Choáng với con số thiệt hại Mỹ gánh chịu vì đóng cửa chính phủ

Song Minh |

Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến toàn bộ nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 1,2 tỉ USD mỗi tuần.

Tờ SCMP cho biết, mặc dù con số này chỉ chiếm 0,05 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng GDP, nhưng nó có thể là một trong những nhân tố làm phức tạp hơn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng 3%.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong 20 ngày qua cũng có thể khiến chính phủ mất hơn 1 tỉ USD năng suất lao động của hơn 350.000 công nhân bị buộc phải ngồi nhà. 

Khoảng 800.000 nhân viên chính phủ - những người phải nghỉ việc hoặc làm việc không lương - buộc phải cắt giảm chi tiêu tiêu dùng khi các hoá đơn xuất hiện trong tuần này. 

Các nhà thầu khu vực tư nhân và người lao động khác trong các lĩnh vực gắn liền với chính phủ cũng gánh chịu thiệt hại vì công việc kinh doanh bị mất. 

Hãng Fitch cảnh báo hôm 9.1 về việc hạ bậc tín nhiệm với chính phủ Mỹ nếu tình trạng đóng cửa vẫn tiếp diễn.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama ước tính, lần đóng cửa chính phủ kéo dài 16 ngày hồi tháng 10.2013 khiến Mỹ thiệt hại 2,5 tỉ USD, chưa kể nguồn thu bị mất từ các cơ quan chính phủ như các công viên quốc gia không thể thu phí.

Việc đóng cửa chính phủ diễn ra vào thời điểm triển vọng nền kinh tế Mỹ không chắc chắn. Tăng trưởng toàn cầu chậm lại, căng thẳng thương mại gia tăng, ảnh hưởng của việc FED tăng lãi suất, các ngành sản xuất và nhà ở đang có dấu hiệu suy yếu.

Tất cả những yếu tố này khiến các nhà kinh tế hàng đầu dự đoán tăng trưởng sẽ chậm hơn trong năm 2019 so với năm ngoái, và có thể không đạt được mục tiêu 3% của ông Donald Trump.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump định "qua mặt" Quốc hội ban bố khẩn cấp xây tường biên giới

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội.

Những "tác dụng phụ" đau đầu từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa

Hải Anh |

Việc điều tra một vụ chết người trong công viên quốc gia Yosemite bị trì hoãn từ Giáng sinh tới nay trong khi Thung lũng Chết đóng cửa.

Đảng Dân chủ tìm cách mở cửa lại chính phủ Mỹ

Thanh Hà |

Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào ngày mai (3.1) về gói ngân sách nhằm kết thúc 10 ngày đóng cửa một phần của chính phủ Mỹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Trump định "qua mặt" Quốc hội ban bố khẩn cấp xây tường biên giới

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội.

Những "tác dụng phụ" đau đầu từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa

Hải Anh |

Việc điều tra một vụ chết người trong công viên quốc gia Yosemite bị trì hoãn từ Giáng sinh tới nay trong khi Thung lũng Chết đóng cửa.

Đảng Dân chủ tìm cách mở cửa lại chính phủ Mỹ

Thanh Hà |

Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào ngày mai (3.1) về gói ngân sách nhằm kết thúc 10 ngày đóng cửa một phần của chính phủ Mỹ.