Ấn Độ kết thúc nhiệm vụ tìm nước trên Mặt trăng

Anh Vũ |

Chưa đầy 2 tuần sau cuộc hạ cánh lịch sử, cơ quan không gian của Ấn Độ cho biết tàu thám hiểm Mặt trăng của nước này đã hoàn thành chuyến đi đầu tiên và được chuyển sang chế độ ngủ.

“Rover đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết nó hiện đã được dừng tại một vị trí an toàn và chuyển sang chế độ ngủ.

Tuyên bố cho biết, trọng tải của tàu thăm dò đã bị tắt và dữ liệu mà nó thu thập được đã được truyền về Trái đất thông qua tàu đổ bộ. Tàu đổ bộ và tàu thăm dò Chandrayaan-3 của Ấn Độ dự kiến chỉ hoạt động trong một ngày trên Mặt trăng, tương đương 14 ngày trên Trái đất, theo Bloomberg.

Indian Express cho biết, các thiết bị điện tử trên sứ mệnh Mặt trăng của Ấn Độ không được thiết kế để chịu được nhiệt độ dưới -120 độ C vào ban đêm trên Mặt trăng. Do vậy, tàu thám hiểm này có nguy cơ sẽ không khởi động lại đúng lúc để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

“Hiện tại, pin đã được sạc đầy. Tấm pin năng lượng mặt trời định hướng nhận ánh sáng vào buổi sáng tiếp theo dự kiến sẽ mở ra vào ngày 22.9.2023. Chúng tôi hy vọng nó sẽ thức dậy và thực hiện một loạt nhiệm vụ khác đúng lúc”, tuyên bố cho biết.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì về kết quả của cuộc tìm kiếm dấu hiệu nước đóng băng trên bề mặt Mặt trăng của Ấn Độ. Tuần trước, cơ quan vũ trụ nước này cho biết tàu thám hiểm Mặt trăng đã xác nhận sự hiện diện của lưu huỳnh và phát hiện một số nguyên tố khác tại đây. Thiết bị quang phổ cảm ứng laser của tàu thăm dò cũng phát hiện nhôm, sắt, canxi, crom, titan, mangan, oxy và silicon trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của chúng ta.

Sau nỗ lực đổ bộ lên Mặt trăng thất bại vào năm 2019, tuần trước Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư đạt được cột mốc này. Sứ mệnh thành công cho thấy vị thế ngày càng tăng của Ấn Độ với tư cách là một cường quốc về công nghệ và vũ trụ, đồng thời phù hợp với mong muốn của Thủ tướng Narendra Modi là tạo dựng hình ảnh một quốc gia đang lên, khẳng định vị thế của mình.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ nghiên cứu Mặt trời

Thanh Hà |

Sau thành công của cuộc đổ bộ lên Mặt trăng, cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã phóng sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời đầu tiên của nước này ngày 2.9.

Sau Mặt trăng, Ấn Độ khởi động nhiệm vụ nghiên cứu Mặt trời

Anh Vũ |

Chỉ vài tuần sau chuyến đổ bộ thành công lên Mặt trăng, Ấn Độ đã công bố kế hoạch tiếp theo của họ: sứ mệnh nghiên cứu mặt trời đầu tiên mang tên Aditya-1.

Ấn Độ áp đặt các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo xuất khẩu

Thanh Hà |

Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã triển khai các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo mà nước này xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nhiều người dân ở TPHCM lại xếp hàng dài từ sáng sớm chờ mua vàng miếng SJC

NGỌC LÊ |

Sáng 10.6, hàng trăm người dân lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (TPHCM) để chờ mua vàng miếng.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ nghiên cứu Mặt trời

Thanh Hà |

Sau thành công của cuộc đổ bộ lên Mặt trăng, cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã phóng sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời đầu tiên của nước này ngày 2.9.

Sau Mặt trăng, Ấn Độ khởi động nhiệm vụ nghiên cứu Mặt trời

Anh Vũ |

Chỉ vài tuần sau chuyến đổ bộ thành công lên Mặt trăng, Ấn Độ đã công bố kế hoạch tiếp theo của họ: sứ mệnh nghiên cứu mặt trời đầu tiên mang tên Aditya-1.

Ấn Độ áp đặt các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo xuất khẩu

Thanh Hà |

Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã triển khai các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo mà nước này xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.