Chấn động vụ IS bắt 700 con tin ở Syria, doạ giết công dân phương Tây

Vân Anh |

Các phần tử IS đã bắt giữ hơn 700 con tin ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria, trong đó có nhiều công dân Tây Âu và các nước khác.

Một nguồn tin ngoại giao quân sự nói với hãng TASS hôm 17.10, những kẻ khủng bố IS ở Syria đã tấn công một trại tị nạn ở khu vực do liên quân Mỹ kiểm soát.

“Tận dụng lợi thế, các chiến binh IS tiến hành một vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn gần khu vực dân cư al-Bahra vào ngày 13.10. Kết quả là chúng bắt làm con tin và vận chuyển khoảng 130 gia đình Arab đến thành phố Hajin - nơi chúng đang nắm quyền kiểm soát” - nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin, trong số hơn 700 con tin bị IS bắt giữ, có công dân của các nước Tây Âu và một số nước khác.

Các phần tử IS yêu cầu Lực lượng Dân chủ Syria (SFD) chiến đấu bên phe liên quân Mỹ thả những kẻ khủng bố IS bị bắt và nhượng lại một số vùng lãnh thổ ở bờ đông sông Euphrates. Nguồn tin cho biết, IS sẽ hành quyết con tin mỗi ngày cho đến khi yêu cầu được đáp ứng.

IS tấn công trại tị nạn khi SDF phát động một cuộc tấn công với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu. Nguồn tin lưu ý, sự thất bại của SDF là do nhiều sai lầm của quân đội Mỹ khi phối hợp hành động.

“Sự việc hôm nay ở Hajin là một ví dụ điển hình. Vì những hành động không chuyên nghiệp của không quân Mỹ, một đơn vị người Kurd đang cố gắng tấn công IS lại bị máy bay F-15 của liên quân không kích. 6 chiến binh người Kurd thiệt mạng, 15 người bị thương nặng” - nguồn tin nói thêm.

Theo nguồn tin, cuộc tấn công bị gián đoạn và IS giành quyền kiểm soát khu vực. Sự thất bại của chiến dịch càng trầm trọng hơn vì hàng loạt nhân vật cao cấp trong hàng ngũ SDF bị sa thải.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tính kế “nhàn tênh” để Iran tự buông vũ khí rời chiến trường Syria

Thanh Hà |

Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại sự tăng cường tập trung của Iran và sự hiện diện của cả Mỹ, Iran ở Syria có thể đưa quân đội Mỹ sát tới xung đột.

Ngoại trưởng Nga: Chiến trường Syria không thể ngơi tiếng súng chừng nào Mỹ còn hiện diện

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ với truyền thông Pháp trong một cuộc phỏng vấn mới đây. 

Mỹ "bất lực" trong việc đánh bật Iran ra khỏi Syria

Thanh Hà |

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, với binh lực chỉ 2.000 người, quân đội Mỹ không thể buộc Iran rời khỏi lãnh thổ Syria. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mỹ tính kế “nhàn tênh” để Iran tự buông vũ khí rời chiến trường Syria

Thanh Hà |

Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại sự tăng cường tập trung của Iran và sự hiện diện của cả Mỹ, Iran ở Syria có thể đưa quân đội Mỹ sát tới xung đột.

Ngoại trưởng Nga: Chiến trường Syria không thể ngơi tiếng súng chừng nào Mỹ còn hiện diện

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ với truyền thông Pháp trong một cuộc phỏng vấn mới đây. 

Mỹ "bất lực" trong việc đánh bật Iran ra khỏi Syria

Thanh Hà |

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, với binh lực chỉ 2.000 người, quân đội Mỹ không thể buộc Iran rời khỏi lãnh thổ Syria.