưỡng tỏ ý muốn phi hạt nhân là do hệ quả của việc gây sức ép và các biện pháp trừng phạt. Ông gọi đây là sự hiểu nhầm và nỗ lực nguy hiểm để hạ thấp giá trị và ảnh hưởng bầu không khí của các cuộc đàm phán.

"Ông bày tỏ hi vọng cộng đồng quốc tế sẽ có sự hỗ trợ thiết thực trong việc thúc đẩy xu thế tích cực hiện tại trên bán đảo Triều Tiên", KCNA dẫn lời nhà ngoại giao Bình Nhưỡng.

Tháng trước, Triều Tiên thông báo sẽ ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nước này cũng tuyên bố phá dỡ bãi thử hạt nhân đã tiến hành tất cả 6 vụ thử hạt nhân trước đó.

Triều Tiên hiện chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Singapore vào ngày 12.6. Việc giải trừ vũ khí hạt nhân có thể sẽ là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đổ lỗi tại Trung Quốc mà Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình "có thể đã gây ảnh hưởng" đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un khiến Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Nỗ lực cứu vãn thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

HẢI ANH |

Mỹ, Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đã có những động thái tích cực để cứu vãn sau khi Triều Tiên tuyên bố cân nhắc lại việc tham gia thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 tới tại Singapore.

Triều Tiên lại tuyên bố nảy lửa, Hàn Quốc vẫn loay hoay tìm lý do thực

Song Minh |

Hàn Quốc nỗ lực tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục có những tuyên bố nảy lửa.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Mỹ đổ lỗi tại Trung Quốc mà Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình "có thể đã gây ảnh hưởng" đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un khiến Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Nỗ lực cứu vãn thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

HẢI ANH |

Mỹ, Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đã có những động thái tích cực để cứu vãn sau khi Triều Tiên tuyên bố cân nhắc lại việc tham gia thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 tới tại Singapore.

Triều Tiên lại tuyên bố nảy lửa, Hàn Quốc vẫn loay hoay tìm lý do thực

Song Minh |

Hàn Quốc nỗ lực tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục có những tuyên bố nảy lửa.