Bí ẩn về lây nhiễm từ ổ dịch mới ở thành phố Thư Lan của Trung Quốc

Thanh Hà |

Thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã công bố tái áp đặt biện pháp phong toả ở tất cả các khu dân cư và làng mạc của thành phố sau khi một cụm lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện.

Thị trưởng thành phố Thư Lan Jin Hua nêu trong cuộc họp báo ngày 11.5 rằng, thành phố đang trong trận chiến "thời chiến" ứng phó với virus SARS-CoV-2 và chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn lây lan, CGTN thông tin.

Một ca COVID-19 mới được phát hiện ở thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm này từ ngày 7.5 và hiện tại có tới 13 ca lây nhiễm được ghi nhận ở thành phố này.

Tổng số 290 người có tiếp xúc trực tiếp với số bệnh nhân COVID-19 đã được truy vết và đang chịu sự giám sát y tế.

Giới chức thành phố hiện lệnh tất cả các địa điểm công cộng, trong đó có sở thể thao, khu vực cảnh quan, rạp chiếu phim, thư viện, tạm thời đóng cửa. Tất cả các cư dân thành phố được yêu cầu ở nhà, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Học sinh các lớp cuối khóa ở trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ trở lại học bằng hình thức trực tuyến.

Giới chức tỉnh Cát Lâm cũng điều chỉnh mức độ rủi ro liên quan tới COVID-19 ở Thư Lan lên mức cao từ ngày 10.5, đưa Thư Lan trở thành đô thị duy nhất ở Trung Quốc đặt trong trạng thái này.

Giới chức địa phương cho biết sẽ triển khai điều tra kỹ lưỡng tất cả cư dân ở Thư Lan và tiến hành truy vết tiếp xúc của những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19 vừa được xác nhận.

Ngoài tái áp đặt phong tỏa cộng đồng, công ty đường sắt địa phương cũng ngừng gần 1/2 dịch vụ tàu hỏa ra vào thành phố từ 10.5 tới hết tháng 5.

Tất cả các phương tiện giao thông công cộng ở Thư Lan, trong đó có xe buýt, cũng ngừng hoạt động từ 10.5. Không taxi nào được phép rời khỏi thành phố.

Chính quyền địa phương cam kết sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu hàng ngày của người dân trong quá trình triển khai các biện pháp hạn chế ngăn ngừa COVID-19.

Truyền thông địa phương cho biết, nguồn của chuỗi lây nhiễm tại Thư Lan hiện vẫn là một bí ẩn. Ủy ban y tế tỉnh Cát Lâm thông tin, dịch COVID-19 ở thành phố Thư Lan bắt nguồn từ một phụ nữ 45 tuổi không có lịch sử di chuyển hoặc cư trú ngoài tỉnh cũng như không biết lịch sử tiếp xúc với những người trở về từ nước ngoài hoặc các tỉnh đang là điểm có COVID-19 ở Trung Quốc.

Trung Quốc trong những tuần gần đây đã ban hành lệnh đóng cửa các biên giới và các hạn chế xẽ hội ở khu vực biên giới với Nga, trong đó có Tuy Phân Hà ở phía đông tỉnh Hắc Long Giang, sau khi có người trở về Trung Quốc qua tuyến biên giới trên bộ được xác định mắc COVID-19.

Theo tài khoản WeChat của chính quyền địa phương, hôm 2.5, cơ quan y tế Thư Lan cho biết, trong 3 tuần cuối tháng 4 có 308 cư dân thành phố trở về từ Nga thông qua các cảng ở Tuy Phân Hà và Mãn Châu Lý của khu tự trị Nội Mông. Có 8 người được cách ly trong một bệnh viện truyền nhiễm thuộc tỉnh Cát Lâm và còn 300 người đang cách ly ở thành phố Thư Lan, theo Nhân dân Nhật báo.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Thanh Hà |

Trung Quốc hiện xếp thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với 82.901 ca, theo số liệu cập nhật tới 6h sáng 11.5, giờ Hà Nội của Worldometers. Cho tới nay, Trung Quốc có 4.633 người chết do COVID-19.

Trung Quốc: Diễn biến bất ngờ cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất sau 2 tháng

Song Minh |

Hơn chục ca mắc COVID-19 ở cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất Trung Quốc tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, được ghi nhận ngày 10.5.

Thành phố ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 73 ngày

Thanh Hà |

Một thành phố ở đông bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi xuất hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng sau 73 ngày.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Thanh Hà |

Trung Quốc hiện xếp thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với 82.901 ca, theo số liệu cập nhật tới 6h sáng 11.5, giờ Hà Nội của Worldometers. Cho tới nay, Trung Quốc có 4.633 người chết do COVID-19.

Trung Quốc: Diễn biến bất ngờ cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất sau 2 tháng

Song Minh |

Hơn chục ca mắc COVID-19 ở cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất Trung Quốc tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, được ghi nhận ngày 10.5.

Thành phố ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 73 ngày

Thanh Hà |

Một thành phố ở đông bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi xuất hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng sau 73 ngày.