COVID-19: Hà Nội kêu gọi người ở vùng dịch về từ 1.3 đi xét nghiệm miễn phí

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội kêu gọi công dân về Hà Nội từ vùng dịch từ 1.3 đến nay liên hệ với đường dây nóng để được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngừa dịch COVID-19 miễn phí.

Thông báo phát đi ngày 14.3 của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Đề nghị các công dân đi học tập, du lịch từ các vùng dịch khi về Hà Nội từ ngày 1.3.2020 qua nhiều con đường khác nhau (nhập cảnh trực tiếp qua sân bay Nội Bài, qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay Nội Bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường thủy) hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội cần phải liên hệ cơ quan y tế theo số điện thoại 0969082115, 0949396115, hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí.

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế cung cấp thông tin về 4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Việt Nam. Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam đã lên đến 53 người, trong đó, 16 người đã được điều trị khỏi, 37 người đang được cách ly, điều trị tích cực.

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền người dân với những tình huống dịch bệnh, từng cấp độ khác nhau có biện pháp xử lý khác nhau, xây dựng phương án cấp độ cao nhất.

Yêu cầu tất cả các khách sạn, cơ sở lưu trú, công ty du lịch trên địa bàn Thành phố phải rà soát tất cả khách du lịch đến từ các vùng dịch, đặc biệt khách từ Châu Âu, Anh, Italia…đến Hà Nội đều phải cung cấp thông tin lịch trình từ ngày 1.3.2020 đến nay (nếu có dấu hiệu ho, sốt, mệt mỏi thì phải đưa đi cách ly ngay tại cơ sở y tế).

Yêu cầu tất cả những người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (F1) cách ly tại Bệnh viện; tiếp xúc với tiếp xúc (F2) cách ly tại nhà một cách nghiêm túc, thường xuyên phải rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người nhà, người thân, không đi ra ngoài, phòng ở phải thoáng mát.

Căn cứ thực tế tại một số địa điểm tập trung đông người có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh như khu vực quận Hoàn Kiếm, các Khu Du lịch; Vì vậy tuyên truyền khuyến cáo người dân không nên tập trung đông người, nhân viên bán hàng tại các cửa hàng nên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với khách hàng.

Hà Nội giao Giám đốc Sở Du lịch là đầu mối liên hệ Sở Du lịch các tỉnh/Thành phố khi có yêu cầu đón các đoàn khách du lịch là công dân Thành phố, bố trí phương tiện đón các công dân về cách ly tại nhà.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: 145 quốc gia có người nhiễm virus SARS-CoV-2

Linh Chi - Tuấn Anh |

Tính đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 145.000 ca nhiễm và hơn 5.400 ca tử vong. Trong ngày 14.3, Bộ Y tế Việt Nam đã thông báo ghi nhận thêm 5 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm tại Việt Nam lên 53. Ngoài ra, một số thông tin mới cũng có trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động. 

"Vượt bão" COVID-19: Vẫn trả lương cho công nhân dù tổ máy ngừng sản xuất

Anh Tuấn |

Dịch bệnh COVID-19 tác động không nhỏ đến cuộc sống của người lao động. Để giúp người lao động vượt khó trong thời điểm này, các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ.

Chuyên gia mách nước việc quan trọng không kém rửa tay để tránh xa COVID-19

Bảo Châu |

Bạn đang rửa tay vô số lần mỗi ngày để cố gắng tránh xa SARS-CoV-2, nhưng vẫn là chưa đủ nếu không vệ sinh đồ vật mà đôi tay thường xuyên tiếp xúc – điện thoại di động.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mới nhất dịch COVID-19: 145 quốc gia có người nhiễm virus SARS-CoV-2

Linh Chi - Tuấn Anh |

Tính đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 145.000 ca nhiễm và hơn 5.400 ca tử vong. Trong ngày 14.3, Bộ Y tế Việt Nam đã thông báo ghi nhận thêm 5 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm tại Việt Nam lên 53. Ngoài ra, một số thông tin mới cũng có trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động. 

"Vượt bão" COVID-19: Vẫn trả lương cho công nhân dù tổ máy ngừng sản xuất

Anh Tuấn |

Dịch bệnh COVID-19 tác động không nhỏ đến cuộc sống của người lao động. Để giúp người lao động vượt khó trong thời điểm này, các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ.

Chuyên gia mách nước việc quan trọng không kém rửa tay để tránh xa COVID-19

Bảo Châu |

Bạn đang rửa tay vô số lần mỗi ngày để cố gắng tránh xa SARS-CoV-2, nhưng vẫn là chưa đủ nếu không vệ sinh đồ vật mà đôi tay thường xuyên tiếp xúc – điện thoại di động.