Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét, tồn tại 30 phút trong không khí

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét trong xe có điều hòa đóng kín và tồn tại trong không khí ít nhất 30 phút, theo nghiên cứu mới của các nhà dịch tễ học Trung Quốc.

Nghiên cứu của các nhà dịch tễ học Trung Quốc cũng phát hiện ra rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 có thể tồn tại nhiều ngày trên một bề mặt nơi các giọt hô hấp rơi xuống, làm tăng nguy cơ lây nhiễm nếu người khác vô tình chạm vào và sau đó đưa tay lên mặt.

Thời gian virus SARS-CoV-2 tồn tại trên bề mặt phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ và loại bề mặt, ví dụ ở khoảng 37 độ C, virus có thể tồn tại trong 2 đến 3 ngày trên kính, vải, kim loại, nhựa hoặc giấy.

Nghiên cứu được nhóm chuyên gia dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc thực hiện và được đăng trên Tạp chí Thực tiễn Y học Dự phòng (Practical Preventive Medicine) của Hội Y học Dự phòng Trung Quốc.

Theo nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong không khí ít nhất 30 phút và bắn xa tới 4,5 mét.

Trong khi đó, để phòng chống COVID-19 lây lan, giới chức y tế Trung Quốc khuyến cáo mọi người nên đứng cách nhau ít nhất 1 mét ở nơi công cộng, còn Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ khuyến nghị khoảng cách an toàn là 1,8 mét.

Các tác giả Trung Quốc đã nghiên cứu trường hợp gây lây nhiễm cho hơn một chục người của một ca phát bệnh hôm 22.1 - trong Tết nguyên đán - nhưng đến hôm 29.1 mới cho kết quả dương tính với virus virus SARS-CoV-2. Ca lây nhiễm này ở tỉnh Hồ Nam, cạnh tỉnh Hồ Bắc.

sfdfdf
Hành khách A (màu đỏ), ngồi ở hàng ghế thứ 2 từ dưới lên, lây virus cho những người ngồi cách 0,5 mét và 4,5 mét (màu cam). Hành khách màu hồng là người bị lây sau khi A xuống xe 30 phút. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hồ Nam.
Một hành khách, gọi là "A", đã lên một chiếc ô tô chạy đường dài chở đầy khách và ngồi ở hàng ghế thứ 2 từ dưới lên.

Hành khách A đã cảm thấy bị bệnh vào thời điểm đó nhưng lúc ấy Trung Quốc chưa tuyên bố dịch COVID-19. Vì vậy A không đeo khẩu trang, giống như hầu hết những hành khách và tài xế trên xe 48 chỗ có điều hòa và đóng kín.

"Có thể khẳng định rằng trong một môi trường kín có điều hòa, khoảng cách lây truyền của SARS-CoV-2 vượt quá khoảng cách an toàn được công nhận" - các nhà nghiên cứu viết.

Hu Shixiong, tác giả chính của nghiên cứu cho biết hành khách A đã lây cho 10 hành khách khác trên xe, trong số đó người ngồi gần nhất chưa đến 0,5 mét, và người ngồi xa nhất là 4,5 mét.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh nguy cơ virus có thể vẫn còn lơ lửng trong xe ngay cả sau khi hành khách xuống hết. Theo đó, khi xe đến bến, hành khách xuống hết nhưng xe không được khử trùng. 30 phút sau xe tiếp tục hành trình cùng nhóm hành khách mới. Do virus vẫn tồn tại trong xe nên đã lây sang 7 hành khách mới khác.

Ông Hu cho biết, các hành khách này có khả năng đã hít phải các hạt nhỏ li ti mà những hành khách ở nhóm trước đã thở ra.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng SARS-CoV có thể tồn tại hơn 5 ngày trong phân người hoặc dịch cơ thể. Các nhà dịch tễ học Trung Quốc cho biết nghiên cứu của họ chứng minh tầm quan trọng của việc rửa tay và đeo khẩu trang ở những nơi công cộng vì virus có thể tồn tại trong không khí gắn với các hạt nhỏ li ti.

"Lời khuyên của chúng tôi là đeo khẩu trang trên xe ô tô trong suốt quãng đường đi" - các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Ngay cả khi COVID-19 là đại dịch, chúng ta vẫn có thể kiềm chế được

Ngọc Vân |

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngay cả khi COVID-19 trở thành đại dịch, chúng ta vẫn có thể kiềm chế và kiểm soát được nó.

3 kịch bản dịch COVID-19 thế giới phải đối mặt

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2020, theo dự báo của giới chuyên gia.

Thách thức tưởng dễ mà khó để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Một thách thức lớn để phòng ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 lây lan là làm thế nào ngừng đưa tay lên mặt.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

WHO: Ngay cả khi COVID-19 là đại dịch, chúng ta vẫn có thể kiềm chế được

Ngọc Vân |

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngay cả khi COVID-19 trở thành đại dịch, chúng ta vẫn có thể kiềm chế và kiểm soát được nó.

3 kịch bản dịch COVID-19 thế giới phải đối mặt

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2020, theo dự báo của giới chuyên gia.

Thách thức tưởng dễ mà khó để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Một thách thức lớn để phòng ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 lây lan là làm thế nào ngừng đưa tay lên mặt.