Hơn 10.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 3.5 để ngăn chặn dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu trên tuyền hình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 3.5, Reuters đưa tin.

"Cho tới ngày 3.5, mọi người dân Ấn Độ phải nghiêm túc tuân thủ lệnh phong tỏa bởi rõ ràng biện pháp này và cách ly xã hội đã phát huy hiệu quả chống dịch. Nếu nhìn từ góc độ kinh tế, chúng ta đã tổn thất khá nhiều, tuy nhiên, không gì có thể so sánh được với tính mạng của người dân", Thủ tướng Modi phát biểu.

Tính đến chiều 14.4, Ấn Độ đã ghi nhận 10.541 ca mắc virus SARS-CoV-2 và 358 người tử vong. Dù các con số này chưa tăng vọt đến mức như Mỹ, Italia hay Tây Ban Nha, các chuyên gia y tế lo ngại rằng đó là do Ấn Độ chưa xét nghiệm rộng rãi phát hiện COVID-19 và có thể còn nhiều ca mắc chưa được thống kê ở đất nước hơn 1,3 tỉ dân.

Trước đó, tối 24.3 - thời điểm có chưa tới 500 ca mắc COVID-19, Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày bắt đầu từ nửa đêm 25.3. Lệnh phong tỏa lớn nhất toàn cầu này có nghĩa là tất cả người dân Ấn Độ phải ở nhà và tất cả các dịch vụ không thiết yếu như giao thông công cộng, trung tâm thương mại và chợ sẽ ngừng hoạt động.

Động thái trên của Ấn Độ đã nhận được lời khen ngợi từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phản ứng nhanh chóng chống dịch của nước này, như dừng các chuyến bay thương mại trong nước và quốc tế và đình chỉ tất cả thị thực du lịch.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Thanh Hà |

Người phụ nữ thấp nhất thế giới đã xuất hiện trên đường phố ở miền trung Ấn Độ hôm 13.4 để kêu gọi người dân ở nhà, hưởng ứng lời đề nghị của cảnh sát giúp đỡ thực thi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Điểm sáng bất ngờ khi Ấn Độ thực hiện phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Trong thời gian phong tỏa vì COVID-19 ở Ấn Độ, bỏ qua sự sợ hãi và nỗi lo lắng, có một điều tươi sáng bất ngờ hiện hữu ở quốc gia này.

Du khách bị phạt chép "xin lỗi" 500 lần vì vi phạm lệnh phong tỏa ở Ấn Độ

Thanh Hà |

10 du khách nước ngoài vi phạm lệnh phong tỏa ngừa COVID-19 ở Ấn Độ đã buộc phải chép "Tôi rất xin lỗi" 500 lần, các quan chức nước này cho biết hôm 12.4.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Thanh Hà |

Người phụ nữ thấp nhất thế giới đã xuất hiện trên đường phố ở miền trung Ấn Độ hôm 13.4 để kêu gọi người dân ở nhà, hưởng ứng lời đề nghị của cảnh sát giúp đỡ thực thi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Điểm sáng bất ngờ khi Ấn Độ thực hiện phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Trong thời gian phong tỏa vì COVID-19 ở Ấn Độ, bỏ qua sự sợ hãi và nỗi lo lắng, có một điều tươi sáng bất ngờ hiện hữu ở quốc gia này.

Du khách bị phạt chép "xin lỗi" 500 lần vì vi phạm lệnh phong tỏa ở Ấn Độ

Thanh Hà |

10 du khách nước ngoài vi phạm lệnh phong tỏa ngừa COVID-19 ở Ấn Độ đã buộc phải chép "Tôi rất xin lỗi" 500 lần, các quan chức nước này cho biết hôm 12.4.