COVID-19 thế giới ngày 1.5: WHO công bố có 102 loại vaccine tiềm năng

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, toàn cầu có hơn 3,3 triệu ca mắc COVID-19 tính tới sáng 1.5. Anh công bố đã qua đỉnh dịch; WHO công bố có 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng; 3,8 triệu người khác thất nghiệp ở Mỹ... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày 1.5.

Anh tuyên bố đã qua qua đỉnh dịch COVID-19

Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố trong cuộc họp báo về COVID-19 kể từ khi ông bình phục rằng nước Anh đã “vượt qua đỉnh dịch” và đang hướng tới chiến lược kết thúc phong tỏa.

Ông sẽ lập một bản “kế hoạch toàn diện” vào tuần tới để khởi động lại nền kinh tế, mở cửa lại trường học và cho phép người Anh đi làm lại. Tuy nhiên, ông cho biết việc nới lỏng phong tỏa là quá sớm. Điều này có thể tạo nên đỉnh dịch thứ 2, nâng tỉ lệ lây nhiễm virus lên trên mức 1 - có nghĩa là trung bình một người mắc COVID-19 sẽ lây nhiễm cho 1 người khác.

Chính phủ Anh đặt mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm vào cuối tháng 4 dù các số liệu kiểm tra chỉ bao gồm kết quả được xác nhận, do đó, vẫn chưa rõ liệu họ đã đạt được điều này hay chưa.

Anh đã phải đối mặt với việc thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân cho các nhân viên y tế tuyến đầu và sự thất vọng trong việc tăng cường các xét nghiệm COVID-19.

Tính đến 6h30 ngày 1.5, Anh xác nhận có 171.253 ca mắc COVID-19, với 26.376 ca tử vong, hiện đứng thứ 3 về tổng số ca mắc ở Châu Âu.

WHO: Có 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng trên toàn thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng trên toàn thế giới đang trong quá trình phát triển. 8 trong số đó đã được phê duyệt để thử nghiệm lâm sàng trên người, bao gồm 4 nhóm sản xuất của Trung Quốc, 1 của Anh, 1 của Mỹ và nhóm còn lại là sự phối hợp của Mỹ và Châu Âu.

Vào ngày 16.3, lần đầu tiên Viện Y tế Quốc gia Mỹ tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người.

Đức nới lỏng các biện pháp phong tỏa

Biện pháp nới lỏng phong tỏa được chấp thuận bởi Thủ tướng Angela Merkel cùng lãnh đạo của 16 liên bang. Theo đó, bảo tàng, phòng triển lãm, sở thú, sân chơi và các cơ sở tôn giáo sẽ được phép mở cửa lại trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Một số tiểu bang đã cho phép khởi động lại một vài hoạt động nhưng vẫn phải tuân thủ lệnh giãn cách xã hội. Các cuộc tụ tập cộng đồng với quy mô lớn sẽ vẫn bị cấm đến cuối tháng 8.

“Chúng ta phải nỗ lực để đảm bảo giảm số ca nhiễm mới. Nếu đường cong số ca nhiễm cao trở lại, chúng ta cần có một hệ thống cảnh báo để nhận ra điều này sớm và kịp thời hành động” - Guardian dẫn lời Thủ tướng Merkel.

Đức hiện có 163.009 ca mắc và 6.623 ca tử vong vì COVID-19.

Italia sẽ mở cửa trở lại dựa trên phạm vi lây lan virus

Vào ngày 1.5, Thủ tướng Giuseppe Conte cho hay, chính phủ Italia sẽ dần dần nới lỏng phong tỏa dựa trên việc virus lây lan như thế nào ở từng khu vực của đất nước.

Động thái này được đưa ra khi 13 trong tổng số 20 khu vực yêu cầu chính phủ mở lại một số hoạt động nhất định, trong đó có vùng Lombardy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19.

Nhiều chủ cửa hàng lo ngại việc phong tỏa càng lâu sẽ khiến việc quay trở lại hoạt động càng khó khăn. Vào ngày 30.4, Bộ Y tế Italia công bố một loạt các biện pháp hướng dẫn và tiêu chí đánh giá sự lây lan của virus trong từng khu vực.

Italia có 205.463 ca mắc COVID-19, với 27.967ca tử vong tính đến 6h30 sáng.

Tây Ban Nha phân bổ thời gian cho các hoạt động ngoài trời khi số ca tử vong COVID-19 giảm

Các cơ quan y tế Tây Ban Nha cho biết, việc phân bổ thời gian đối với các hoạt động ngoài trời cụ thể sẽ được áp dụng để tránh lây lan COVID-19 - người lớn được phép ra ngoài tập thể dục vào ngày thứ 7. Trước đó, chính phủ đã quyết định cho phép trẻ em ra ngoài cùng với phụ huynh trong bán kính 1 km xung quanh nhà, 1 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Số ca tử vong COVID-19 ở quốc gia này được ghi nhận ở mức thấp nhất trong 6 tuần qua, với 268 người thiệt mạng trong 24h qua.

Tây Ban Nha hiện đang là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất Châu Âu.

3,8 triệu người khác mất việc làm khi tình trạng thất nghiệp ở Mỹ tiếp tục gia tăng

3,8 triệu người khác đã mất việc làm vào tuần trước khi đại dịch COVID-19 tác động đáng kể lên nền kinh tế Mỹ. Tốc độ sa thải dường như chậm lại, tuy nhiên, chỉ trong 6 tuần, 30 triệu người Mỹ đã tìm đến trợ cấp thất nghiệp và dự báo con số này vẫn sẽ tiếp tục tăng lên rất nhiều.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có tổng số ca mắc COVID-19 lớn nhất thế giới, hơn 1,1 triệu ca và 63.855 ca tử vong.

Thế giới có 3.304.140 ca mắc COVID-19 và 233.829 ca tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Kỉ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới ngày 30.4, Nga vượt mốc 100.000 ca COVID-19

Phương Linh |

Ngày 30.4, nước Nga ghi nhận 7.099 ca nhiễm COVID-19 - mức tăng lớn nhất trong một ngày tại nước này tính đến nay.

Dân Indonesia đổ xô tắm nắng, hy vọng... ngăn ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Người dân Indonesia đổ xô đi tắm nắng với hy vọng ánh nắng mặt trời có thể ngăn ngừa COVID-19.

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kỉ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới ngày 30.4, Nga vượt mốc 100.000 ca COVID-19

Phương Linh |

Ngày 30.4, nước Nga ghi nhận 7.099 ca nhiễm COVID-19 - mức tăng lớn nhất trong một ngày tại nước này tính đến nay.

Dân Indonesia đổ xô tắm nắng, hy vọng... ngăn ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Người dân Indonesia đổ xô đi tắm nắng với hy vọng ánh nắng mặt trời có thể ngăn ngừa COVID-19.

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.