COVID-19 thế giới ngày 14.4: Mỹ có dấu hiệu đạt đỉnh dịch

Phương Linh |

Ngày 14.4, số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở con số 1.922.145 ca, với số tử vong là 119.559 ca và hơn 443.174 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers.

Đứng đầu thế giới là Mỹ, quốc gia có số ca lớn nhất, với tổng số 583.870 ca mắc COVID-19, ghi nhận 23.570 ca mắc mới trong 24h qua. Mỹ cũng ghi nhận 1.380 ca tử vong mới, mức tăng nhỏ nhất kể từ 6.4, nâng tổng số ca tử vong lên 23.485 ca. Nước này đồng thời ghi nhận tới 35.755 ca đã bình phục.

Tiếp sau là Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.797 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca lên 169.628. Tây Ban Nha hiện có 17.628 ca tử vong và  64.727 ca bình phục.

Trong khi đó, Italia hiện có 159.516 ca COVID-19, với 20.465 ca tử vong và 35.435 ca bình phục.

Châu Âu

Pháp ghi nhận 574 ca tử vong mới vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 14.967, theo Bộ Y tế. Tuy nhiên tốc độ gia tăng các ca mắc mới hàng ngày đã chậm lại, với 4.188 ca, tổng số ca mắc COVID-19 tại Pháp hiện là 136.779 ca.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gia hạn lệnh phong tỏa nước Pháp cho tới ngày 11.5, quyết định tương tự như nước láng giềng Italia, theo tin từ Bloomberg. Theo đó, từ 11.5 Pháp sẽ kiểm tra tất cả các bệnh nhân có triệu chứng COVID-19. Trong khi trường học và nhà trẻ sẽ được mở cửa từ 11.5, các trường đại học vẫn tiếp tục đóng cửa, các địa điểm công cộng, quán bar, cafe, bảo tàng và nhà hàng đóng cửa ít nhất tới giữa tháng 7.

Tại Tây Ban Nha, các hạn chế đã được nới lỏng, khoảng 300.000 lao động trong một số lĩnh vực thuộc ngành xây dựng và công nghiệp khác đã trở lại làm việc, tuy nhiên các doanh nghiệp không thiết yếu như cửa hàng, quán bar và nhà hàng vẫn tiếp tục đóng cửa. Tây Ban Nha hiện ghi nhận 17.628 ca tử vong với số ca tử vong hàng ngày là 419, mức thấp trong vòng 3 tuần qua. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha là 169.628 ca.

Ở Anh, có hơn 11.300 người đã tử vong vì COVID-19 theo số liệu của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội. Trong 24h qua, Anh ghi nhận thêm 4.342 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 88.621 ca.

Hôm 13.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một hội nghị trên truyền hình cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Nga đang diễn biến xấu đi. Theo số liệu từ Đại học John Hopkins, ít nhất 18.328 trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận ở Nga và 148 ca tử vong được ghi nhận.

Châu Mỹ 

Theo tin từ Reuters, Mỹ với số dân lớn thứ 3 thế giới nhưng ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 hơn bất kì quốc gia nào khác trên toàn cầu. Các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch đã diễn ra nhiều tuần ở nhiều khu vực trên toàn nước Mỹ, khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền Tổng thống Trump cho biết  đại dịch tại Mỹ có thể đạt tới đỉnh điểm trong tuần này, và ngày 1.5 có thể là thời điểm tiềm năng để nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Bang Utah là tiểu bang cuối cùng ở Mỹ báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 vào ngày 13.4. Trong khi đó, con số tử vong lớn nhất là tại bang New York với hơn 10.000 trường hợp, chủ yếu tập trung tại thành phố New York 8,4 triệu dân, thành phố đông dân nhất nước Mỹ.

Các điểm nóng ở Mỹ như New York, New Jersey, Detroit và New Orleans dường như đang chững lại hoặc giảm xuống, hiệu quả mang lại từ các biện pháp giãn cách xã hội, theo nhận định của Tổng Y sĩ Jerome Adams - Người phát ngôn các vấn đề về y tế công cộng trong chính phủ liên bang Mỹ.

Châu Á và Thái Bình Dương

Với tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất ở Châu Á chỉ sau Trung Quốc, Indonesia hiện đang ghi nhận 4.557 ca mắc COVID-19 và 399 trường hợp tử vong, nhiều lo ngại rằng các con số này sẽ còn tăng lên đáng kể.

Malaysia hiện ghi nhận tổng số 4.817 ca mắc COVID-19 và 77 trường hợp tử vong, có 2.276 bệnh nhân đã bình phục. Vừa qua, các nhà khoa học tại Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia đã chế tạo một loại robot để kiểm tra các bệnh nhân COVID-19, giảm nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên y tế. Robot mang tên "Medibot", màu trắng, cao 1,5m được trang bị camera và màn hình giúp bệnh nhân có thể dễ dàng giao tiếp từ xa với các nhân viên y tế, đồng thời có thiết bị để kiểm tra thân nhiệt.

Tại Thái Lan, Israel và nhiều nước khác, robot cũng đang được sử dụng cho cuộc chiến chống lại COVID-19 với nhiều ưu điểm như nhanh chóng, hiệu quả và ngăn ngừa lây nhiễm.

Chỉ vài giờ trước khi có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, Ấn Độ chứng kiến sự tăng vọt các ca mắc mới với 1.248 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 10.453 ca, trong đó có 358 ca tử vong và 1.181 ca đã bình phục.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13.4 tuyên bố nước này sẽ thực hiện phong tỏa vào cuối tuần, như đã thực hiện vào cuối tuần trước, từ ngày 17.4 đến 19.4 cho toàn bộ 63 triệu dân trên khắp 31 tỉnh bao gồm các đô thị lớn Istanbul, Ankara và Izmir. Hiện số ca mắc COVID-19 ở nước này đang là 61.049 ca và ít nhất 1.296 ca tử vong, theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cũng đã tiến hành xét nghiệm cho ít nhất 410.556 người.

Trung Đông và Châu Phi

Tại đất nước Lebanon, các đơn vị quân đội đang được triển khai để phân phối các gói viện trợ cho các công dân mất thu nhập vì COVID-19 bắt đầu từ 14.4. Trước đó, Chính phủ Lebanon đã cam kết phân bổ 4,97 triệu USD viện trợ xã hội cho những người cần trợ giúp. Lebanon hiện ghi nhận 632 ca mắc COVID-19 và 20 trường hợp tử vong theo số liệu từ Bộ Y tế.

Trong 24h qua, Iran ghi nhận 1.617 ca mắc mới COVID-19 và 111 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong ở nước này lên lần lượt là 73.303 và 4.585 ca.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 13.4: Hơn 1,8 triệu ca mắc bệnh, 114.064 ca tử vong

Thanh Hà |

Theo thống kê của worldometers lúc 6h sáng 13.4, số ca COVID-19 trên toàn cầu là 1.849.658 ca, số ca tử vong là 114.064 ca trong khi số bệnh nhân đã phục hồi là 422.558 ca.

Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.

Dịch COVID-19 toàn cầu sáng 11.4: Số ca tử vong vượt ngưỡng 100.000

Thanh Hà |

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới tính đến hiện tại là 102.642 ca trong bối cảnh khoảng 1.696.860 ca mắc đã được ghi nhận, theo số liệu của corona.kompa.ai tính tới 6h30 sáng 11.4 (giờ Việt Nam).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 thế giới ngày 13.4: Hơn 1,8 triệu ca mắc bệnh, 114.064 ca tử vong

Thanh Hà |

Theo thống kê của worldometers lúc 6h sáng 13.4, số ca COVID-19 trên toàn cầu là 1.849.658 ca, số ca tử vong là 114.064 ca trong khi số bệnh nhân đã phục hồi là 422.558 ca.

Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.

Dịch COVID-19 toàn cầu sáng 11.4: Số ca tử vong vượt ngưỡng 100.000

Thanh Hà |

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới tính đến hiện tại là 102.642 ca trong bối cảnh khoảng 1.696.860 ca mắc đã được ghi nhận, theo số liệu của corona.kompa.ai tính tới 6h30 sáng 11.4 (giờ Việt Nam).