HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam phải thắng để giành ngôi nhất bảng B

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu đánh bại Myanmar để vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi nhất bảng B, đồng thời mang đến may mắn cho tuyển Việt Nam trong ngày đầu năm mới 2023.

Ngày 2.1, huấn luyện viên Park Hang-seo và tiền vệ Quang Hải  đã tham dự buổi hợp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tại AFF Cup 2022.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Ngày mai, chúng ta có trận cuối cùng gặp Myanmar ở bảng B. Đây là trận đầu tiên trong năm 2023 của bóng đá Việt Nam. Tôi tin đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất để mở màn năm 2023, hướng đến có nhiều kết quả tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam trong năm nay. Trận đấu này tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng để đạt ngôi đầu bảng".

Huấn luyện viên Park Hang-seo hiểu rõ về đối thủ Myanmar trước lượt trận cuối cùng vòng bảng. Ảnh: Xuân Trang
Huấn luyện viên Park Hang-seo hiểu rõ về đối thủ Myanmar trước lượt trận cuối cùng vòng bảng. Ảnh: Xuân Trang

Đánh giá về đối thủ Myanmar, chiến lược gia người Hàn Quốc choa hay: "Đây là đội có bóng có huấn luyện viên người Đức, đã từng dự SEA Games 31 vừa qua. Đồng thời, ông ấy có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng nước ngoài, ở Châu Phi chẳng hạn.

Trong 3 trận vừa qua, họ chỉ giữ 4 cầu thủ chính và xoay vòng ở các vị trí còn lại. Ngoài ra, vị trí thủ môn sử dụng 3 thủ môn mới ở 3 trận đấu. Thường thì xu thế của các huấn luyện viên sẽ ưu tiên ổn định vị trí thủ môn ổn định, nhưng Myanmar lại khác. Ở trận tới, Maung Lwin bị 2 thẻ sẽ vắng mặt và cầu thủ số 5 đá ở biên bị thẻ đỏ cũng sẽ nghỉ.

Tuyển Myanmar có đặc trưng là kỹ thuật tốt, nếu để họ thoải mái đá sẽ rất hay. Đặc biệt, sở trường của họ là đá ngắn phối hợp tốt, cầu thủ có kỹ thuật khéo léo. Ngoài ra, đội bóng này  phản công nhanh. Hiện nay theo tôi thống kê thì Myanmar ghi 4 bàn và thủng lưới 6 bàn, thua nhiều hơn. Đây là điều mà tuyển Việt Nam cần nghiêm cứu và khai thác".

Về đội hình của tuyển Việt Nam, ông Park cho biết: "Nhiều người thường hay phân biệt cầu thủ chính, phụ, trụ cột,…. Nhưng không phải như vậy. Với tuyển Việt Nam, mỗi vị trí đều xây dựng có 2 cầu thủ hoặc hơn, sự khác biệt không quá chênh lệch. Khác biệt đôi chút là cầu thủ nào đá được trận nào và không đá được trận nào.

Trong 5 năm qua, chúng tôi đã giảm tối đa khoảng cách giữa các cầu thủ. 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022 đều là những cầu thủ tốt. Tôi tin tưởng khi vào sân họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là ưu điểm lớn nhất cả bóng đá Việt Nam".

Tuyển Việt Nam chắc chắn vào bán kết nếu giành kết quả từ hoà đến thắng trước Myanmar. Tuy nhiên, việc bảng A đang cạnh tranh quyết liệt nên chưa thể xác định các đối thủ ở bán kết AFF Cup 2022.

"Chúng ta sẽ chờ kết quả các trận bảng A để xem đội nào vào bán kết. Những đội vào đến bán kết thì thực lực đều như nhau, gặp đội nào cũng phải chiến đấu hết mình. Chúng ta bắt buộc phải thắng để giành ngôi nhất bảng.

Khi nhất bảng, Việt Nam sẽ đá trận bán kết đầu tiên trên sân khách vào ngày 6.1 và nhì bảng thì đá vào ngày 7.1. Nếu nhất bảng thì chúng tôi sẽ phải tính phương án duy trì, phân phối thể lực cho cầu thủ. Trong trường hợp đá vào 6.1 thì ngày 4 phải lên đường, hành trình di chuyển vất vả.

Chúng tôi đã chuẩn bị để chiến thắng Myanmar. Tuỳ kết quả hôm nay ở bảng A và ngày mai ở bảng B, chúng tôi sẽ xây dựng các kịch bản khách nhau", ông Park nói.

Trước câu hỏi nếu gặp Indonesia ở bán kết, liệu tuyển Việt Nam có lo ngại cổ động viên xứ Vạn đảo hay không, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh: "Trong mỗi giải đấu, sẽ có fan cuồng hoặc những người quá khích. Về những hành vi mất lý trí, không kiểm soát của cổ động viên, tôi nghĩ không nên làm như vậy. Nếu điều này có tiền lệ thì VFF hoặc Chính phủ cần có yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo vệ cho tuyển Việt Nam và các đội khách khác thi đấu ở nước ngoài.

Tôi không rõ tình hình đội Thái Lan bị cổ động viên đe doạ trước đó, nhưng nếu có tiền lệ thì chúng ta cần đặt vấn đề. Việc bảo vệ đội khách là điều mà các nước chủ nhà phải làm. Nếu đội khách sang Việt Nam thì chúng ta cũng phải bảo vệ họ".

Quang Hải tự tin trong trận đối đầu Myanmar. Ảnh: Xuân Trang
Quang Hải tự tin trong trận đối đầu Myanmar. Ảnh: Xuân Trang

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải chia sẻ: "Toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Myanmar. Trong trận đầu năm mới, toàn đội sẽ hướng đến chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ.

Hiện tại thể trạng của tôi là 100%. Khi trở về từ Pháp, tôi không có gì bỡ ngỡ và lo lắng. Quãng thời gian thi đấu đội tuyển, tôi đã thấm nhuần triết lý và thích nghi nhanh nhất. Mỗi 1 chuyến đi, tôi sẽ tích luỹ kinh nghiệm để có thể hoàn thiện và thích nghi tốt nhất ở mỗi môi trường đó.

Tôi chưa ghi bàn, nhưng có 1 kiến tạo. Mọi thứ đang trước mắt, tôi vẫn nỗ lực mỗi khi được giao nhiệm vụ. Quan trọng là chiến thắng cho đội bóng, mỗi cầu thủ luôn phải hoàn thiện vai trò và nỗ lực hết mình. Tôi luôn khát khao bàn khi ra sân và ở trận đấu này".

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Myanmar sẽ diễn vào lúc 19h30 ngày 3.1.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hoàng Đức: Tài năng và sự kế thừa của tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Nguyễn Hoàng Đức là gạch nối quan trọng giữa các thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam trong năm 2023.

Sân Mỹ Đình có cải thiện chất lượng trước vòng bán kết AFF Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang nỗ lực để cải thiện chất lượng mặt sân Mỹ Đình trong các trận đấu tại AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam nhận lì xì đầu năm mới

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Việt Nam được nhận lì xì đầu năm mới trong buổi tập chiều 1.1.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiền vệ Hoàng Đức: Tài năng và sự kế thừa của tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Nguyễn Hoàng Đức là gạch nối quan trọng giữa các thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam trong năm 2023.

Sân Mỹ Đình có cải thiện chất lượng trước vòng bán kết AFF Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang nỗ lực để cải thiện chất lượng mặt sân Mỹ Đình trong các trận đấu tại AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam nhận lì xì đầu năm mới

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Việt Nam được nhận lì xì đầu năm mới trong buổi tập chiều 1.1.