4 trường hợp phải xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh Bắc Kinh- Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Những người có triệu chứng mắc COVID-19, tiền sử dịch tễ học, dấu hiệu nhiễm virus và cần thiết kiểm tra là 4 trường hợp bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 nếu muốn nhập cảnh vào Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh quy định 4 trường hợp phải thực hiện xét nghiệm axit nucleic trước khi nhập cảnh: những người có triệu chứng COVID-19, tiền sử dịch tễ học, dấu hiệu nhiễm virus và những trường hợp cần thiết kiểm tra.

Ngày 22.3, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lại quyết định được đưa ra tại một hội nghị vào ngày trước đó về phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 cho hay, hành khách từ nước ngoài muốn nhập cảnh bắt buộc phải tiến hành kiểm dịch.

Chính phủ Bắc Kinh cũng nhấn mạnh, các quy định phải được tuân thủ nghiêm ngặt như cách ly 14 ngày đối với người vào thành phố. Các biện pháp khử trùng và bảo vệ cũng sẽ được tăng cường tại sân bay.

Hơn nữa, chính quyền cho biết sẽ tối ưu hóa quy trình nhập cảnh để tránh thời gian chờ đợi quá dài của hành khách. Chính quyền cũng đang cung cấp dịch vụ y tế trực tuyến và tư vấn cho công dân Trung Quốc cũng như du học sinh.

Về mặt kiểm dịch và bệnh viện, các nhà chức trách đang yêu cầu quản lý, kiểm tra chặt chẽ hơn, đảm bảo đủ nhân viên y tế và vật tư bảo vệ. Các bệnh viện tuyến huyện được phép cung cấp các dịch vụ y tế hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân không nhiễm virus.

Cùng ngày, các thành phố lớn như Thượng Hải và Quảng Châu cũng công bố các quyết định tương tự để hạn chế các trường hợp nhập cảnh.

Chính quyền Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc tuyên bố, tất cả những người đến từ nước ngoài, bao gồm cả những người qua đặc khu hành chính Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan (Trung Quốc), phải trải qua kiểm dịch axit nucleic và cách ly trong 14 ngày.

Chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết, họ sẽ thực hiện xét nghiệm axit nucleic cho tất cả các nhân viên đến từ các quốc gia và khu vực ảnh hưởng không nặng nề để tăng cường hơn nữa việc kiểm soát bên cạnh việc cách ly tập trung.

Bắc Kinh đang thực hiện một loạt các biện pháp để bảo vệ kết quả mà họ đã đạt được trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Bắt đầu từ ngày 23.3, tất cả các chuyến bay quốc tế phải chuyển hướng đến một trong 12 điểm nhập cảnh được chỉ định ở các thành phố khác trước khi chúng được phép vào Bắc Kinh. Chỉ những hành khách đáp ứng các yêu cầu sau khi kiểm dịch mới được phép bay đến đây.

Ngoài ra, ai che giấu tình trạng sức khỏe và trốn tránh các hình thức kiểm tra sức khỏe sẽ bị kết án.

Bắc Kinh xác nhận 13 ca nhập cảnh nhiễm virus vào ngày 21.3, đưa tổng số lên 97. Tuy nhiên, thủ đô của Trung Quốc đã báo cáo không có ca nhiễm virus trong nước trong 15 ngày liên tiếp.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Trung Quốc lần đầu phê duyệt thử nghiệm lâm sàng thuốc Đông y

HỒNG HẠNH |

Cơ quan y tế Trung Quốc lần đầu tiên phê duyệt thử nghiệm lâm sàng một sản phẩm thuốc Đông y Trung Quốc được sử dụng để điều trị COVID-19.

Tình nguyện viên Trung Quốc kể trải nghiệm thử vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

108 người đầu tiên ở Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 và một số đã kể lại trải nghiệm của họ.

Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

COVID-19: Trung Quốc lần đầu phê duyệt thử nghiệm lâm sàng thuốc Đông y

HỒNG HẠNH |

Cơ quan y tế Trung Quốc lần đầu tiên phê duyệt thử nghiệm lâm sàng một sản phẩm thuốc Đông y Trung Quốc được sử dụng để điều trị COVID-19.

Tình nguyện viên Trung Quốc kể trải nghiệm thử vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

108 người đầu tiên ở Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 và một số đã kể lại trải nghiệm của họ.

Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.