Hơn nửa số bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Hơn một nửa số tiểu bang tại Mỹ đã tiến hành nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 nhằm sớm khôi phục nền kinh tế đang chịu nhiều tổn thất.

Theo CNN, ít nhất 31 trong số 50 tiểu bang của Mỹ đã bắt đầu nới lỏng hạn chế ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại mỗi nơi.

Trước đó, hôm 29.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền liên bang sẽ không gia hạn các hướng dẫn về cách ly xã hội khi các quy định này hết hạn vào ngày 30.4, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế nước này.

Có thể nói, cách ly xã hội, hạn chế tiếp xúc cộng đồng bằng cách đóng cửa trường học, doanh nghiệp và các nơi tụ họp công cộng khác vẫn là 1 trong những biện pháp chính chống dịch trong bối cảnh chưa có vaccine. Tuy nhiên, điều này đã gây áp lực rất lớn lên nhiều quốc gia khi phải quyết định lúc nào mở cửa trở lại.

Khoảng 20 bang, chủ yếu ở miền Nam, Trung Tây và miền núi phía Tây, đã nới lỏng các hạn chế kể từ khi bang Georgia đi tiên phong từ cuối tuần trước. Texas đã công bố một chiến lược mở cửa có hiệu lực từ 1.5 và New Jersey sẽ cho phép các công viên, sân golf mở cửa trở lại vào 2.5.

Tại bang New York - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nước Mỹ, Thống đốc Andrew Cuomo cho hay, việc mở cửa trở lại chỉ có thể thực hiện khi số ca nhập viện vì COVID-19 giảm liên tiếp trong 14 ngày, đồng thời, các biện pháp nới lỏng phải được thực hiện theo từng giai đoạn kèm theo xét nghiệm hàng loạt trên diện rộng.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho biết, khoảng 30 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ 21.3. Tỉ lệ thất nghiệp đã lên tới hơn 18,4% dân số trong độ tuổi lao động tại Mỹ, một mức tăng chưa từng thấy kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930.

Mỹ đang là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 trên thế giới. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 1.095.023 ca mắc COVID-19 và 63.856 người tử vong, tính đến sáng 1.5.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.

Đại sứ Mỹ nhận quà tặng 420.000 khẩu trang y tế của Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink hôm nay tiếp nhận 420.000 khẩu trang y tế, trong đó có 120.000 khẩu trang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 300.000 khẩu trang của Hội Cựu du học sinh Việt-Mỹ tại Hà Nội trao tặng.

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.

Đại sứ Mỹ nhận quà tặng 420.000 khẩu trang y tế của Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink hôm nay tiếp nhận 420.000 khẩu trang y tế, trong đó có 120.000 khẩu trang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 300.000 khẩu trang của Hội Cựu du học sinh Việt-Mỹ tại Hà Nội trao tặng.

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.