"Tôi có thể quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tùy thuộc vào diễn biến trong vài ngày tới" - Tân Hoa xã dẫn lời ông Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 6.1, trước khi đi Trại David để họp với các quan chức cao cấp Nhà Trắng về an ninh biên giới và các vấn đề khác.
Tổng thống nói rằng một bức tường hoặc một hàng rào cần phải được xây dựng dọc biên giới phía nam của Mỹ với Mexico, nhưng đánh tiếng sẵn sàng chấp nhận một hàng rào thép thay vì bức tường bêtông.
Ông Donald Trump nhấn mạnh rằng bức tường là điều cần thiết để giải quyết vấn đề nhập cư và buôn lậu ma túy bất hợp pháp, trong khi đảng Dân chủ coi đề xuất này là giải pháp "không hiệu quả, không cần thiết và tốn kém" để tăng cường an ninh biên giới.
Ý định của ông Donald Trump về việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia được đưa ra 1 ngày sau khi các cuộc đàm phán giữa giới chức cao cấp Nhà Trắng với phe Dân chủ trong Quốc hội về ngân sách xây tường biên giới và ngân sách để mở cửa trở lại chính phủ Mỹ không đạt nhiều tiến triển, vì mỗi bên đều cáo buộc bên kia không cung cấp đủ căn cứ.
"Việc đóng cửa chính phủ có thể chấm dứt vào ngày mai hoặc có thể diễn ra trong một thời gian dài" - ông Donald Trump nói hôm 6.1.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho CNN biết, các cuộc đàm phán được tổ chức hôm 5.1 là "đáng thất vọng".
Ông Donald Trump đang yêu cầu hơn 5 tỉ USD để xây tường biên giới, nhưng bị phe Dân chủ phản đối mạnh mẽ. "Chúng tôi đang yêu cầu 5,6 tỉ USD, nhưng họ cung cấp cho chúng tôi con số 0" - ông Mulvaney nói.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét mọi lựa chọn cần thiết để có số tiền cần thiết, kể cả bỏ qua Quốc hội nếu cần và ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây bức tường biên giới.
Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Whip Dick Durbin hôm 6.1 đã cảnh báo về những thách thức pháp lý nếu Tổng thống Donald Trump cố tình "qua mặt" Quốc hội.
Ngày 7.1 là ngày thứ 17 chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, ảnh hưởng đến 9 bộ và hàng chục cơ quan chính phủ, cũng như việc làm và tiền lương của khoảng 800.000 nhân viên liên bang.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết trong một tuyên bố hôm 5.1 rằng Đảng Dân chủ tại Hạ viện - hiện đang chiếm đa số - sẽ có hành động trong tuần này để mở cửa trở lại chính phủ bằng cách phê duyệt các dự luật tài trợ cá nhân cho các cơ quan bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa.
Tuy nhiên, số phận những dự luật này vẫn chưa rõ ràng. Lãnh đạo đa số ở Thượng viện, Mitch McConnel nói rằng Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ không xem xét bất kỳ dự luật nào nếu không có sự ủng hộ của Tổng thống.