COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

Tăng mạnh nhất số người mắc COVID-19 trong 24 giờ qua vẫn là Mỹ với 32.944 ca, tiếp đó là Nga với 7.933 ca và Brazil với 6.357 ca. Tăng mạnh nhất số ca tử vong trong 24 giờ qua là Mỹ với 1.805 ca, Anh 739 ca và Brazil 483 ca.

Mỹ vẫn đang là nước đứng đầu thế giới với 1.127.967 ca mắc và 65.661 ca tử vong. Tiếp theo là các nước Châu Âu: Tây Ban Nha với hơn 242.900 ca mắc và 24.824 người tử vong. Italia hơn 207.400 ca mắc và 28.236 người tử vong.

WHO cảnh báo “đại dịch chưa kết thúc”

Theo CNN, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vẫn coi đại dịch coronavirus là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm, mức báo động cao nhất của WHO đối với thế giới.

"Đại dịch COVID-19 chưa kết thúc", thành viên Ủy ban khẩn cấp WHO, Tiến sĩ Didier Houssin nói trong cuộc họp báo hôm 1.5. Tiến sĩ cũng cho hay vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về việc lây truyền virus SARS-CoV-2. Hiện tại, chưa có vaccine cũng như phương pháp trị liệu nào được cấp phép để điều trị COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30.1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch COVID-19, vốn đã gây tử vong 213 người và làm 9.075 người mắc bệnh tại thời điểm đó.

Anh đạt mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày

Anh đã đạt được mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm phát hiện COVID-19 vào cuối tháng 4, CNN dẫn tin từ tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock trong cuộc họp báo hàng ngày tại Downing Street hôm 1.5.

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Anh đã lên tới 177.454 trường hợp, tăng 6.201 ca trong 24 giờ qua. Tính đến 2.5, có ít nhất 27.510 người đã chết vì COVID-19 ở Anh.

Bộ trưởng Hancock cho biết trong bối cảnh hiện tại Anh đã vượt qua đỉnh dịch, Dịch vụ Y tế Quốc gia đã bắt đầu khôi phục các dịch vụ trước đó phải tạm dừng để ứng phó với dịch COVID-19.

Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19

Theo The Guardian, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp Remdesivir cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện trong tình trạng nặng.

FDA cho biết họ đã tiến hành cấp phép dựa trên kết quả từ một thử nghiệm được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia, kết quả đã được công bố bởi tiến sĩ Anthony Fauci hôm 29.4. Remdesivir đã có hiệu quả trong việc giảm tình trạng bệnh ở một số trường hợp nặng.

Giấy phép sử dụng khẩn cấp là mức phê duyệt cấp thấp hơn so với phê duyệt đầy đủ của FDA, tuy nhiên, đây là một dấu hiệu cho thấy FDA đánh giá lợi ích của thuốc vượt trội hơn rủi ro trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Giám đốc điều hành của Gilead Science, nhà sản xuất Remdesivir, cho biết công ty này hiện có thể cung cấp ít nhất 140.000 liều điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh

Trước khi các biện pháp áp dụng hiện tại hết hạn vào 3.5, chính phủ Ấn Độ đã gia hạn phong tỏa toàn quốc thêm hai tuần nữa cho đến ngày 17.5, tuy nhiên đã miễn trừ cho một số lĩnh vực và hoạt động nhất định, CNN dẫn tin cho hay.

Hầu hết du lịch bằng đường hàng không, đường sắt, tàu điện ngầm và di chuyển bằng đường bộ sẽ tiếp tục bị cấm và tất cả các trường học và cao đẳng sẽ vẫn đóng cửa cùng với các rạp chiếu phim, trung tâm thương mại và nơi thờ cúng.

Trong vài ngày qua, chính phủ Ấn Độ đã sắp xếp phương tiện đi lại cho công nhân nhập cư bị mắc kẹt, sinh viên và khách du lịch để trở quê hương.

Ấn Độ đã nới lỏng hầu hết các hạn chế tại các khu vực được gọi là “vùng xanh”, tức là không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong 3 tuần trước đó. Tại các khu vực “vùng cam” sự di chuyển của cá nhân và phương tiện sẽ được cho phép nhưng trong 1 mức hạn chế nhất định. Trong các khu vực “vùng đỏ”, hầu hết các hoạt động đã bị hạn chế trong sáu tuần qua và sẽ tiếp tục duy trì.

Tính đến sáng 2.5, Ấn Độ đã ghi nhận 37.257 ca mắc COVID-19 và 1.223 người tử vong.

Nam Phi bắt đầu nới lỏng phong tỏa

Theo AFP, Nam Phi đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa chống dịch COVID-19, cho phép một số ngành công nghiệp mở cửa trở lại sau năm tuần hạn chế.

Với 5.951 trường hợp mắc COVID-19 và 116 người tử vong tính đến sáng 2.5, Nam Phi đang là quốc gia có số người chết nhiều nhất lục địa đen. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát vào giữa tháng 4 tại Nam Phi cho thấy những người được hỏi quan tâm nhiều về sự sụp đổ nền kinh tế hơn là mắc COVID-19.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới công bố thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ kéo dài khoảng chừng 2 năm và sẽ không thể kiểm soát cho tới khi 2/3 dân số thế giới miễn dịch, một nhóm chuyên gia công bố trong báo cáo.

Liên Hợp Quốc triển khai chuyến bay cứu trợ tới các nước đang phát triển

Lê Thanh Hà |

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc đã triển khai chuyến bay đầu tiên trong kế hoạch cứu trợ các quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương bởi đại dịch COVID-19.

Interpol cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trong dịch COVID-19

Hải Anh |

Tội phạm sử dụng dịch vụ giao đồ ăn để vận chuyển ma túy trong quá trình phong tỏa vì dịch COVID-19, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cảnh báo hôm 30.4.

Bắt được con khỉ đuôi dài quậy phá khu dân cư ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.2, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công con khỉ đuôi dài thường xuyên vào nhà dân lấy thức ăn tại phường Phú Thuận, quận 7.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Nghiên cứu mới công bố thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ kéo dài khoảng chừng 2 năm và sẽ không thể kiểm soát cho tới khi 2/3 dân số thế giới miễn dịch, một nhóm chuyên gia công bố trong báo cáo.

Liên Hợp Quốc triển khai chuyến bay cứu trợ tới các nước đang phát triển

Lê Thanh Hà |

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc đã triển khai chuyến bay đầu tiên trong kế hoạch cứu trợ các quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương bởi đại dịch COVID-19.

Interpol cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trong dịch COVID-19

Hải Anh |

Tội phạm sử dụng dịch vụ giao đồ ăn để vận chuyển ma túy trong quá trình phong tỏa vì dịch COVID-19, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cảnh báo hôm 30.4.