Hạn cuối để thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học

Vân Trang |

Trước 17h ngày 8.9, thí sinh trúng tuyển đại học cần hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống tuyển sinh chung.

Xác nhận nhập học trước 17h ngày 8.9

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trước 17h ngày 8.9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên hệ thống (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận.

Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho rằng công tác tuyển sinh đại học trong năm nay đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các trường có quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, gây khó khăn cho thí sinh và hệ thống. Nhiều trường xét tuyển sớm không dự báo được thí sinh ảo.

Thêm hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Ngay khi các trường đại học công bố điểm chuẩn đợt 1, nhiều cơ sở giáo dục đã thông báo xét tuyển bổ sung năm 2023. Số lượng chỉ tiêu lên đến hàng nghìn, rải đều ở khắp các ngành học.

Trong đó, mức điểm sàn nhận hồ sơ dao động từ 15 – 27,63 điểm tuỳ trường, tuỳ ngành học. Theo ghi nhận của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, nhóm ngành Y tế, Sư phạm đang có điểm sàn nhận hồ sơ cao nhất. Điểm sàn xét tuyển lên đến 27,63; nhiều ngành chỉ nhận hồ sơ của những thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT trên 24 điểm.

Trường Đại học Hà Tĩnh xét tuyển bổ sung năm 2023 theo 2 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp và xét học bạ.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn dao động từ 16 - 26,04 điểm.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng tuyển bổ sung đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và đề án tuyển sinh của học viện. Các thí sinh chưa trúng tuyển vào Học viện trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GDĐT năm 2023.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 21 điểm. Riêng nhóm ngành Sư phạm công nghệ thí sinh đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8.0 trở lên.

Trường Đại học Phenikaa thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 với 790 chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó, ngành Dược học lấy điểm sàn là 21; ngành Y khoa, Răng hàm mặt lấy điểm sàn từ 22,5.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn xét tuyển bổ sung ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2023

trà my |

Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2023. Điểm sàn dao động từ 13 - 19 điểm.

Hơn 80 trường đại học còn chỉ tiêu xét tuyển năm 2023

Vân Trang |

81 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu. Các ngành xét tuyển trải đều ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có cả những ngành "hot".

Thêm trường đại học xét tuyển bổ sung, chỉ từ 16 điểm

Vân Trang |

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 trình độ đại học hệ chính quy năm 2023.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Điểm sàn xét tuyển bổ sung ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2023

trà my |

Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2023. Điểm sàn dao động từ 13 - 19 điểm.

Hơn 80 trường đại học còn chỉ tiêu xét tuyển năm 2023

Vân Trang |

81 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu. Các ngành xét tuyển trải đều ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có cả những ngành "hot".

Thêm trường đại học xét tuyển bổ sung, chỉ từ 16 điểm

Vân Trang |

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 trình độ đại học hệ chính quy năm 2023.