Italia sẽ nới lỏng phong tỏa chống dịch COVID-19 từ 4.5

Lê Thanh Hà |

Italia sẽ bắt đầu nới lỏng phong tỏa chống dịch COVID-19 từ ngày 4.5.

Reuters dẫn tin từ thông báo của Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho hay chính quyền nước này dự kiến sẽ trình một kế hoạch trong tuần về việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 4.5.

Lệnh phong tỏa với việc đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp, hạn chế người dân rời khỏi nhà đã được ban bố kể từ 9.3. Điều này gây áp lực không nhỏ cho nền kinh tế lớn thứ ba của Châu Âu.

"Tôi ước ngay sáng mai tôi có thể tuyên bố: Hãy để mọi thứ khôi phục như trước ngay lập tức... Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thật thiếu trách nhiệm nếu quyết định như vậy vào thời điểm này bởi dịch bệnh có thể sẽ lây lan nhanh hơn và mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Chúng ta sẽ khôi phục từng bước dựa trên kế hoạch cụ thể", Thủ tướng Conte chia sẻ.

Theo đó, việc nới lỏng các hạn chế sẽ được triển khai dựa trên cơ sở các số liệu nghiên cứu khoa học chứ không phải để "thỏa mãn dư luận, đáp ứng yêu cầu của một bộ phận sản xuất hay các công ty riêng lẻ".

"Việc nới lỏng sẽ mang đến rủi ro thực sự khi gia tăng các ca lây nhiễm. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để con số này ở mức tối thiểu", Thủ tướng Conte nói thêm.

Sau hơn 6 tuần lệnh phong tỏa được thực thi, Italia đã ghi nhận những dấu hiệu vượt qua đỉnh dịch và thắp lên hy vọng dịch bệnh sắp được kiểm soát.

Số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho hay, số lượng các ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua đã giảm xuống 2.256 trường hợp. Đây là mức tăng thấp nhất trong hơn 1 tháng qua tại nước này.

Tính đến chiều 21.4, Italia đã ghi nhận 181.228 ca mắc COVID-19 và 24.114 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Italia tuyên bố thắng lợi trước COVID-19 ở vùng phía nam

Thanh Hà |

Giới chức y tế Italia tuyên bố thắng lợi trước đại dịch COVID-19 ở các khu vực nghèo hơn ở phía nam vào ngày 17.4, theo AFP.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Italia công bố gói cứu trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay

Phương Linh |

Thủ tướng Italia tuyên bố chính phủ đang phân bổ khoản tiền 432,34 tỉ USD để giúp các gia đình và doanh nghiệp giải quyết tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Italia tuyên bố thắng lợi trước COVID-19 ở vùng phía nam

Thanh Hà |

Giới chức y tế Italia tuyên bố thắng lợi trước đại dịch COVID-19 ở các khu vực nghèo hơn ở phía nam vào ngày 17.4, theo AFP.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Italia công bố gói cứu trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay

Phương Linh |

Thủ tướng Italia tuyên bố chính phủ đang phân bổ khoản tiền 432,34 tỉ USD để giúp các gia đình và doanh nghiệp giải quyết tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.