Đại diện giới chức Hong Kong thông báo các hành khách nhập cảnh từ 19.3 sẽ phải cách ly trong 14 ngày, đồng thời khuyến cáo người dân nên hạn chế những di chuyển "không quá cấp bách".
Trước đó, kể từ 8.2, bất kỳ ai đến Hong Kong từ Trung Quốc đại lục, ngoại trừ tỉnh Hồ Bắc đã bị cấm từ tháng 1, đều phải cách ly 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Hong Kong đã phát hiện các trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 từ đầu tháng 1, tuy nhiên, nhờ các biện pháp cách ly quyết liệt, tốc độ lây lan dịch COVID-19 được kiềm chế.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã lan rộng tới 156 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hong Kong phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ các hành khách nhập cảnh từ bên ngoài và giới chức hết sức quan ngại về những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với kinh tế xã hội.
Các trường học tại Hong Kong đã đóng cửa từ tháng 1 và sẽ chưa thể mở cửa trở lại vào 20.4 như dự kiến.
"Nếu chúng tôi không áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, tất cả công sức phòng dịch COVID-19 trong 2 tháng qua sẽ trở nên vô nghĩa", đại diện giới chức Hong Kong, Carrie Lam nói.
Tính đến chiều 17.3, Hong Kong đã xác nhận có 157 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4 ca tử vong.