Hàn Quốc xuất hiện ca ủ bệnh COVID-19 nhiều hơn 14 ngày

HỒNG HẠNH |

Ở Hàn Quốc xuất hiện một vài trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có thời gian ủ bệnh nhiều hơn 14 ngày. Bệnh nhân là những người trẻ tuổi, không có triệu chứng rõ ràng.

Korea Herald đưa tin, các trường hợp dương tính sau khi trải qua quá trình cách ly đã đặt câu hỏi về thời gian ủ bệnh của COVID-19.

Một người đàn ông 22 tuổi đã nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 7.3 dù đã được rời khỏi khu cách ly vào ngày 2.2 mà không có triệu chứng nào.

Một trường hợp tương tự đã xảy ra ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, nơi một tín đồ Tân Thiên Địa 25 tuổi đã xét nghiệm dương tính vào ngày 9.3 mặc dù bệnh nhân đã hoàn thành thời gian cách ly hai tuần vào ngày 2.3.

Giới chức y tế cho biết, có một vài trường hợp ở những người trẻ không có biểu hiện ngay cả khi họ nhiễm virus.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế Hàn Quốc đang nỗ lực phân tích các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và những người dương tính.

Cho đến ngày 9.3, 8 phụ nữ mang thai đã cách ly sau khi xác nhận nhiễm virus ở Daegu và Busan. Một trong 8 bà mẹ đã hạ sinh và em bé có kết quả âm tính.

Mặc dù các giới chức y tế nhấn mạnh việc virus truyền từ mẹ sang con khi mang thai là không thể xảy ra, nhưng các mẹ bầu vẫn sợ ảnh hưởng không tốt đến con.

Phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh được xếp vào nhóm nguy cơ nhiễm virus cao do hệ miễn dịch của họ giảm.

Sốt trong thai kỳ có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, thuốc để điều trị sốt được sử dụng để kiểm soát triệu chứng do dịch bệnh COVID-19 là an toàn trong thai kỳ.

Ông Kwon Joon-wook, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia cho hay, các chuyên gia nước ngoài nhận định COVID-19 có thể lây truyền qua đường máu.

Một em bé 4 tuần tuổi trở thành bệnh nhân ít tuổi nhất ở Hàn Quốc được xác nhận đã nhiễm virus vào ngày 8.3.

Sau khi cha bé dương tính với virus vào ngày 6.3, vợ và con gái sống ở Dongdaemun-gu và bố mẹ vợ sống ở Seongbuk-gu tại Seoul cũng bị nhiễm COVID-19.

Trước đây, bệnh nhân nhiễm virus nhỏ tuổi nhất ở nước này là em bé 45 ngày tuổi, ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vượt Hàn Quốc, Italia xếp thứ 2 thế giới về số ca tử vong do SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Số ca tử vong của Italia do SARS-CoV-2 tăng vọt vào ngày 8.3, khiến nước này vượt qua Hàn Quốc, bất đắc dĩ trở thành quốc gia có số ca tử vong xếp thứ 2 sau Trung Quốc.

Tốc độ nhiễm mới SARS-CoV-2 tiếp tục giảm ở Hàn Quốc

Phương Linh |

Sáng 9.3, Hàn Quốc báo cáo 248 trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 (COVID-19) phát hiện trong ngày 8.3, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 7.382.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc chậm lại sau khi vượt mốc 7.300

HỒNG HẠNH |

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) mới ở Hàn Quốc có dấu hiệu chậm lại sau khi vượt mốc 7.300.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Vượt Hàn Quốc, Italia xếp thứ 2 thế giới về số ca tử vong do SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Số ca tử vong của Italia do SARS-CoV-2 tăng vọt vào ngày 8.3, khiến nước này vượt qua Hàn Quốc, bất đắc dĩ trở thành quốc gia có số ca tử vong xếp thứ 2 sau Trung Quốc.

Tốc độ nhiễm mới SARS-CoV-2 tiếp tục giảm ở Hàn Quốc

Phương Linh |

Sáng 9.3, Hàn Quốc báo cáo 248 trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 (COVID-19) phát hiện trong ngày 8.3, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 7.382.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc chậm lại sau khi vượt mốc 7.300

HỒNG HẠNH |

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) mới ở Hàn Quốc có dấu hiệu chậm lại sau khi vượt mốc 7.300.