Giáo dục và World Cup dẫn đầu xu hướng tìm kiếm nội địa của người Việt

NGUYỄN ĐĂNG |

Giáo dục là chủ đề được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022, trong khi đó, vị trí từ khóa phổ biến nhất thuộc về “World Cup”.

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Cốc Cốc đã công bố Báo cáo Xu hướng tìm kiếm nổi bật của người Việt (Cốc Cốc Year in Search) năm 2022, đưa ra các thống kê chi tiết với 15 chủ đề tìm kiếm phổ biến nhất; top các từ khóa truy vấn nổi bật theo chủ đề, nội dung, sự kiện và sự tăng trưởng của các chủ đề tìm kiếm mà người Việt quan tâm trong một năm đã qua.

Các chủ đề được đề cập trong báo cáo năm 2022 bao gồm: Du lịch; Sức khỏe và Sắc đẹp; Đồ ăn; Thể thao; Giáo dục; Tài chính; Bất động sản; Việc làm; Phim ảnh và Chương trình truyền hình; Âm nhạc, Trò chơi; Thương mại điện tử; Xe cộ; Thời trang; Sự kiện và Tin tức; Nhân vật. So với năm 2021, nhu cầu và hành vi tìm kiếm của người dùng Việt Nam trên Internet cũng có những thay đổi đáng kể.

Đáng chú ý, dẫn đầu các chủ đề tìm kiếm phổ biến nhất của người Việt năm 2022 chính là Giáo dục với 31% tổng lượng tìm kiếm. Hai chủ đề phổ biến tiếp theo chính là Chăm sóc nhà cửa, gia đình và Thể thao với tỷ lệ lần lượt là 10% và 9%. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm của người dùng cho nhu cầu học tập và giải trí hậu COVID-19.

Các chủ đề được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc trong năm 2022. Đồ họa: Hông Phương
Các chủ đề được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc trong năm 2022. Đồ họa: Hông Phương

Số liệu thống kê từ báo cáo cho thấy các sự kiện thể thao là tâm điểm chú ý của người Việt trong năm 2022. Trong số các giải đấu thể thao đã diễn ra, Cúp bóng đá thế giới (FIFA World Cup) và Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là hai sự kiện có lượng tìm kiếm và mức tăng trưởng cao nhất. Đây là xu hướng có thể dự đoán khi Việt Nam là một trong những quốc gia yêu bóng đá hàng đầu thế giới. Ngoài ra, sự kiện World Cup 4 năm mới diễn ra một lần, còn SEA Games diễn ra tại Việt Nam sau 19 năm nên nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Nếu năm 2021, người dùng Việt Nam quan tâm đặc biệt đến gia tăng nhận thức về COVID-19 thì năm 2022, khi dịch bệnh không còn là nỗi ám ảnh của người dân, Du lịch mới là chủ đề có lượng tăng trưởng nhiều nhất trong năm. Lượng tìm kiếm về các địa điểm du lịch nội địa và quốc tế đều tăng mạnh với mức tăng trưởng dao động từ 260% - 700% so với năm 2021.

Cũng trong chủ đề Du lịch, “hộ chiếu mới” là từ khóa nổi bật nhất với mức tăng trưởng lên đến 885%. Bên cạnh đó, các từ khóa như “bị chú nơi sinh/nơi sinh hộ chiếu” là những từ khóa mới xuất hiện, được người dùng Việt tìm kiếm trong năm 2022 do ảnh hưởng từ các vấn đề liên quan đến nơi sinh và việc một số quốc gia Châu Âu tuyên bố không công nhận, đồng thời ngừng cấp visa cho những công dân Việt dùng hộ chiếu mới.

Năm 2022 cũng chứng kiến sự sôi động của chủ đề Giải trí. Khi các rạp phim được mở cửa hoàn toàn trở lại trong năm 2022, lượng tìm kiếm về lịch chiếu phim cũng tăng trưởng mạnh so với năm 2021, đặc biệt là trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11.2022.

Trong đó, “Minions” và “Hẹn hò chốn công sở” là các phim ngắn và phim nhiều tập có lượng tìm kiếm nhiều nhất. “Ca sĩ mặt nạ” và các cuộc thi sắc đẹp là những chương trình được quan tâm hàng đầu. Những nghệ sĩ mới như MONO hay NewJeans đã trở thành nghệ sĩ đứng đầu danh sách thịnh hành của năm.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Mai Đức Chung: Tôi mong bóng đá nam, nữ đều được thi đấu tại World Cup

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung được vinh danh ở hạng mục "Huấn luyện viên của năm" tại Gala Cúp Chiến thắng 2022. Ông đã có những chia sẻ về kế hoạch của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2023, đặc biệt là mục tiêu tại sân chơi World Cup.

VFF đang tìm người thay ông Park Hang-seo, hướng đến vé dự World Cup

AN NGUYÊN |

Sau khi chọn lọc hồ sơ và thông qua tư vấn của Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành tiếp cận một số ứng viên trước khi chọn huấn luyện viên phù hợp để kế nhiệm ông Park Hang-seo.

Bảo Ngọc trở thành xu hướng tìm kiếm sau đăng quang Miss Intercontinental

AN NGUYÊN |

Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành từ khoá tìm kiếm nhiều nhất sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu cuộc thi Miss Intercontinental 2022.

Vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan: Có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu nếu có vi phạm

Hiếu Anh |

Xoay quanh vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan, luật sư cho biết, trong trường hợp phát hiện hợp đồng mẫu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng cơ quan quản lý nhà nước có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu.

Loạt xe bị chọc thủng lốp ở Hà Nội: Có dấu hiệu hình sự, phải xử lý nghiêm

HỮU CHÁNH |

Theo luật sư, việc xác định mức độ thiệt hại cần chờ kết quả định giá về thiệt hại chính thức của cơ quan Công an. Tuy nhiên, việc cố tình chọc thủng lốp xe như ở Linh Đàm sáng 10.4 có dấu hiệu hình sự khá rõ, cần phải xử lý nghiêm.

Sự nghiệp mờ nhạt của diễn viên Quách Ngọc Ngoan trước khi tuyên bố vỡ nợ

Bình An |

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan vừa tuyên bố vỡ nợ. Xuất thân từ người mẫu tham gia đóng phim, Quách Ngọc Ngoan từng được kỳ vọng là gương mặt triển vọng của điện ảnh nhưng theo thời gian, Quách Ngọc Ngoan ngày càng hoạt động mờ nhạt, đời tư ồn ào.

Mất tiền oan vì bị "hack" tài khoản chạy quảng cáo Facebook

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều hình thức lừa đảo mới xuất hiện trong thời gian gần đây; trong đó có hình thức "hack" thẻ Mastercard khi chạy quảng cáo bài viết Facebook. Đáng nói, các đối tượng này còn tiếp tục giả mạo nhân viên ngân hàng để moi móc thông tin nạn nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đèn chiếu sáng "1 lần huy hoàng, vụt tắt 10 năm" trên tuyến đường Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Cơ sở hạ tầng đèn đường chiếu sáng tại Quốc Lộ 17 (đoạn từ Phố Keo đến Toàn Thắng) thuộc 2 xã Lệ Chi và Kim Sơn (huyện Gia Lâm) đã được hoàn thành gần 10 năm nay nhưng vẫn không được đưa vào sử dụng. Người dân nơi đây cho biết đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Ông Mai Đức Chung: Tôi mong bóng đá nam, nữ đều được thi đấu tại World Cup

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung được vinh danh ở hạng mục "Huấn luyện viên của năm" tại Gala Cúp Chiến thắng 2022. Ông đã có những chia sẻ về kế hoạch của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2023, đặc biệt là mục tiêu tại sân chơi World Cup.

VFF đang tìm người thay ông Park Hang-seo, hướng đến vé dự World Cup

AN NGUYÊN |

Sau khi chọn lọc hồ sơ và thông qua tư vấn của Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành tiếp cận một số ứng viên trước khi chọn huấn luyện viên phù hợp để kế nhiệm ông Park Hang-seo.

Bảo Ngọc trở thành xu hướng tìm kiếm sau đăng quang Miss Intercontinental

AN NGUYÊN |

Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành từ khoá tìm kiếm nhiều nhất sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu cuộc thi Miss Intercontinental 2022.