Bộ Công an khởi tố vụ án sau đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn

Quang Việt |

Liên quan đến đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn - người từng bị kết án tử hình hơn 20 năm trước, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có thông báo số 55/TB-CSKT-P10, thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Nội dung thông báo nêu rõ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSKT) nhận được đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, tố cáo các cá nhân lợi dụng thời gian ông Thìn chấp hành án phạt tù, đã chiếm đoạt tài sản của Công ty TTHH EPCO, Công ty TNHH An Khánh và Công ty TNHH Hồng Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn nêu trên. Căn cứ các điều 56, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo kết quả giải quyêt đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn như sau:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và tiến hành điều tra, xác minh theo quy định.

Ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 về tội "Vi phạm quy định về quản ký, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH EPCO (TP Hồ Chí Minh ) và một số đơn vị liên quan.

Thông báo này được gửi tới Viện Kiểm sát tối cao (Vụ 3) và ông Liên Khui Thìn.

Ông Liên Khui Thìn từng là Giám đốc, kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty Epco. Năm 1997, ông bị bắt tạm giam rồi cùng ông Tăng Minh Phụng bị tuyên án tử hình vì chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của các ngân hàng.

Khi đang thụ án tại trại giam Chí Hòa, cựu Giám đốc Epco được Chủ tịch nước chấp nhận đơn xin ân giảm từ án tử hình xuống tù chung thân. Đến đầu năm 2008, do cải tạo tốt, góp nhiều công sức trong việc xây dựng môi trường trại giam và tích cực thi hành án dân sự... nên ông Thìn được xét giảm án xuống còn 20 năm.

Quá trình chấp hành án phạt, ông Thìn cũng đã bồi thường được trên 500 tỉ đồng (tổng số tiền phải bồi thường là hơn 1.000 tỉ đồng) và bị bệnh nặng. Dịp Quốc khánh năm 2009, ông Thìn được Chủ tịch nước phê chuẩn quyết định đặc xá nhưng phải bồi thường hết số thiệt hại còn lại là hơn 480 tỉ đồng.

Sau khi ra tù, ông Thìn tiếp tục công việc kinh doanh, giúp nhiều người từng lầm lỡ. Ông tham gia sáng lập Quỹ hoàn lương (sau này đổi tên là Quỹ hoà nhập và phát triển cộng đồng).

Năm 2014, ông Thìn được tuyên dương trong "Hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù" do Công an TPHCM tổ chức.

Sau khi được tha tù, ông Thìn đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Theo ông Thìn, năm 1997, khi vụ án Epco - Minh Phụng xảy ra, một số tài sản thuộc sở hữu của ông tại Công ty TNHH Epco và một số công ty khác chưa hoàn thiện pháp lý về quyền sử dụng, hoặc quyền sở hữu nhà.

Vì vậy, toà án đã không chấp nhận đưa các tài sản này vào vụ án để cân đối nợ, một số cá nhân đã lợi dụng điều này để chiếm đoạt.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an khởi tố 1 đối tượng trong nhóm tấn công Báo điện tử VOV

Việt Dũng |

Bộ Công an cho hay, đã làm rõ hành vi của nhóm hacker tấn công Báo điện tử VOV, song đang xác minh động cơ, mục đích của họ.

Bộ Công an đã xác định nhóm hacker tấn công mạng Báo điện tử VOV

Việt Dũng |

Bộ Công an cho hay, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công mạng Báo điện tử VOV có liên quan đến nhóm hacker hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

Bộ Công an thông tin đường dây buôn 540kg ma tuý do người Đài Loan cầm đầu

Việt Dũng |

Nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) giấu ma tuý trong dạ dày lợn, mô-tơ điện... để trung chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài bằng đường bộ, hàng không.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bộ Công an khởi tố 1 đối tượng trong nhóm tấn công Báo điện tử VOV

Việt Dũng |

Bộ Công an cho hay, đã làm rõ hành vi của nhóm hacker tấn công Báo điện tử VOV, song đang xác minh động cơ, mục đích của họ.

Bộ Công an đã xác định nhóm hacker tấn công mạng Báo điện tử VOV

Việt Dũng |

Bộ Công an cho hay, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công mạng Báo điện tử VOV có liên quan đến nhóm hacker hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

Bộ Công an thông tin đường dây buôn 540kg ma tuý do người Đài Loan cầm đầu

Việt Dũng |

Nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) giấu ma tuý trong dạ dày lợn, mô-tơ điện... để trung chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài bằng đường bộ, hàng không.