Đảng Dân chủ tìm cách mở cửa lại chính phủ Mỹ

Thanh Hà |

Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào ngày mai (3.1) về gói ngân sách nhằm kết thúc 10 ngày đóng cửa một phần của chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch này không có nội dung cung cấp 5 triệu USD mà Tổng thống Donald Trump đề xuất để xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 3.1 sẽ là cuộc tranh luận cuối cùng giữa đảng Dân chủ với đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump về vấn đề ngân sách cho bức tường biên giới. Đảng Dân chủ chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Cộng hòa sau khi giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ tháng 11 năm ngoái.

Gói ngân sách 2 phần mà đảng Dân chủ đệ trình hôm 31.12 tại Hạ viện gồm dự luật để duy trì ngân sách cho Bộ An ninh nội địa ở mức hiện tại cho tới ngày 8.2 mà không có tài trợ cho bức tường mới.

Theo đó, phần ngân sách cho an ninh nội địa trong gói ngân sách 2 phần này bao gồm 1,3 tỷ USD cho hàng rào biên giới và khoảng 300 triệu USD nữa cho các vật dụng liên quan tới an ninh biên giới khác bao gồm camera và công nghệ.

Phần còn lại là một gói gồm 6 biện pháp trị giá gần 265 tỷ USD cho các cơ quan khác đang bị đóng cửa tiếp tục hoạt động cho tới hết ngày 30.9 của năm tài khóa hiện tại.

Hai phần của gói ngân sách này sẽ được bỏ phiếu riêng rẽ tại Hạ viện trong ngày 3.1, theo đảng Dân chủ, lực lượng đang chiếm 36 ghế đa số trong Hạ viện.

Nếu được Hạ viện thông qua, gói ngân sách này sẽ được chuyển tới Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế.

Đảng Dân chủ phản đối yêu cầu ngân sách cho xây dựng bức tường của ông Donald Trump vì cho rằng bức tường không hiệu quả, tốn kém. Reuters cho hay, phe Dân chủ hi vọng gói ngân sách 2 phần này sẽ đặt những người Cộng hòa ở Thượng viện vào tình thế khó khăn. Nếu phản đối ngân sách cho các Bộ không có liên quan tới an ninh biên giới, những người Cộng hòa sẽ bị xem là bên quyết định số phận của các cơ quan này cùng 800.000 viên chức bị ảnh hưởng bởi đòi hỏi xây tường biên giới của ông Donald Trump.

Việc đóng cửa chính phủ Mỹ bắt đầu vào ngày 22.12.2018 khiến khoảng 1/4 nhân viên chính phủ liên bang phải nghỉ hoặc tiếp tục làm việc không lương.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lời chúc năm mới “vạ miệng” của Bộ chỉ huy hạt nhân Mỹ gây phẫn nộ

Song Minh |

Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ - cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân - đã phải xin lỗi sau khi đăng trên Twitter lời chúc mừng năm mới gây phẫn nộ dư luận.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Tổng thống Mỹ sẽ không cùng đón năm mới với vợ tại biệt thự Mar-a-Lago

Nguyễn Hà |

Nhà Trắng xác nhận, năm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không cùng đón thời khắc năm mới cùng vợ là Đệ nhất phu nhân Melania tại biệt thự Mar-a-Lago.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Lời chúc năm mới “vạ miệng” của Bộ chỉ huy hạt nhân Mỹ gây phẫn nộ

Song Minh |

Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ - cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân - đã phải xin lỗi sau khi đăng trên Twitter lời chúc mừng năm mới gây phẫn nộ dư luận.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Tổng thống Mỹ sẽ không cùng đón năm mới với vợ tại biệt thự Mar-a-Lago

Nguyễn Hà |

Nhà Trắng xác nhận, năm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không cùng đón thời khắc năm mới cùng vợ là Đệ nhất phu nhân Melania tại biệt thự Mar-a-Lago.