Iran liên thủ với Syria đối phó cách tiếp cận lật đổ của Mỹ

Khánh Minh |

Iran và Syria nhất trí mở rộng hợp tác quân sự và quốc phòng để đối phó cách tiếp cận lật đổ và gây mất ổn định của Mỹ.

Theo hãng tin Tasnim, một thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã được ký kết sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Bộ trưởng Quốc phòng Ali Abdullah Ayoub.

"Hai Bộ trưởng Quốc phòng Iran và Syria đã ký một thỏa thuận về hợp tác quân sự và kỹ thuật trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Khatami tới Syria"- thông cáo cho biết.

Tại cuộc gặp ngày 26.8, Tổng thống Assad nói với Bộ trưởng Quốc phòng Iran rằng hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, áp đặt trừng phạt lên Nga và hỗ trợ các tổ chức khủng bố.

Ông Assad nói, điều này chứng tỏ "sự đúng đắn của các chính sách mà trục chống khủng bố theo đuổi, cũng như tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh khi đối mặt với cách tiếp cận lật đổ và gây mất ổn định của Mỹ trên thế giới" - hãng thông tấn Syria SANA cho biết.

Ông Khatami đến Syria hôm 26.8 trong khuôn khổ chuyến công du 2 ngày. Khi tới Syria, ông nói rằng mục đích chính của chuyến thăm là nhằm thúc đẩy hợp tác về vấn đề tái thiết Syria. Sau buổi họp báo vào cùng ngày 26.8, ông Khatami tuyên bố Iran có thể giúp Syria phát triển vũ khí.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Syria cảm ơn ông Khatami vì những nỗ lực của các cố vấn Iran nhằm hỗ trợ Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông lưu ý rằng, chủ nghĩa khủng bố đã bị xóa sổ tại Syria và lực lượng chính phủ sẽ sớm giành quyền kiểm soát đối với Idlib.

Với sự giúp đỡ của Nga và lực lượng dân quân Iran, quân đội của Tổng thống Assad đã giành lại kiểm soát khoảng 2/3 lãnh thổ đất nước và đang tiến giới giải phóng nốt tỉnh Idlib ở phía đông bắc.

"Idlib sẽ sớm trở lại với chính quyền Syria, toàn bộ Syria sẽ sạch bóng khủng bố" - Bộ trưởng Ayoub cho biết, đồng thời chỉ trích Mỹ vì đã lập các căn cứ quân sự ở Syria để chống IS. "Người Mỹ đang tìm cách ở lại phía đông sông Euphrates để khóa chặt hiện diện của họ trong khu vực".

Bình luận trên được đưa ra 1 ngày sau khi Đại sứ Mỹ William Roebuck thăm lãnh thổ xung quanh các căn cứ và nói rằng Mỹ "sẵn sàng ở lại" Syria để đánh bại IS, nhưng cũng "tập trung" vào việc lật đổ Iran.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, Iran "khai chiến" với Mỹ

Ngọc Vân |

Giới luật sư Iran hôm nay (27.8) sẽ kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Tehran.

Vị thế Iran tăng lên nhờ đưa Mỹ ra tòa án quốc tế sau trừng phạt

Thanh Hà |

Nội dung khiếu nại của phía Iran chống lại việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới sẽ được đưa ra trước tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc hôm 27.8.

Iran "dằn mặt" Mỹ bằng tên lửa và chiến cơ mới

Ngọc Vân |

Iran sẽ công bố máy bay chiến đấu mới trong tuần tới và tiếp tục phát triển tên lửa như một ưu tiên hàng đầu, bất chấp trừng phạt mới của Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hôm nay, Iran "khai chiến" với Mỹ

Ngọc Vân |

Giới luật sư Iran hôm nay (27.8) sẽ kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Tehran.

Vị thế Iran tăng lên nhờ đưa Mỹ ra tòa án quốc tế sau trừng phạt

Thanh Hà |

Nội dung khiếu nại của phía Iran chống lại việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới sẽ được đưa ra trước tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc hôm 27.8.

Iran "dằn mặt" Mỹ bằng tên lửa và chiến cơ mới

Ngọc Vân |

Iran sẽ công bố máy bay chiến đấu mới trong tuần tới và tiếp tục phát triển tên lửa như một ưu tiên hàng đầu, bất chấp trừng phạt mới của Mỹ.