Trao 250 phần quà góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Khánh Hoà

Phương Linh |

Chia sẻ với nhiều bệnh nhân phải đón Tết trong bệnh viện, những món quà mang hơi ấm mùa xuân được các mạnh thường quân và Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng trao tận tay người bệnh.

Triển khai chương trình “Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Xuân 2024”, từ ngày 29.2 đến 3.2, Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà và các đơn vị hỗ trợ, mạnh thường quân tổ chức trao 500 suất quà Tết đến 3 bệnh viện trên địa bàn.

Ảnh: Phương Linh
Chương trình “Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Xuân 2024” trao 50 phần quà cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.Ảnh: Phương Linh

Tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - địa điểm đầu tiên trong chương trình “Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Xuân 2024”, 250 phần quà được trao tận tay cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị trong những ngày Tết.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, với hơn 1.000 lượt bệnh nhân điều trị tại viện mỗi ngày bình thường, dịp Tết số bệnh nhân sẽ giảm đi một phần nhưng vẫn còn rất nhiều bệnh nhân phải đón Tết tại viện.

Đại diện đơn vị hỗ trợ chương trình trao quà Xuân cho bệnh nhân điều trị tại đơn vị Thận nhân tạo. Ảnh: Phương Linh
Đại diện đơn vị hỗ trợ chương trình trao quà Xuân cho bệnh nhân điều trị tại đơn vị Thận nhân tạo. Ảnh: Phương Linh

Những phần quà Tết từ chương trình chương trình “Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Xuân 2024” gồm: bánh, kẹo, sữa, nước yến... như lời động viên ấm áp đến với người bệnh những ngày giáp Tết.

250 phần quà Tết chia sẻ được các mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình trực tiếp trao tận tay cho 50 bệnh nhân đơn vị Thận nhân tạo, 50 bệnh nhân khoa Nội Tổng hợp thần kinh, 50 bệnh nhân Khoa Tim mạch lão học, 50 bệnh nhân khoa Nhi… Đây đều là những trường hợp phải điều trị lâu dài và sẽ phải đón Tết Nguyên đán trong bệnh viện năm nay.

anh
Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt dành 150 phần quà “Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Xuân 2024” trao cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Phương Linh

Bệnh nhân N.T.H (56 tuổi, quê huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) - nằm ở khoa Nội Tổng hợp thần kinh - cho biết, đã 3 năm không được ăn Tết nhà. Bởi căn bệnh thận mãn tính khiến cuộc sống của bà ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

"Hoàn cảnh khó khăn, tôi lại một mình nên vào đây chỉ dám nhờ vào suất cơm từ thiện, nhiều khi không dám nghĩ đến Tết. Sự chia sẻ của mạnh thường quân động viên tặng muốn quà xuân thấy lạc quan hơn, vui quên đi bệnh tật"- Bà H. chia sẻ.

anh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao phần quà xuân cho bệnh nhân đang điều trị tại khoa Tim mạch lão học, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: Bích Ngọc

“Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Xuân 2024” là chương trình được Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng phát động.

Qua 22 năm tổ chức chương trình đã trao đi hàng nghìn gói quà xuân nhằm trao niềm vui, niềm chia sẻ đến với những bệnh nhân nghèo phải đón Tết cổ truyền ở bệnh viện.

anh
Đơn vị đồng hành “Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Xuân 2024” trao tận tay bệnh nhân mói quà xuân ấm áp. Ảnh: Phương Linh

Qua 1 tháng vận động chương trình “Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo Xuân 2024” nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị gồm: Tổng Công ty Khánh Việt (150 suất quà), Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (350 lốc nước yến), Công đoàn Công ty TNHH Hyunhdai Việt Nam (10 triệu đồng), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D&T (700 hũ yến), Cửa hàng nhân sâm Geumsan Nha Trang (15 triệu đồng) và các mạnh thường quân, bạn đọc Báo Lao Động.

500 phần quà xuân, trị giá 300.000 đồng/phần, được trao cho bệnh nhân nghèo phải đón Tết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngành BHXH Việt Nam chia sẻ với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024, chiều 29.1, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trời rét sâu, bệnh nhân chạy thận thêm khổ vì phù người, khó vận động

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Vừa cởi bỏ chiếc áo mưa, chị Thu lóng ngóng mở khóa phòng trọ, bàn tay khô gầy tấy đỏ lên vì lạnh. 15 năm gắn liền với xóm chạy thận, những ngày rét buốt như thế này, bệnh nhân chạy thận như chị lại phù người.

Bật mí các loại thực phẩm bệnh nhân mắc tiểu đường nên tránh xa

Huyền Mai (theo healthline.com) |

Đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, có một số loại thực phẩm mà họ nên tránh xa để duy trì mức đường huyết khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, các biến chứng khác của bệnh tiểu đường.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Ngành BHXH Việt Nam chia sẻ với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024, chiều 29.1, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trời rét sâu, bệnh nhân chạy thận thêm khổ vì phù người, khó vận động

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Vừa cởi bỏ chiếc áo mưa, chị Thu lóng ngóng mở khóa phòng trọ, bàn tay khô gầy tấy đỏ lên vì lạnh. 15 năm gắn liền với xóm chạy thận, những ngày rét buốt như thế này, bệnh nhân chạy thận như chị lại phù người.

Bật mí các loại thực phẩm bệnh nhân mắc tiểu đường nên tránh xa

Huyền Mai (theo healthline.com) |

Đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, có một số loại thực phẩm mà họ nên tránh xa để duy trì mức đường huyết khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, các biến chứng khác của bệnh tiểu đường.