Nhìn lại một số thay đổi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Song Minh |

Nhìn lại gần 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump để xem ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi nước Mỹ thế nào.

Tổng thống Donald Trump chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử vào tháng 6.2019 tại Orlando, Florida, đưa ra khẩu hiệu “Duy trì nước Mỹ vĩ đại”, hơi khác so với khẩu hiệu năm 2016 “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ông nói với những người ủng hộ rằng: “Chúng ta đã làm được một lần và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm lần nữa và lần này chúng ta sẽ hoàn tất công việc”.

Chính sách ngoại giao

Chính sách ngoại giao của ông Donald Trump được định nghĩa bằng chương trình “Nước Mỹ trên hết”, trong đó ông đặt những gì ông xem là quyền lợi nước Mỹ trên tất cả những chuyện khác.

Trong bài phát biểu liên bang vào tháng 2.2019, Tổng thống Trump cam kết rút quân đội Mỹ khỏi Syria, tuyên bố: "Các quốc gia vĩ đại không tham gia các cuộc chiến bất tận". Tổng thống cũng rút bớt quân khỏi Afghanistan, và ở một mức độ nào đó ở Iraq.

Một trong những thành tích đối ngoại mà ông Donald Trump tự hào là về Trung Đông. Tháng trước, ông đã ca ngợi "bình minh của một Trung Đông mới" khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain ký các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel, và mới đây nhất là thỏa thuận hòa bình giữa Sudan và Israel - tất cả đều do Mỹ làm trung gian.

Cũng trong nhiệm kỳ, ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử có tới 2 cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2018 và 2019.

Tổng thống Donald Trump dự cuộc vận động “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” ngày 27.10 tại Tây Salem, Wisconsin. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump dự cuộc vận động “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” ngày 27.10 tại Tây Salem, Wisconsin. Ảnh: AFP

Đàm phán các thỏa thuận

Trong nhiệm kỳ, ông Donald đã rút Mỹ khỏi một số thỏa thuận quốc tế, trong đó có Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận khí hậu Paris và Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Về thương mại, ông Donald Trump hoàn thành lời hứa tranh cử là tái thương thuyết Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc diễn ra gay gắt, trong đó hai nền kinh tế lớn nhất thế giới áp hàng trăm tỉ USD thuế lên hàng hóa của nhau.

Trong năm 2019, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc thấp hơn một chút so với mức của năm 2016. Các công ty Mỹ nhập khẩu ít hơn khi họ tìm cách tránh thuế quan của ông Donald Trump. Tuy nhiên, bất chấp đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến các xu hướng cho năm 2020, Mỹ vẫn nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn xuất khẩu.

Ông thường xuyên chất vấn về số tiền Mỹ chi tiêu để bảo vệ các nước khác và công khai chỉ trích NATO, liên minh quân sự Tây phương được thành lập sau Thế chiến 2.

Các vấn đề trong nước

Trong gần 4 năm tại nhiệm, Tổng thống Donald Trump đã ký luật cải cách thuế quan trọng, đẩy mạnh chính sách truy lùng di dân bất hợp pháp, trong đó có việc dành được chuẩn thuận của Quốc hội về việc cấp gần 1,4 tỉ USD xây tường biên giới (dù ít hơn nhiều so với số tiền ông yêu cầu) và tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có thêm 3,6 tỉ USD cho bức tường.

Tổng thống đã thực hiện những lời hứa vận động tranh cử là bãi bỏ những qui định của chính phủ và rút lại một phần lớn luật bảo hiểm sức khỏe của cựu Tổng thống Barack Obama, thường được biết dưới tên Obamacare.

Trong nhiệm kỳ, ông Donald Trump có được một sự phát triển kinh tế mạnh mẽ bao gồm tỉ lệ thất nghiệp giảm chỉ còn 3,5% - mức thấp nhất trong 3 thập niên, và các chỉ số chứng khoán quan trọng tăng mạnh.

Tuy nhiên, khi đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn thế giới đã khiến tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ lên đến cao điểm 14,7% vào tháng 4 sau đó giảm còn 11,1% vào tháng 6 khi nền kinh tế thêm được gần 5 triệu việc làm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng tuyên bố sửng sốt trước bầu cử Mỹ, bất lợi cho ông Trump

Song Minh |

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố sửng sốt ngay trước thềm bầu cử Mỹ có thể gây bất lợi cho Tổng thống Donald Trump.

9 ngày trước bầu cử Mỹ: Tương quan giữa ông Trump-Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn tụt sau đối thủ Joe Biden trong hầu hết các cuộc thăm dò khi chỉ còn 9 ngày nữa tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ông Trump công bố thành tựu đối ngoại mới trước thềm bầu cử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump công bố thành tựu đối ngoại mới ở Trung Đông trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà Trắng tuyên bố sửng sốt trước bầu cử Mỹ, bất lợi cho ông Trump

Song Minh |

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố sửng sốt ngay trước thềm bầu cử Mỹ có thể gây bất lợi cho Tổng thống Donald Trump.

9 ngày trước bầu cử Mỹ: Tương quan giữa ông Trump-Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn tụt sau đối thủ Joe Biden trong hầu hết các cuộc thăm dò khi chỉ còn 9 ngày nữa tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ông Trump công bố thành tựu đối ngoại mới trước thềm bầu cử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump công bố thành tựu đối ngoại mới ở Trung Đông trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.