4 ngày trước bầu cử Mỹ: Tín hiệu khả quan cho Tổng thống Donald Trump

Khánh Minh |

4 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan đối với ông Donald Trump.

Hai ứng viên đến Florida

Ngày 29.10, cả ông Donald Trump và Joe Biden đều tập trung nỗ lực vào bang trọng điểm là Florida. Tại đây, Tổng thống Donald Trump hùng biện về kết quả phục hồi kinh tế để chống lại các cuộc thăm dò cho thấy ông bị tụt sau đối thủ.

Theo AFP, ông Donald Trump một lần nữa hạ thấp sự nguy hiểm của COVID-19 để mở lại hoạt động kinh doanh. "Họ sẽ không cho phép bạn bất cứ điều gì" - ông Donald Trump nói ở Tampa, ám chỉ đảng Dân chủ. "Chúng tôi sẽ không bao giờ đóng cửa nữa ... Chúng tôi mở cửa cho nền kinh tế".

Trong khi đó, ông Joe Biden tiến hành vận động ở Hạt Broward phía bắc Miami - cuộc vận động đầu tiên trong hai cuộc vận động ở Florida.

“Tôi sẽ không đóng cửa nền kinh tế” - cựu Phó Tổng thống nói. Tôi sẽ không đóng cửa đất nước. Nhưng tôi sẽ đóng cửa virus" - ông Joe Biden khẳng định.

Tin tức tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là lập luận chính của ông Donald Trump trước đại dịch, và ông đã nhận được tin tốt trên mặt trận này với số liệu GDP được công bố hôm 29.10.

Dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm là 33,1% trong quý ba - một thống kê đáng kinh ngạc phản ánh thực tế rằng nền kinh tế đang phục hồi từ mức thấp.

"Lớn nhất và tốt nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta" - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng sự phục hồi trong giai đoạn tháng 7-9, sau khi giảm 31,4% trong quý hai, được thúc đẩy bởi chi tiêu của người tiêu dùng được hỗ trợ bởi khoản viện trợ khổng lồ 3 nghìn tỉ USD của chính phủ - phần lớn trong số đó đã hết hạn.

Đảng Cộng hòa đang thu hẹp khoảng cách bỏ phiếu sớm

Tại bốn bang quan trọng - Florida, Bắc Carolina, Nevada và Iowa - đảng Cộng hòa đang bắt đầu thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ trước ngày bầu cử 3.11.

Hơn 12 triệu lá phiếu đã được bỏ phiếu ở bốn bang nói trên, điều này có thể rất quan trọng trong việc xác định tổng thống tiếp theo.

Lịch trình của các ứng cử viên phản ánh sự tập trung vào các bang này. Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đều có mặt ở Florida hôm 29.10 để vận động giành 29 phiếu đại cử tri của bang. Sau đó, ông Trump đã lên kế hoạch đến Bắc Carolina, trong khi Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến dừng lại chiến dịch tranh cử ở Iowa và Nevada. Ông Biden sẽ đến Iowa vào ngày 30.10.

Đảng Dân chủ ám ảnh thất bại năm 2016

Ông Donald Trump chiến thắng sít sao trước bà Hillary Clinton ở Florida vào năm 2016 - nhưng một cuộc thăm dò của NBC News/Marist công bố hôm 29.10 cho thấy ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump với tỉ lệ 51-47 ở tiểu bang này.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Joe Biden có vị trí dẫn đầu trong số cử tri da màu (84-14), phụ nữ (57-41), cử tri độc lập (55-41) và cũng được ưa chuộng bởi những người cao niên (53-46), những người chiếm tỉ lệ lớn cử tri ở Florida.

Florida đứng thứ ba cùng New York về tổng số phiếu đại cử tri, với 29 phiếu trong tổng số 538 phiếu.

Các ứng cử viên phải giành được 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng. Ông Donald Trump không thể mất Florida nếu ông muốn tái đắc cử.

Một cuộc thăm dò thứ hai, từ Quinnipiac, cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 45-42 ở Florida.

Thăm dò cũng cho thấy một cuộc chạy đua sát nút ở Iowa, nhưng ông Biden vẫn duy trì vị trí dẫn đầu lớn hơn một chút ở các bang chiến trường quan trọng là Pennsylvania và Ohio. Pennsylvania có số phiếu đại cử tri cao thứ năm với 20, ngang bằng với Illinois.

Mặc dù các kết quả thăm dò hiện nghiêng về phía ông Joe Biden, nhưng đảng Dân chủ vẫn bị ám ảnh bởi thất bại của cuộc bầu cử năm 2016.

Tổng thống Donald đã có những bước tiến đáng kể với cử tri Latinh và dường như đã tăng cường sự ủng hộ trong nhóm cử tri cốt lõi của ông: cử tri da trắng không có bằng đại học.

Nhưng sự ủng hộ dành cho ông Trump đang giảm đáng kể trong số cử tri nữ ở vùng ngoại ô và những người cao niên, những người mà ông không có cơ hội bên cạnh.

Nghi ngờ tính xác thực của thăm dò

Đạo diễn theo chủ nghĩa tự do Michael Moore không tin vào các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump.

Xuất hiện trên kênh truyền hình The Hill TV, đạo diễn Moore gọi đó việc ông Biden dẫn trước ông Trump 7 điểm ở bang Michigan, quê hương ông, là "tin khủng khiếp" và giải thích cách ông Trump xoay sở để thu hẹp vị trí dẫn trước của Biden xuống "một nửa", trích dẫn một cuộc thăm dò khác trong đó ứng cử viên Dân chủ "hơn tổng thống 16 điểm".

"Tổng thống Donald Trump đã thu hẹp gần như ở mọi bang dao động. Đừng tin những cuộc thăm dò này" - ông Moore nói và gọi các cuộc thăm dò là "tin giả" đối với người ủng hộ ông Donald Trump.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Tòa Tối cao phán quyết thắng lớn cho đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao trao cho đảng Dân chủ chiến thắng lớn trong cuộc chiến pháp lý bầu cử Mỹ ở 2 bang chiến địa quan trọng.

5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Ngọc Vân |

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, con đường để Tổng thống Donald Trump thắng phiếu đại cử tri ngày càng hẹp lại.

Ông Joe Biden bỏ phiếu sớm cùng 74 triệu cử tri Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và vợ bỏ phiếu sớm tại bang Delaware cùng 74 triệu cử tri khác đã đi bầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bầu cử Mỹ: Tòa Tối cao phán quyết thắng lớn cho đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao trao cho đảng Dân chủ chiến thắng lớn trong cuộc chiến pháp lý bầu cử Mỹ ở 2 bang chiến địa quan trọng.

5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Ngọc Vân |

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, con đường để Tổng thống Donald Trump thắng phiếu đại cử tri ngày càng hẹp lại.

Ông Joe Biden bỏ phiếu sớm cùng 74 triệu cử tri Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và vợ bỏ phiếu sớm tại bang Delaware cùng 74 triệu cử tri khác đã đi bầu.