Nhà tang lễ New York hầu tòa vì bảo quản thi thể bằng đá lạnh trong xe tải

Thanh Hà |

Một nhà tang lễ ở thành phố New York, Mỹ đã sử dụng những chiếc xe tải chứa đầy đá lạnh để giữ hàng chục thi thể khi hết chỗ trống, cảnh sát địa phương thông tin ngày 30.4.

Sở Y tế thành phố New York đã phát 2 trát hầu tòa cho chủ sở hữu cơ sở tang lễ Andrew T. Cleckley ở Brooklyn nhưng chủ sở hữu cơ sở tang lễ này không bị buộc tội hình sự, 2 quan chức cấp cao của sở cảnh sát New York tiết lộ với NBC News.

Theo các quan chức, 50 thi thể đã được giữ trong 4 xe tải, trong đó có các xe thuê từ một doanh nghiệp vận tải, đã được đặt bên ngoài nhà tang lễ trong những ngày gần đây.

Chủ sở hữu nhà tang lễ cho biết đã làm hết sức trong bối cảnh các thi thể chuyển tới quá tải. Đây là hiện tượng đang xảy ra tại các cơ sở khắp thành phố.

Một người dân trong khu dân cư gần nhà tang lễ đã gọi cho giới chức sau khi phát hiện chất lỏng rò rỉ ra từ phía sau xe tải. Theo các quan chức, các thi thể này sau đó đã được chuyển vào một chiếc xe tải đông lạnh hôm 30.4.

Thông tin về vụ việc xảy ra khi số người chết ở New York vì đại dịch COVID-19 tiếp tục gia tăng. Giới chức cho biết có thể có tới hơn 17.000 ca tử vong và được xác nhận có liên quan tới  COVID-19, theo dữ liệu tổng hợp của thành phố. Theo số liệu của Worldometers, đại dịch COVID-19 đã cướp đi 63.856 sinh mạng ở Mỹ, tính tới sáng 1.5. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

COVID-19 thế giới ngày 29.4: Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng 29.4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 217.203 ca tử vong và hơn 951.305 người hồi phục.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

COVID-19 thế giới ngày 29.4: Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng 29.4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 217.203 ca tử vong và hơn 951.305 người hồi phục.