Dự án Chandrayaan-3 của Ấn Độ đang thu hút sự quan tâm lớn khi tiết lộ dữ liệu địa chấn mới nhất từ Mặt trăng. Thiết bị đo hoạt động địa chấn mặt trăng (ILSA) trên tàu Vikram đã ghi lại những tiếng động mạnh mẽ, mở ra triển vọng hiểu rõ hơn về hoạt động nội tại của hành tinh này.
“Ngoài ra, một sự kiện có thể là hoạt động tự nhiên của Mặt trăng được ghi lại vào ngày 26.8.2023 cũng được ghi nhận. Nguồn gốc của sự kiện này hiện đang được điều tra”, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) viết.
Đây là bước tiến đáng kinh ngạc trong quá trình nghiên cứu Mặt Trăng. Đến nay, dữ liệu địa chấn tốt nhất về Mặt Trăng là từ chương trình Apollo của Mỹ trong những năm 1960 và 1970.
Các nhà khoa học đang háo hức tiếp cận dữ liệu này để khám phá cấu trúc bên trong Mặt trăng, điều mà chúng ta chưa thể tưởng tượng được cho đến bây giờ.
Hiện tại, cả Vikram và tàu thám hiểm Pragyan đang ở chế độ nghỉ ngơi. Tới ngày 22.9, chúng sẽ “thức dậy” để khám phá cực nam đầy bí ẩn của Mặt trăng.
Đây là một bước tiến lớn không chỉ với Ấn Độ mà còn của toàn thế giới trong việc tìm hiểu sâu hơn về vệ tinh tự nhiên và cũng là hành tinh gần với Trái đất nhất.