Phát hiện này được đưa ra khi các bác sĩ Mỹ quan sát những rối loạn cục máu đông ở các bệnh nhân COVID-19. Những rối loạn này có thể gây tổn thương cho các tế bào quan trọng.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy những bệnh nhân COVID-19 phải đặt nội khí quản được điều trị bằng thuốc chống đông máu để ngăn ngừa các cục máu đông, có tỉ lệ tử vong là 29%. Trong số các bệnh nhân không được điều trị bằng thuốc chống đông máu, có 63% tử vong.
Trong số bệnh nhân COVID-19 phải dùng máy thở nhưng không qua khỏi, những người dùng thuốc chống đông máu qua đời sau 21 ngày còn những người không dùng thuốc này qua đời sau 9 ngày, nghiên cứu chỉ ra.
"Phát hiện của chúng tôi cho thấy thuốc chống đông máu toàn thân có thể liên quan đến việc cải thiện kết quả của những bệnh nhân nhập viện vì COVID-19" - các tác giả nghiên cứu nêu trong bài viết đăng trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology (JACC).
Nghiên cứu tiến hành phân tích 786 ca COVID-19 được cho dùng thuốc chống đông máu, tương đương khoảng 30% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại 5 bệnh viện thuộc hệ thống y tế Mount Sinai ở New York trong giai đoạn từ giữa tháng 3 đến tháng 4. Họ đã cho dùng thuốc bằng cách uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng "những bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu có nhiều khả năng cần phải thông khí xâm lấn".
Những bệnh nhân COVID-19 được dùng thuốc chống đông máu trước khi đặt máy thở có tỉ lệ tử vong tại bệnh viện là 22,5%, so với 22,8% ở những người không dùng thuốc này.
Nhưng bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu sống lâu hơn - trung bình là 21 ngày, so với 14 ngày ở những người không dùng thuốc.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, những lợi ích tiềm năng của việc sử dụng thuốc chống đông máu "cần phải được cân nhắc chống những nguy cơ chảy máu và do đó nên được áp dụng theo từng cá nhân".
Theo nghiên cứu, 38% bệnh nhân không dùng thuốc chống đông máu có biến cố chảy máu, nghĩa là họ cần truyền ít nhất 2 đơn vị hồng cầu trong vòng 48 giờ.
Có 24 bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu và trong số này có 15 người xảy ra tình trạng chảy máu sau khi dùng thuốc và 9 người bị chảy máu trước đó.
Tình trạng chảy máu cũng phổ biến hơn ở những bệnh nhân đặt nội khí quản hơn là không đặt nội khí quản.
"Những dữ liệu này, thu được từ một đoàn hệ (tập hợp một nhóm người có cùng chung một đặc điểm nào đó) lớn ở Mỹ, cung cấp những hiểu biết lâm sàng để xem xét trong việc quản lý các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19. Những thử nghiệm ngẫu nhiên có triển vọng là điều cần thiết để xác định xem liệu thuốc chống đông máu toàn thân có giúp ích cho việc sống sót của các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 không" - theo các tác giả nghiên cứu.
Một nghiên cứu về COVID-19 ở Anh cũng gợi ý rằng, thuốc chống đông máu có thể giúp nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng nhất. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, đột quỵ do thiếu máu cục bộ có liên quan tới COVID-19 có thể xảy ra khi có bất thường về đông máu.