4 yếu tố chính thúc đẩy sự bùng phát mạnh dịch COVID-19 tại Mỹ

Lê Thanh Hà |

Trong báo cáo về dịch COVID-19 mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), có 4 yếu tố chính đã thúc đẩy dịch bệnh bùng phát mạnh tại Mỹ.

Theo CNN, CDC mới đây đã đưa ra báo cáo về dịch COVID-19 tại Mỹ, trong đó nhấn mạnh tới 4 yếu tố chính đã thúc đẩy dịch bùng phát mạnh tại nước này hồi tháng 3.

Các yếu tố này bao gồm: (i) Liên tục có các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 "nhập khẩu" do khách du lịch bị nhiễm từ nơi khác tới, chẳng hạn như trên các tàu du lịch; (ii) Tham dự các sự kiện xã hội và hội thảo đã khuếch đại sự lây lan; (iii) Không kịp thời ngăn chặn lây lan virus ở các cơ sở, khu vực phát tán nhanh bao gồm viện dưỡng lão và khu vực đô thị có mật độ dân số cao; và (iv) Các vấn đề trong việc phát hiện virus, bao gồm xét nghiệm hạn chế, dịch COVID-19 xuất hiện trong mùa cúm và lây truyền virus từ những người không biểu hiện triệu chứng bệnh.

Tiến sĩ Anne Schuchat - Phó giám đốc CDC và là người viết báo cáo - nhấn mạnh rằng vào tháng 2, Mỹ tiếp nhận 139.305 khách du lịch đến từ Italia và 1,74 triệu lượt từ tất cả các nước thuộc khối Schengen (gồm 26 quốc gia Châu Âu). Tiến sĩ cho hay đây đều là những nơi dịch bệnh đã bùng phát và lan rộng nhanh chóng.

Theo Tiến sĩ Anne, việc CDC đưa ra báo cáo thống kê các yếu tố đẩy nhanh sự bùng phát dịch tại Mỹ sẽ góp phần đề ra các biện pháp ứng phó thích hợp trong tương lai, khi hơn 1 nửa số tiểu bang tại Mỹ đã bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế và nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 trên thế giới. Tính đến sáng 2.5, Mỹ đã ghi nhận 1.131.015 ca mắc COVID-19, trong đó, 65.748 người đã tử vong và 161.563 người đã hồi phục.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

Hơn nửa số bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Hơn một nửa số tiểu bang tại Mỹ đã tiến hành nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 nhằm sớm khôi phục nền kinh tế đang chịu nhiều tổn thất.

Nhà tang lễ New York hầu tòa vì bảo quản thi thể bằng đá lạnh trong xe tải

Thanh Hà |

Một nhà tang lễ ở thành phố New York, Mỹ đã sử dụng những chiếc xe tải chứa đầy đá lạnh để giữ hàng chục thi thể khi hết chỗ trống, cảnh sát địa phương thông tin ngày 30.4.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

Hơn nửa số bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Hơn một nửa số tiểu bang tại Mỹ đã tiến hành nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 nhằm sớm khôi phục nền kinh tế đang chịu nhiều tổn thất.

Nhà tang lễ New York hầu tòa vì bảo quản thi thể bằng đá lạnh trong xe tải

Thanh Hà |

Một nhà tang lễ ở thành phố New York, Mỹ đã sử dụng những chiếc xe tải chứa đầy đá lạnh để giữ hàng chục thi thể khi hết chỗ trống, cảnh sát địa phương thông tin ngày 30.4.