IS đột ngột trỗi dậy phản công đẫm máu ở tây nam Syria, hơn 200 người chết

Phong Lâm - Thanh Hà |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syriađã tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết và xả súng trong ngày 25.7 ở tây nam Syria khiến hơn 200 người chết.

Cuộc tấn công xảy ra ở Sweida, gần biên giới với Jordan. Vụ tấn công bất ngờ gây thương vong lớn bởi thành phố đang trong tình trạng đã thoát khỏi những tác động tồi tệ nhất của cuộc nội chiến và tình trạng bạo lực của các phần tử cực đoan ở Syria.

Vụ tấn công đẫm máu bắt đầu lúc rạng sáng với các cuộc tấn công ngắn trên mặt đất ở các làng xung quanh thành phố. Đồng thời, trong thành phố Sweida, 3 phần tử IS đã kích nổ bom tự sát, theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR).

"3 kẻ đánh bom liều chết trang bị thuốc nổ ở đai lưng đã nhắm vào riêng thành phố Sweida trong lúc các vụ nổ khác xảy ra tại các làng ở phía bắc và phía đông Syria", SOHR cho hay.

Cũng trong ngày, phần tử đánh bom liều chết thứ 4 đã xả súng hàng loạt trên đường phố Sweida trước khi kích nổ xe tải.

Ít nhất 215 người thiệt mạng và 180 người bị thương, theo giới chức y tế địa phương thông tin cho truyền hình nhà nước. 

Trong khi đó, SOHR cho hay, số người chết lên tới 221 người, trong đó có 127 dân thường. Ít nhất một phần tử IS đã bị treo cổ trên cây cầu của thành phố Sweida.

Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR cho biết, đây là vụ việc gây thương vong nghiêm trọng nhất tại tỉnh Sweida kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2011 và cũng là một trong những vụ tấn công tàn bạo nhất từng xảy ra tại Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) xác nhận, có rất nhiều người chết và bị thương; và quân đội chính phủ nước này đang “nhắm vào các căn cứ điểm của tổ chức khủng bố IS ở Sweida”.

Mặc dù phần lớn IS bị đánh bại khắp Syria và Iraq, nhưng vẫn kiểm soát các khu vực nhỏ lẻ. Ở tỉnh Sweida, IS vẫn đang chiếm khu vực phía đông và phía tây. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, IS chiếm thêm nhiều lãnh thổ hơn khi các lực lượng nổi dậy khác buông vũ khí hòa đàm với lực lượng chính phủ Damascus. 

Thống đốc Sweida Amer al-Eshi cho biết, chính quyền cũng đã bắt được một kẻ tấn công khác. "Hiện giờ thành phố Sweida đã an toàn và yên bình" - ông chia sẻ trên đài Ikhbariyah.

Phong Lâm - Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga công bố chiến tích diệt máy bay không người lái tấn công căn cứ ở Syria

Thanh Hà |

Hệ thống phòng không của căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) được phóng từ khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Latakia hôm 21.7.

Tổng thống Putin "khoe" thành quả chặn tấn công mạng dịp World Cup

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, người Nga và các lực lượng an ninh khác đã chặn đứng gần 25 triệu vụ tấn công mạng liên quan đến World Cup.

Israel không kích Syria, yểm trợ phiến quân thất thủ ở "cái nôi" nội chiến

Hải Anh |

Hàng trăm phiến quân Syria và người thân rời thành phố phía nam Daraa trong ngày 15.7 theo thỏa thuận để đưa "cái nôi" của nội chiến Syria trở lại dưới sự kiểm soát của chính phủ. Chỉ vài giờ sau, Syria cáo buộc Israel tấn công vị trí quân đội Syria ở miền bắc nước này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga công bố chiến tích diệt máy bay không người lái tấn công căn cứ ở Syria

Thanh Hà |

Hệ thống phòng không của căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) được phóng từ khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Latakia hôm 21.7.

Tổng thống Putin "khoe" thành quả chặn tấn công mạng dịp World Cup

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, người Nga và các lực lượng an ninh khác đã chặn đứng gần 25 triệu vụ tấn công mạng liên quan đến World Cup.

Israel không kích Syria, yểm trợ phiến quân thất thủ ở "cái nôi" nội chiến

Hải Anh |

Hàng trăm phiến quân Syria và người thân rời thành phố phía nam Daraa trong ngày 15.7 theo thỏa thuận để đưa "cái nôi" của nội chiến Syria trở lại dưới sự kiểm soát của chính phủ. Chỉ vài giờ sau, Syria cáo buộc Israel tấn công vị trí quân đội Syria ở miền bắc nước này.