Bầu cử Mỹ: Tòa Tối cao phán quyết thắng lớn cho đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao trao cho đảng Dân chủ chiến thắng lớn trong cuộc chiến pháp lý bầu cử Mỹ ở 2 bang chiến địa quan trọng.

Ngày 28.10, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết giúp đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc chiến pháp lý ở 2 bang chiến địa quan trọng, cho phép kéo dài hạn chót đối với các lá phiếu gửi qua thư ở Bắc Carolina và Pennsylvania.

Theo kết quả của các phán quyết, các lá phiếu gửi bằng thư có dấu bưu điện của Ngày bầu cử (3.11) có thể được nhận đến hết ngày 6.11 ở Pennsylvania và ngày 12.11 ở Bắc Carolina. Kết quả là có thêm hàng nghìn lá phiếu sẽ được kiểm đếm.

Cuộc chiến về thời hạn chót ở Bắc Carolina bắt nguồn từ một thỏa thuận dàn xếp giữa Liên minh Bắc Carolina của người Mỹ về hưu và Hội đồng bầu cử Bắc Carolina. Liên minh đã kiện Hội đồng Bầu cử để nới lỏng các hạn chế bỏ phiếu qua thư và một phần của thỏa thuận bao gồm việc kéo dài thời hạn nhận phiếu bầu đến ngày 12.11.

Các đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả chiến dịch của Tổng thống Donald Trump, đã thách thức điều đó trước tòa và sau đó kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Tờ Time dẫn lời luật sư đảng Dân chủ Marc Elias, người đã đấu tranh để kéo dài hạn chót, gọi quyết định của Tòa án Tối cao là “một chiến thắng cho quyền biểu quyết”.

Về Pennsylvania, vào tháng 9, Tòa án Tối cao bang Pennsylvania đã ra phán quyết kéo dài thời hạn nhận phiếu bầu qua thư đến ngày 6.11. Đảng Cộng hòa của bang đã cố gắng kháng cáo quyết định lên Tòa án Tối cao một lần trước đó.

Ban đầu, tòa án bế tắc với tỉ số hòa 4-4, khiến phán quyết của tòa án tiểu bang được giữ nguyên. Vài ngày sau, đảng Cộng hòa tiếp tục kháng cáo, yêu cầu tòa án đẩy nhanh quyết định, với hy vọng rằng việc phê chuẩn Thẩm phán Amy Coney Barrett sẽ thay đổi kết quả.

Những vấn đề xung quanh điều khoản bỏ phiếu qua thư của cả hai bang này là một trong những cuộc chiến pháp lý được theo dõi nhiều nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, một phần không nhỏ vì cả hai đều rất quan trọng trong việc xác định ai sẽ thắng cử tổng thống. Bỏ phiếu sớm đã được tiến hành ở cả hai tiểu bang này. Hàng triệu lá phiếu đã được gửi tới các cử tri, và ở Pennsylvania, thời hạn nhận phiếu bầu cuối cùng là ngày 6.11.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng, "Tòa án Tối cao đã trì hoãn vấn đề quan trọng trong trường hợp này - liệu các tòa án tiểu bang có thể thay đổi thời gian, địa điểm và cách thức của các cuộc bầu cử trái với các quy tắc được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua - cho đến sau ngày 3.11 hay không” - Phó giám đốc chiến dịch tranh cử kiêm cố vấn cấp cao của ông Donald Trump, Justin Clark, cho biết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Ngọc Vân |

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, con đường để Tổng thống Donald Trump thắng phiếu đại cử tri ngày càng hẹp lại.

Ông Joe Biden bỏ phiếu sớm cùng 74 triệu cử tri Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và vợ bỏ phiếu sớm tại bang Delaware cùng 74 triệu cử tri khác đã đi bầu.

Nhìn lại một số thay đổi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Song Minh |

Nhìn lại gần 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump để xem ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi nước Mỹ thế nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Ngọc Vân |

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, con đường để Tổng thống Donald Trump thắng phiếu đại cử tri ngày càng hẹp lại.

Ông Joe Biden bỏ phiếu sớm cùng 74 triệu cử tri Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và vợ bỏ phiếu sớm tại bang Delaware cùng 74 triệu cử tri khác đã đi bầu.

Nhìn lại một số thay đổi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Song Minh |

Nhìn lại gần 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump để xem ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi nước Mỹ thế nào.