Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.

The Guardian đưa tin ngày 18.3 cho hay, ông Zhang Xinmin, một quan chức của Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc, cho biết, thuốc Favipiravir được phát triển bởi một công ty con của Fujifilm, đã có kết quả đáng khích lệ trong các thử nghiệm lâm sàng ở 340 bệnh nhân tại Vũ Hán và Thâm Quyến.

Ông Zhang cho biết, đây là loại thuốc an toàn và đem lại hiệu quả rõ ràng trong điều trị COVID-19.

Các bệnh nhân dùng thuốc này ở tỉnh Thâm Quyến cho kết quả âm tính với virus sau bốn ngày điều trị, ngắn hơn rất nhiều so với thời gian 11 ngày ở những bệnh nhân không được điều trị bằng Favipiravir.

Ngoài ra, tình trạng phổi được cả thiện ở khoảng 91% bệnh nhân điều trị bằng Favipiravir, so với 62% bệnh nhân điều trị bằng thuốc khác hoặc không dùng thuốc.

Các bác sĩ tại Nhật Bản cũng đang áp dụng loại thuốc này trong các nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân mắc COVID-19 với các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình, hy vọng nó sẽ ngăn chặn virus nhân lên ở bệnh nhân.

Tuy nhiên, một nguồn tin của Bộ Y tế Nhật Bản cho rằng loại thuốc này không hiệu quả ở những người có triệu chứng nặng hơn. "Chúng tôi đã cung cấp thuốc này cho 70 đến 80 người, nhưng nó dường như không có hiệu quả tốt khi virus nhân lên", Mainichi dẫn lời nguồn tin.

Nguồn tin cho biết thêm, những hạn chế tương tự đã được xác định trong các nghiên cứu liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 khi sử dụng kết hợp 2 loại thuốc Lopinavir và Ritonavir.

Năm 2016, chính phủ Nhật Bản đã cung cấp Favipiravir như một trợ giúp khẩn cấp để chống lại sự bùng phát virus Ebola ở Guinea, một quốc gia Tây Phi.

Favipiravir sẽ cần sự chấp thuận của chính phủ để áp dụng  rộng rãi cho bệnh nhân mắc COVID-19, vì ban đầu nó được dùng để điều trị cúm.

Một quan chức y tế Nhật Bản cho biết, loại thuốc này có thể được phê duyệt sớm nhất vào tháng 5.2020. Tuy nhiên, nếu kết quả nghiên cứu lâm sàng bị trì hoãn, việc phê duyệt cũng có thể sẽ diễn ra muộn hơn dự kiến.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông Nhật Bản cố tình "lây lan virus" SARS-CoV-2 đã tử vong

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông mắc COVID-19 cố tình muốn "lây lan virus" đã tử vong ngày 17.3 tại một bệnh viện ở miền Trung Nhật Bản, Mainichi đưa tin ngày 18.3.

Cuộc đua phát triển vaccine COVID-19 của các công ty công nghệ sinh học

Thanh Hà |

Hi vọng phát triển vaccine ngừa COVID-19 có những tín hiệu tích cực khi 3 công ty công nghệ lớn đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người đàn ông Nhật Bản cố tình "lây lan virus" SARS-CoV-2 đã tử vong

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông mắc COVID-19 cố tình muốn "lây lan virus" đã tử vong ngày 17.3 tại một bệnh viện ở miền Trung Nhật Bản, Mainichi đưa tin ngày 18.3.

Cuộc đua phát triển vaccine COVID-19 của các công ty công nghệ sinh học

Thanh Hà |

Hi vọng phát triển vaccine ngừa COVID-19 có những tín hiệu tích cực khi 3 công ty công nghệ lớn đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.