Thành phố ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 73 ngày

Thanh Hà |

Một thành phố ở đông bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi xuất hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng sau 73 ngày.

Theo Tân Hoa Xã, thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã tăng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi xuất hiện một ca lây nhiễm cộng đồng mới được ghi nhận ngày 6.5 và Văn phòng kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của tỉnh Cát Lâm công bố ngày 9.5.

Thành phố Thư Lan nâng mức ứng phó khẩn cấp với virus từ rủi ro cấp độ thấp sang rủi ro mức trung bình sau khi một phụ nữ địa phương được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 hôm 6.5. 

Theo SCMP, bệnh nhân là một phụ nữ 45 tuổi làm việc trong tiệm giặt là của cảnh sát thành phố. Thông tin truy tìm tiếp xúc do cơ quan y tế Cát Lâm công bố cho thấy bệnh nhân không rời khỏi tỉnh hoặc tiếp xúc với những người trở về từ nước ngoài hoặc các tỉnh nơi đã xảy ra các ca COVID-19 gần đây. Thông tin cũng cho biết, bệnh nhân COVID-19 lái xe ô tô gia đình để đi làm và gần đây có đến thăm nhà mẹ của mình.

Có 18 người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 bị lây nhiễm cộng đồng này hiện đã được theo dõi y tế tại một cơ sở được chỉ định tại địa phương.

Văn phòng ứng phó COVID-19 địa phương cho biết đang triển khai nỗ lực ngăn chặn sự lây lan virus bằng cách tăng cường xét nghiệm axit nucleic và các biện pháp cách ly.

Cát Lâm không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới nào trong 73 ngày trước khi xuất hiện ca mắc ngày 6.5. 

Hôm 9.5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này chỉ ghi nhận 1 ca COVID-19 mới là một ca nhập khẩu ở Thiên Tân, ngoài ra có 384 người từ nước ngoài trở về vẫn đang điều trị tại các bệnh viện vì COVID-19.

Mi Feng, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin cùng ngày rằng, trong 14 ngày qua, có tất cả 52 ca mắc COVID-19 nhập khẩu được ghi nhận ở Trung Quốc đại lục và đều vào nước này qua các sân bay. Reuters cho hay, Trung Quốc không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong mới nào do COVID-19 trong 24 ngày qua.

Trong diễn biến liên quan, Trung Quốc tuyên bố sẽ cải cách hệ thống phòng chống dịch bệnh để giải quyết các điểm yếu mà đại dịch COVID-19 chỉ ra.

"Dịch virus Corona lần này là bài kiểm tra lớn về năng lực quản trị và điều hành của nước ta đồng thời nó đã phơi bày những liên kết yếu kém trong cách giải quyết các dịch bệnh lớn và các hệ thống y tế công" - Reuters dẫn lời ông Li Bin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Ủy ban dự định xây dựng một chuỗi chỉ huy và cải cách "tập trung và hiệu quả", hiện đại hóa hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, ông nói. Ngoài ra, ủy ban cũng tính tới sử dụng tốt hơn các dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây để phân tích dịch bệnh, truy vết virus và phân phối các nguồn lực tốt hơn. Thêm vào đó, ủy ban có kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu về công nghệ lõi, cải thiện bảo hiểm y tế và đảm bảo tốt hơn về năng lực cho các thiết bị khẩn cấp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc không đóng góp quỹ 8 tỉ USD bào chế vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc không đóng góp tiền cho quỹ 8 tỉ USD của EU nhằm phát triển vaccine COVID-19.

Tình hình vùng dịch COVID-19 lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nơi có quy mô dân số khoảng 10 triệu người, đang là thành phố có ca mắc COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc không đóng góp quỹ 8 tỉ USD bào chế vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc không đóng góp tiền cho quỹ 8 tỉ USD của EU nhằm phát triển vaccine COVID-19.

Tình hình vùng dịch COVID-19 lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nơi có quy mô dân số khoảng 10 triệu người, đang là thành phố có ca mắc COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.