Ấn Độ nhập khẩu máy thở từ Trung Quốc cho bệnh nhân COVID-19

BẢO NHUNG |

Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu máy thở từ Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ôxy cho bệnh nhân COVID-19 của nước này.

Tờ Hoa Nam Buổi sáng cho hay, làn sóng dịch COVID-19 tại Ấn Độ ngày càng trầm trọng, hệ thống y tế Ấn Độ trở nên quá tải, các y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bất kỳ nơi đâu có thể, trong khi đó, người bệnh phải vật lộn tìm nguồn cung ôxy và xếp hàng để chờ giường bệnh.

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, ngày 12.5, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 348.421 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 23.340.938 và 254.197 ca tử vong.

Người mắc COVID-19 xếp hàng dài để chờ giường bệnh. Ảnh: Xinhua
Người mắc COVID-19 xếp hàng dài để chờ giường bệnh. Ảnh: Xinhua

Trước tình hình trên, Ấn Độ đã đẩy mạnh nhập khẩu thuốc men và các thiết bị, vật tư y tế, trong đó có máy thở nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng trong nước.

Đại diện nền tảng mua sắm toàn cầu theo hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp Global Sources cho biết, trong tuần thứ 2 và thứ 3 của tháng 4.2021, đơn đặt hàng mua các thiết bị y tế của Ấn Độ trên nền tảng này đã tăng gấp 5 lần so với trước đây. Hầu hết các nhà cung cấp vật tư y tế trên nền tảng này đều là các doanh nghiệp Trung Quốc. Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế tại Hà Bắc, Trung Quốc chia sẻ, "đơn đặt hàng máy thở trong 5 tháng trở lại đây đều là các đơn đặt hàng từ Ấn Độ, số lượng đặt hàng cũng tăng 9 lần so với trước".

Theo số liệu Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Sản phẩm Y tế Trung Quốc công bố tuần trước, tính đến ngày 5.5, các doanh nghiệp Trung Quốc đã nhận được đơn đặt hàng cung cấp hơn 60.000 máy thở từ phía Ấn Độ.

Người dân chờ đợi oxy. Ảnh: Xinhua
Tình trạng thiếu ôxy cho bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ảnh: Xinhua

Nhu cầu nhập khẩu máy thở và các vật tư y tế khác của Ấn Độ đã khiến nhiều nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế của Trung Quốc rơi vào tình trạng cạn kiệt phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp các loại máy thở và thiết bị y tế; đồng thời đẩy giá thành các mặt hàng này tăng cao.

Đại diện một doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế tại Tề Nam, Sơn Đông chia sẻ: "Công ty tôi đang dần cạn kiệt nguồn linh kiện sản xuất, trong khi đó thành phẩm cũng đều đã được nước ngoài đặt hàng hết".

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã yêu cầu đối tác Ấn Độ phải thanh toán toàn bộ đơn đặt hàng trước khi giao hàng, nhằm giảm bớt rủi ro khi giá linh kiện sản xuất máy thở tăng mạnh như hiện nay.

Tờ The Hindu ngày 10.5 cho biết, trong các lần giao thiệp với các lãnh đạo phía Trung Quốc, Chính phủ Ấn Độ khẳng định sẵn sàng chấp nhận hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp của Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cam kết sẽ hỗ trợ, viện trợ cho Ấn Độ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, ngày 9.5, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông tuyên bố, Chính phủ Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp tư nhân trong nước đẩy mạnh sản xuất các thiết bị y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Ấn Độ.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal có số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

BẢO NHUNG |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Nepal có xu hướng phát triển như Ấn Độ và tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới trong 7 ngày qua.

Ấn Độ: Không bắt giữ nghi phạm có thể bị án dưới 7 năm tù để hạn chế lây lan COVID-19

BẢO NHUNG |

Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu không bắt giữ những nghi phạm có thể phải chịu ít hơn hoặc đến 7 năm tù giam để giảm gánh nặng cho các nhà tù trước sự lây lan của dịch COVID-19.

EU và Ấn Độ tái khởi động hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19

BẢO NHUNG |

Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ tái khởi động quan hệ đối tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và ứng phó dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal có số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

BẢO NHUNG |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Nepal có xu hướng phát triển như Ấn Độ và tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới trong 7 ngày qua.

Ấn Độ: Không bắt giữ nghi phạm có thể bị án dưới 7 năm tù để hạn chế lây lan COVID-19

BẢO NHUNG |

Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu không bắt giữ những nghi phạm có thể phải chịu ít hơn hoặc đến 7 năm tù giam để giảm gánh nặng cho các nhà tù trước sự lây lan của dịch COVID-19.

EU và Ấn Độ tái khởi động hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19

BẢO NHUNG |

Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ tái khởi động quan hệ đối tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và ứng phó dịch COVID-19.