Hết tiền, chính phủ Mỹ đóng cửa đúng dịp 1 năm Tổng thống Donald Trump nhậm chức

H.L |

Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa từ ngày 20.1 sau khi Thượng viện thất bại trong việc thông qua gia hạn ngân sách chi tiêu cho chính phủ trước hạn chót lúc nửa đêm 19.1, ngăn cản việc cho phép chính phủ Mỹ có đủ tiền hoạt động ít nhất tới ngày 16.2 tới.

Những nỗ lực cuối cùng để thông dự luật gia hạn ngân sách chính phủ Mỹ đã bị chặn sau khi chỉ nhận được 50 phiếu ủng hộ, 48 phiếu phản đối tại Thượng viện. Trong khi, dự luật này cần ít nhất 60 phiếu để được thông qua.

Theo Sputnik, Nhà Trắng nhanh chóng đổ lỗi cho Đảng Dân chủ - những nghị sĩ đã phản đối dự thảo ngân sách vì vấn đề liên quan tới người nhập cư - về việc chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động. 

"Chúng tôi sẽ không đàm phán về tình trạng của những người nhập cư bất hợp pháp khi đảng Dân chủ biến những công dân hợp pháp của mình thành con tin chỉ vì những yêu cầu của họ", thông cáo nêu rõ.

Bình luận về triển vọng đàm phán với đảng Dân chủ, Nhà Trắng tuyên bố, các cuộc đàm phán về cải cách nhập cư sẽ bắt đầu "khi đảng Dân chủ bắt đầu chi trả cho lực lượng vũ trang và những người bị ảnh hưởng đầu tiên".

Đáp lại, lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, trong cuộc thảo luận với ông Donald Trump, hai bên đã được một số tiến triển nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất đồng và chưa đi đến thỏa thuận.

Lãnh đạo phe Cộng hòa Mitch McConnell nói rằng, việc ngừng hoạt động "100% có thể tránh được" nhưng đã bị các đảng viên Dân chủ cản trở bằng biện pháp "hoàn toàn không liên quan" về nhập cư bất hợp pháp, nhằm bảo vệ trẻ em nhập cư khỏi bị trục xuất. Tuy nhiên, phe Cộng hòa sẵn sàng để thảo luận với Dân chủ để giải quyết vấn đề ngân sách.

Với việc không gia hạn được ngân sách, tại nhiều cơ quan liên bang Mỹ, hàng trăm nghìn nhân viên phải tạm nghỉ việc. Các công viên và di tích quốc gia sẽ đóng cửa, nhưng các dịch vụ thiết yếu sẽ tiếp tục duy trì hoạt động.

Các quan chức cấp cao chính quyền Mỹ trước đó cho biết, hơn 1 triệu quân nhân Mỹ sẽ tiếp tục làm việc mà không được chi trả khi chính phủ Mỹ đóng cửa. Dù chính phủ đóng cửa, Tổng thống Donald Trump cũng có thể tiếp tục các chuyến công du vì mục đích ngoại giao và các dịch vụ an ninh công nghệ liên bang sẽ vẫn hoạt động.

Chính phủ của Tổng thống Barack Obama cũng từng đóng cửa trong hơn hai tuần vào tháng 10.2013. Văn phòng Quản lý và Ngân sách ước tính, khoảng 850.000 nhân viên phải cho nghỉ việc vào thời điểm đóng cửa.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Giá vé "khủng" cho tiệc mừng 1 năm nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump sẽ kỷ niệm tròn một năm nhậm chức tại Nhà Trắng bằng một bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, tại Palm Beach, bang Florida hôm 20.1 với giá vé khởi điểm từ 100.000 USD/một cặp vé.

Ông Barack Obama trở lại chính trường thách thức Tổng thống Donald Trump

Vân Anh |

Nếu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa lo lắng về việc bảo vệ thế đa số trong Quốc hội vào tháng 11 tới thì họ sẽ có một lý do nữa để lo lắng: Barack Obama.

Sau Donald Trump, đến lượt ông Vladimir Putin bị “soi” tình hình sức khỏe

H.L |

Tổng thống Vladimir Putin rất khỏe mạnh và điện Kremlin không có kế hoạch công bố bất kỳ báo cáo chính thức nào về sức khoẻ của ông, phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết khi có nhiều câu hỏi đặt ra sau khi Nhà Trắng công bố sức khoẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Giá vé "khủng" cho tiệc mừng 1 năm nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump sẽ kỷ niệm tròn một năm nhậm chức tại Nhà Trắng bằng một bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, tại Palm Beach, bang Florida hôm 20.1 với giá vé khởi điểm từ 100.000 USD/một cặp vé.

Ông Barack Obama trở lại chính trường thách thức Tổng thống Donald Trump

Vân Anh |

Nếu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa lo lắng về việc bảo vệ thế đa số trong Quốc hội vào tháng 11 tới thì họ sẽ có một lý do nữa để lo lắng: Barack Obama.

Sau Donald Trump, đến lượt ông Vladimir Putin bị “soi” tình hình sức khỏe

H.L |

Tổng thống Vladimir Putin rất khỏe mạnh và điện Kremlin không có kế hoạch công bố bất kỳ báo cáo chính thức nào về sức khoẻ của ông, phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết khi có nhiều câu hỏi đặt ra sau khi Nhà Trắng công bố sức khoẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.