Loạt xe bị chọc thủng lốp ở Hà Nội: Có dấu hiệu hình sự, phải xử lý nghiêm

HỮU CHÁNH |

Theo luật sư, việc xác định mức độ thiệt hại cần chờ kết quả định giá về thiệt hại chính thức của cơ quan Công an. Tuy nhiên, việc cố tình chọc thủng lốp xe như ở Linh Đàm sáng 10.4 có dấu hiệu hình sự khá rõ, cần phải xử lý nghiêm.

Liên quan đến hàng chục xe ôtô đỗ trên vỉa hè gần hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị chọc thủng lốp vào rạng sáng ngày 10.4, chuyên gia pháp lý cho rằng, vụ việc trên có dấu hiệu hình sự khá rõ ràng.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho biết, chưa xét đến việc phương tiện có dừng đỗ sai quy định hoặc có mâu thuẫn gì trước đó hay không, nhưng không pháp luật nào cho phép tổ chức, cá nhân xâm phạm tài sản của công dân như vậy.

"Việc cố tình chọc thủng lốp xe như ở Linh Đàm sáng 10.4 là vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù đến 20 năm" - luật sư Quách Thành Lực nói.

Luật sư Lực viện dẫn, theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 về huỷ hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản: Nếu thiệt hại gây ra từ 2 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc vi phạm có tổ chức thì có thể bị xử phạt đến 7 năm tù; trường hợp gây hậu quả thiệt hại từ 200 triệu trở lên có thể bị phạt tù đến 10 năm và “kịch khung” có thể đến 20 năm nếu thiệt hại từ 500 triệu trở lên.

Theo vị luật sư, cơ quan CSĐT sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi của người thực hiện và sẽ tiến hành trưng cầu giám định, định giá tài sản.

"Với hàng loạt chiếc xe ôtô bị chọc thủng lốp, chắc chắn tổng thiệt hại là không dưới 2 triệu đồng. Do vậy, vụ việc này có dấu hiệu hình sự khá rõ” - luật sư Lực nói cho biết, phải trừng trị nghiêm minh, thích đáng với những trường hợp cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Còn trong trường hợp thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng và không thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Theo đó, người gây ra hậu quả có thể bị phạt tiền 3 - 5 triệu đồng về hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”.

Như Lao Động đã thông tin, sáng 10.4, hàng loạt chiếc ôtô để ở vỉa hè hồ Linh Đàm (đoạn đối diện khu tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai) trong tình trạng một hoặc nhiều lốp bị thủng, nghi có dấu hiệu cố tình phá hoại bằng vật sắc nhọn.

Các chủ xe cho biết, đa số những vết thủng có kích thước dài 1,5 - 2,5 cm, do vậy không thể khắc phục bằng cách vá được mà buộc phải thay lốp mới với giá thị trường vào khoảng 1,5 - 3 triệu đồng/chiếc.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận, khả năng rạng sáng ngày 10.4, kẻ xấu dùng vật sắc bằng kim loại để chọc vào lốp, cào lớp sơn của khoảng 16 xe ôtô dừng đỗ tại khu vực này.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt điều tra, làm rõ.

Trước đó, hàng loạt vụ ôtô bị bẻ gương, tạt sơn, rạch lốp... cũng xảy ra tại Hà Nội.

Đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại vị trí không có chức năng đỗ xe, không có người trông coi, khuất tầm nhìn.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Sau loạt vụ phá hoại xe ôtô, nhiều chủ xe vẫn chưa biết sợ

Thế Kỷ |

Hà Nội - Thời gian qua tại Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ phá hoại, trộm cắp tài sản trên ôtô. Những đối tượng xấu thường lợi dụng việc chủ xe đỗ xe qua đêm tại những nơi không có người trông coi, khuất tầm nhìn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại ôtô đỗ trên vỉa hè, lề đường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Hàng loạt vụ ôtô bị bẻ gương, tạt sơn, rạch lốp... vừa xảy ra tại Hà Nội. Đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại vị trí không có chức năng đỗ xe, không có người trông coi, khuất tầm nhìn.

Hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp ở khu đô thị Linh Đàm

Cường Ngô |

Khoảng 20 ôtô đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) nghi bị kẻ gian chọc thủng lốp.

Điểm tên những hòn đảo xanh nói không với túi nilon tại Việt Nam

Vân Anh |

Cô Tô, Cù Lao Chàm, đảo bé Lý Sơn... là những hòn đảo vắng bóng chai nhựa, túi nilon nhờ chiến dịch bảo vệ môi trường của địa phương.

Thái Bình: Xã cho thuê 10 lô đất trái quy định, dân lấn chiếm không trả

TRUNG DU |

Từ năm 2014, UBND xã Nam Thanh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) ký hợp đồng cho 10 hộ dân địa phương thuê 10 lô đất thuộc phạm vi hành lang giao thông, thủy lợi sát cạnh đường tỉnh DT.221A, phía nam cống Tài Rong. Đến nay, dù biết việc cho thuê đất này là trái quy định, hợp đồng thuê đất cũng đã hết hạn nhưng cả 10 hộ dân này vẫn cố tình lấn chiếm, không chịu trả đất.

Quảng Trị: Tiếp tục xảy ra phá rừng tự nhiên

HƯNG THƠ |

Lực lượng kiểm lâm và biên phòng đang vào cuộc tìm hiểu sau khi phát hiện thêm vụ việc phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Cấm môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề sẽ dẹp loạn cò đất

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, cần có quy định cấm môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề để giải quyết vấn đề “cò đất” ở các địa phương.

Hà Nội: Tài xế vẫn phải chờ đợi từ 2 - 3 tiếng mới đăng kiểm được xe

PHƯƠNG ANH |

Sau một thời gian, tại các trạm đăng kiểm ở Hà Nội không còn cảnh hàng dài phương tiện ùn tắc đợi đến lượt đăng kiểm nhưng nhiều tài xế vẫn mất thời gian chờ mới có số và lịch hẹn đăng kiểm.

Sau loạt vụ phá hoại xe ôtô, nhiều chủ xe vẫn chưa biết sợ

Thế Kỷ |

Hà Nội - Thời gian qua tại Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ phá hoại, trộm cắp tài sản trên ôtô. Những đối tượng xấu thường lợi dụng việc chủ xe đỗ xe qua đêm tại những nơi không có người trông coi, khuất tầm nhìn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại ôtô đỗ trên vỉa hè, lề đường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Hàng loạt vụ ôtô bị bẻ gương, tạt sơn, rạch lốp... vừa xảy ra tại Hà Nội. Đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại vị trí không có chức năng đỗ xe, không có người trông coi, khuất tầm nhìn.

Hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp ở khu đô thị Linh Đàm

Cường Ngô |

Khoảng 20 ôtô đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) nghi bị kẻ gian chọc thủng lốp.