Trung Quốc: Diễn biến bất ngờ cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất sau 2 tháng

Song Minh |

Hơn chục ca mắc COVID-19 ở cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất Trung Quốc tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, được ghi nhận ngày 10.5.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, 12 trong số 14 ca mắc mới - lần đầu tiên ở mức 2 con số trong tháng - là những ca lây nhiễm cộng đồng.

SCMP dẫn lời phát ngôn viên NHC Mi Feng trong cuộc họp báo ngày 10.5 mô tả tình hình tại Thư Lan là cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất ở Trung Quốc trong 2 tháng qua.

Tỉnh Cát Lâm xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 6.5, sau 73 ngày không có ca mắc mới nào. Bệnh nhân là một phụ nữ 45 tuổi làm việc trong tiệm giặt là của cảnh sát thành phố.

Trong số 18 người tiếp xúc với bệnh nhân này, đã có 12 người được xác nhận nhiễm bệnh hôm 10.5.

Trong số 12 ca lây nhiễm nói trên có 1 người ở Vũ Hán - ca đầu tiên kể từ ngày 3.4. Trước khi được xét nghiệm, bệnh nhân không thấy bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19.

Không có báo cáo về các trường hợp tử vong ở Trung Quốc đại lục trong gần 1 tháng. Số người chết ở mức 4.633 vào ngày 10.5.

Sự gia tăng các ca mắc COVID-19 mới là tin xấu đối với người dân Thư Lan, hiện đang phải đối mặt với một loạt hạn chế mới.

Chính quyền Cát Lâm cho biết đã ra lệnh đóng cửa tất cả trừ những dịch vụ thiết yếu nhất ở Thư Lan và yêu cầu người dân ở nhà.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán bất ngờ phát hiện ca mắc COVID-19 sau hơn 1 tháng vắng bóng

Phương Linh |

Thành phố Vũ Hán ngày 10.5 đã báo cáo ca mắc COVID-19 đầu tiên kể từ ngày 3.4.

Trung Quốc “sốc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo COVID-19 của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc “sốc và tiếc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối phó đại dịch COVID-19.

Thành phố ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 73 ngày

Thanh Hà |

Một thành phố ở đông bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi xuất hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng sau 73 ngày.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vũ Hán bất ngờ phát hiện ca mắc COVID-19 sau hơn 1 tháng vắng bóng

Phương Linh |

Thành phố Vũ Hán ngày 10.5 đã báo cáo ca mắc COVID-19 đầu tiên kể từ ngày 3.4.

Trung Quốc “sốc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo COVID-19 của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc “sốc và tiếc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối phó đại dịch COVID-19.

Thành phố ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 73 ngày

Thanh Hà |

Một thành phố ở đông bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi xuất hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng sau 73 ngày.