Đèn chiếu sáng "1 lần huy hoàng, vụt tắt 10 năm" trên tuyến đường Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Cơ sở hạ tầng đèn đường chiếu sáng tại Quốc Lộ 17 (đoạn từ Phố Keo đến Toàn Thắng) thuộc 2 xã Lệ Chi và Kim Sơn (huyện Gia Lâm) đã được hoàn thành gần 10 năm nay nhưng vẫn không được đưa vào sử dụng. Người dân nơi đây cho biết đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Theo phản ánh của người dân, đèn đường chiếu sáng đoạn qua hai xã Lệ Chi và Kim Sơn (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) đã được hoàn thành sau khi mở rộng và cải tạo Quốc lộ 17 nhưng đến nay đã gần 10 năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Được biết, do không có đèn đường, đoạn quốc lộ gần 2 km này trở thành điểm đen về tai nạn giao thông và cướp giật. Đa số các vụ tai nạn đều xảy ra trong đêm, nguyên nhân là do đường tối, không có đèn chiếu sáng, khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Nguy hiểm hơn nữa là đoạn đường này có nhiều ổ gà, người dân khi tham gia giao thông tại khu vực thường xảy ra tai nạn, va chạm. Video: Tuyết Lan

Ông Nguyễn Phú Công - Tổ trưởng tổ dân phố Phố Keo xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) cho biết, người dân trên địa bàn đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét đưa hệ thống đèn chiếu sáng vào sử dụng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Là một người dân sinh sống và gắn bó với con đường này từ rất lâu, bà Lê Thị Chiến (65 tuổi, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) không khỏi tiếc nuối khi mọi công tác lắp đặt xây dựng đã hoàn thiện gần 10 năm nhưng hệ thống chiếu sáng hai bên đường không được đưa vào sử dụng thì quá lãng phí và bất công cho người dân.

Hiện nay nhiều cột đèn đường đã bị hỏng hóc, hoen gỉ, mất bóng đèn, xiêu vẹo, thậm chí là đổ rạp xuống lề đường do tai nạn giao thông và không được sử dụng, tu bổ thường xuyên.

Ông Dương Văn Bá Huấn - Tổ trưởng tổ dân phố Toàn Thắng xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) cho biết, khi hệ thống đèn được lắp đặt xong, người dân cứ ngỡ sẽ có ánh sáng để đi lại thuận tiện nhưng niềm vui chẳng tày gang khi điện chỉ được bật thử một lần duy nhất rồi vụt tắt đến tận 10 năm.

Ông Huấn chia sẻ, người dân nơi đây đang sống ở đất thủ đô Hà Nội nhưng cứ mỗi khi trời tối thì không khác gì đang trên rừng núi. "Để đảm bảo an toàn giao thông, phát triển đô thị văn minh trên tuyến đường Quốc lộ 17, đề nghị các cấp chính quyền quan tâm, sớm xem xét, tháo gỡ những vướng mắc để hệ thống đèn đường đi qua hai xã Kim Sơn, xã Lệ Chi được đưa vào sử dụng".

Đèn đường phát sáng, tham gia giao thông an toàn, thuận tiện là niềm mong mỏi của rất nhiều người dân. Việc để đèn đường xuống cấp không đưa vào sử dụng gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận tình trạng cột đèn chiếu sáng bị hư hại, nghiêng đổ sau 10 năm không được đưa vào sử dụng:

Nhiều người dân mong muốn đèn điện sớm được đưa vào sử dụng.
Nhiều người dân mong muốn đèn điện sớm được đưa vào sử dụng.
Nhiều người dân mong muốn đèn điện sớm được đưa vào sử dụng.
Nhiều người dân mong muốn đèn điện sớm được đưa vào sử dụng.
Nhiều người dân mong muốn đèn điện sớm được đưa vào sử dụng.
Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cận cảnh những tuyến phố bị bêu tên trong tồn tại vi phạm vỉa hè

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau một thời gian ra quân, nhiều tuyến phố trung tâm vẫn còn tồn tại vi phạm, tái phạm nhiều lần trong chiến dịch "giành lại vỉa hè".

Đề nghị giải phóng 13 hộ tại dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Báo Lao Động vừa có loạt bài phản ánh nhiều bất thường tại dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. Cơ quan chức năng lên tiếng trả lời vụ việc.

Người dân bất an đường tỉnh 922 không có đèn giao thông, đèn đường

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù tuyến đường tỉnh 922 đã thông xe được hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông. Nhiều đoạn đã trở thành “điểm đen”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV |

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 3 đến 10.4 cả nước thêm 419 ca mắc COVID-19, là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Bác sĩ chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Đề xuất đấu giá số thuê bao di động, giá khởi điểm từ 1 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện niêm yết và tổ chức đấu giá số thuê bao trong khối số dự kiến phân bổ cho doanh nghiệp. Giá khởi điểm của mỗi số thuê bao là 1 triệu đồng. 

Hà Nội: Cận cảnh những tuyến phố bị bêu tên trong tồn tại vi phạm vỉa hè

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau một thời gian ra quân, nhiều tuyến phố trung tâm vẫn còn tồn tại vi phạm, tái phạm nhiều lần trong chiến dịch "giành lại vỉa hè".

Đề nghị giải phóng 13 hộ tại dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Báo Lao Động vừa có loạt bài phản ánh nhiều bất thường tại dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. Cơ quan chức năng lên tiếng trả lời vụ việc.

Người dân bất an đường tỉnh 922 không có đèn giao thông, đèn đường

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù tuyến đường tỉnh 922 đã thông xe được hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông. Nhiều đoạn đã trở thành “điểm đen”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.