Mỹ tính kế “nhàn tênh” để Iran tự buông vũ khí rời chiến trường Syria

Thanh Hà |

Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại sự tăng cường tập trung của Iran và sự hiện diện của cả Mỹ, Iran ở Syria có thể đưa quân đội Mỹ sát tới xung đột.

NBC News đưa tin hôm 16.10, chính quyền ông Donald Trump đang phát triển một chiến lược mới cho cuộc chiến ở Syria. Trong đó, tập trung nhiều hơn vào việc đẩy quân đội Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran ra khỏi đất nước đang trong năm thứ 8 của cuộc chiến tranh. 

Thông tin do 5 nguồn thông thuộc với tình hình tiết lộ với hãng tin Mỹ. Chiến lược mới của chính quyền ông Donald Trump bao gồm từ chối viện trợ tái thiết cho những khu vực có lực lượng Tehran đang hiện diện, trừng phạt các công ty Nga và Iran vận chuyển hàng viện trợ. Động thái này sẽ gây sức ép buộc Syria phải cân nhắc đẩy các lực lượng nước ngoài khỏi lãnh thổ.

Kế hoạch mới này cũng nằm trong chiến lược lớn hơn của Nhà Trắng nhằm kiềm chế Iran trong khu vực.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, việc kiềm chế “ảnh hưởng xấu của Iran ở Syria nhằm đảm bảo họ không thể đe dọa khu vực, trong đó có đảm bảo lực lượng Iran rút khỏi Syria” là một yếu tố chủ đạo trong chiến lược Syria của Tổng thống Donald Trump.

Ngoài ra, quan chức Mỹ cũng đề cập tới 3 mục tiêu khác là: Ngăn chặn việc triển khai vũ khí hóa học của chính phủ Damascus, thúc đẩy sự chuyển giao chính trị sau khi chiến tranh kết thúc và đánh bại nhóm khủng bố IS.

"Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách buộc ông Assad chịu trách nhiệm về những tội ác của mình" - quan chức Mỹ nói thêm.

"Căn cứ theo Luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2018, chính quyền sẽ sớm trình chiến lược về Syria lên Quốc hội. Chiến lược này nhằm phản ánh các ưu tiên chính của tổng thống" - quan chức Mỹ nhấn mạnh.

"Đây là một cơ hội thực sự cho Mỹ và các đồng minh buộc Iran phải trả giá cho việc tiếp tục chiếm đóng Syria" - Mark Dubowitz - người đứng đầu Quỹ bảo vệ các nền dân chủ (Foundation for Defense of Democracies) nói.

Mỹ bị giới hạn trong các phương án ngăn chặn sự hiện diện của Iran tại Syria theo luật pháp Mỹ. Các hoạt động của Mỹ trong khu vực được quy định theo luật Ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự (AUMF) được Quốc hội thông qua năm 2001.

Luật này chỉ cho phép sử dụng vũ lực trong các trường hợp mang tính phòng thủ hoặc chống lại các nhóm chịu trách nhiệm hoặc có liên quan tới vụ tấn công ngày 11.9.

Nhưng AUMF cho phép sử dụng vũ lực chỉ trong các tình huống phòng thủ hoặc chống lại các nhóm chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công ngày 11/9 và các cộng sự của họ. Iran không thuộc trong nhóm này. 

Do đó, chính quyền ông Donald Trump sẽ sử dụng biện pháp cấm vận và các đòn bẩy kinh tế khác, trong thẩm quyền hợp pháp của tổng thống, được Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng quản lý, để gây sức ép buộc Iran rời Syria.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Rối ren ở chiến trường cuối cùng ở Syria dù hạn chót cho thỏa thuận Nga-Thổ đã điểm

Thanh Hà |

Đã đến hạn chót ngày 15.10 nhưng vẫn chưa có phần tử thánh chiến nào rời khỏi vùng đệm ở khu vực xung quanh Idlib- thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syria như thỏa thuận đã được ký kết giữa Nga - Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga chuẩn bị vai trò vô thời hạn ở Syria

Song Minh |

Một báo cáo mới cho biết, Nga sẽ sử dụng Syria cho mục đích huấn luyện quân sự trong những năm tới, như một phần trong mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin nhằm củng cố vị trí lãnh đạo toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga: Chiến trường Syria không thể ngơi tiếng súng chừng nào Mỹ còn hiện diện

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ với truyền thông Pháp trong một cuộc phỏng vấn mới đây. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rối ren ở chiến trường cuối cùng ở Syria dù hạn chót cho thỏa thuận Nga-Thổ đã điểm

Thanh Hà |

Đã đến hạn chót ngày 15.10 nhưng vẫn chưa có phần tử thánh chiến nào rời khỏi vùng đệm ở khu vực xung quanh Idlib- thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syria như thỏa thuận đã được ký kết giữa Nga - Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga chuẩn bị vai trò vô thời hạn ở Syria

Song Minh |

Một báo cáo mới cho biết, Nga sẽ sử dụng Syria cho mục đích huấn luyện quân sự trong những năm tới, như một phần trong mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin nhằm củng cố vị trí lãnh đạo toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga: Chiến trường Syria không thể ngơi tiếng súng chừng nào Mỹ còn hiện diện

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ với truyền thông Pháp trong một cuộc phỏng vấn mới đây.