Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Nhiều người đã không thể đợi

Bà Nguyễn Thị Tịch (gần 60 tuổi, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) rơm rớm nước mắt tâm sự, năm 2008 là một mốc thời gian rất buồn của gia đình.

Con gái bà Tịch vừa học xong cấp 3 thì phát bệnh tâm thần. Đến năm 2008, 2 mẹ con bà phải dọn nhà đi thuê trọ, bàn giao mặt bằng để làm dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

Đằng đẵng nhiều năm, sau khi nhường đất cho dự án, 2 mẹ con bà đã chuyển đi chuyển lại không biết bao nhiêu nơi khác nhau.

Nơi ở không ổn định, con gái bà Tịch có lần đi lạc không ai biết. Bà Tịch phải lặn lội khắp nơi tìm con. Sau 2 tuần trong Nam ngoài Bắc, cuối cùng, gia đình tìm thấy con gái bà Tịch ở Hà Nam.

“Kể từ sự cố đó, mỗi lần đi đâu, tôi đều phải khóa cửa, nhốt con gái ở trong" - bà Tịch chia sẻ.

Trong suốt những ngày 2 mẹ con nay đây mai đó thuê trọ, bà Tịch tự bỏ chi phí thuê nhà. Rất may khoảng năm 2011, bà được biết có chính sách hỗ trợ tiền tạm cư (1 triệu đồng/người/tháng).

Bà luôn mong ngóng số tiền này. Thế nhưng, đợi chờ hơn 10 năm nay, bà Tịch vẫn chưa nhận được đồng nào.

Bà Phùng Thị Nhân (cùng trú tại Thạch Hòa) cho biết, kể từ khi nhận thông báo được nhận tiền tạm cư từ dự án mở rộng Láng - Hòa Lạc đến nay đã hơn 10 năm, gia đình bà không biết bao nhiêu lần tới chính quyền huyện Thạch Thất để hỏi.

“Chính quyền biết nhưng không hiểu sao không giải quyết cho người dân” - bà Nhân bức xúc nói.

Ông Nguyễn Văn Thi chia sẻ về tiền tạm cư chưa nhận được. Ảnh: Tường Vân
Ông Nguyễn Văn Thi chia sẻ về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ tạm cư. Ảnh: Tường Vân

Là một trong những hộ bị thu hồi đất chưa nhận được tiền tạm cư, ông Nguyễn Văn Thi (ở Thạch Hòa) cho biết, năm 2007, gia đình ông nhường đất cho dự án. Sau khi nhường đất, vài năm sau, gia đình được hứa hẹn trả thêm tiền thuê nhà, thế nhưng, 10 năm nay, số tiền này chưa biết đi đâu về đâu.

Nhiều người dân thuộc diện di dời nhường đất dự án mở rộng đường Láng - Hòa Lạc cũng cho biết, hơn 10 năm qua, họ nhiều lần gửi đơn kiến nghị về số tiền hỗ trợ tạm cư nhưng chưa có câu trả lời.

Người dân cung cấp tài liệu cho phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Tường Vân
Người dân cung cấp tài liệu cho phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Tường Vân
Hơn 10 năm người dân gửi nhiều đơn thư nhưng chưa được giải quyết. Ảnh: Tường Vân
Hơn 10 năm người dân gửi nhiều đơn thư nhưng chưa được giải quyết. Ảnh: Tường Vân

Còn hơn 14,5 tỉ đồng Vinaconex chưa chi trả

Thông tin tới Báo Lao Động, ông Cấn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất xác nhận thông tin người dân phản ánh. Dự án mở rộng đường Láng Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư.

Hiện vẫn còn hơn 14,5 tỉ đồng, Vinaconex chưa chi trả cho Trung tâm để trả cho người dân. Huyện Thạch Thất nhiều lần có văn bản đề nghị Vinaconex trả số tiền này nhưng không được.

“Vấn đề này đang vướng ở chủ đầu tư, chủ đầu tư phải trả thì huyện Thạch Thất mới có tiền để trả cho các hộ dân” - ông Trường cho biết.

Ông Cấn Xuân Trường cung cấp cho phóng viên công văn số 70/TTPTQĐ đề nghị chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã phê duyệt dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

Theo công văn này, ngày 16.10.2018, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc cùng với Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất đã rà soát công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Láng Hòa Lạc trên địa bàn huyện Thạch Thất còn nợ là 16.646.509.736 đồng.

Tiếp đến, ngày 16.8.2019, Ban quản lý dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc ( thuộc Tổng Công ty Vinaconex) đã chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất số tiền là 2.102.603.334 đồng.

Số tiền còn lại Ban quản lý dự án chưa chuyển theo quyết định phê duyệt là 14.954.503.157 đồng.

Trong đó, số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Trung tâm phát triển quỹ đất còn phải chi trả cho tổ chức hộ gia đình cá nhân là 14.561.465.047 đồng (chủ yếu là tiền hỗ trợ tạm cư). Số tiền chi phí thực hiện công tác GPMB của trung tâm là 393.038.110 đồng.

“Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc (thuộc Vinaconex) không chuyển tiếp tiền, gây bức xúc cho người dân có đất bị thu hồi, các hộ dân liên tục gửi đơn đến huyện đề nghị chi trả tiền” - đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất nhấn mạnh.

Dự án mở rộng và hoàn thiện Láng - Hòa Lạc hoàn thành từ lâu. Ảnh: Tường Vân
Dự án mở rộng và hoàn thiện Láng - Hòa Lạc hoàn thành từ lâu. Ảnh: Tường Vân

Được biết, tháng 10.2023 khi trả lời cử tri, UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ lâu, đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng; phương án bồi thường hỗ trợ GPMB cho các đối tượng do UBND huyện Thạch Thất phê duyệt.

UBND thành phố đề nghị UBND huyện Thạch Thất chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng Hòa Lạc, Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex rà soát, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kinh phí cho công tác GPMB và tiền thuê nhà tạm cư cho các hộ dân (còn nợ khoảng 14,5 tỉ đồng) để chi trả cho các hộ theo quy định.

Theo tài liệu của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất, ngày 7.12.2007, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) ra quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.367.578 m2 đất tại các xã: Hạ Bằng, Đồng Trúc, Thạch Hòa huyện Thạch Thất giao Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thực hiện dự án xây dựng mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

Sau khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan chức năng ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với dự án này, trong đó có tiền hỗ trợ tạm cư.

Hiếu Anh - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Máy đào hầm metro Nhổn - Ga Hà Nội hoạt động, nhiều hộ dân phải đi tạm cư

Tô Thế |

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, trong quá trình máy đào hầm TBM tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội hoạt động, nhiều hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng buộc phải di chuyển đến nơi khác để tạm cư.

Hà Nội hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong là 37 triệu đồng và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương. Quận Thanh Xuân cũng thống nhất các mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách của quận.

Hàng chục hộ dân chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt sắp được tạm cư

NGỌC ÁNH |

Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TPHCM chấp thuận chủ trương giao toàn bộ phần sở hữu chung của chung cư Phú Thọ cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng sửa chữa để có thể bàn giao cho quận Tân Bình tổ chức di dời các hộ dân ở khu chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt về nơi tạm cư.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tin 20h: Đề xuất 5 huyện ở TPHCM xây dựng thành 3 thành phố

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 1.2: 5 huyện ở TPHCM được đề xuất xây dựng thành 3 thành phố; Không khí lạnh dịp Tết Nguyên đán 2024 có khả năng gây mưa lớn không?; Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, phá mốc 24.000 đồng/lít;...

Tết cận kề, thủ phủ hoa Mê Linh thắp đèn xuyên đêm kích hoa nở đúng vụ

Hồng Diệp |

Nhiều vườn hoa ở huyện Mê Linh (Hà Nội) phải thắp đèn xuyên đêm để sưởi ấm cho hoa, kịp tiến độ phục vụ đợt Tết Nguyên Đán trong tiết trời mưa lạnh thất thường.

Hình ảnh đèo Prenn được thông xe dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Mai Hương |

Đèo Prenn là cửa ngõ, tuyến giao thông huyết mạch của TP Đà Lạt, nối với cao tốc Liên Khương - Đà Lạt và Quốc lộ 20 đi TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đèo Prenn đã được thông xe sau một năm đóng cửa nhằm thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp.

Quận Cầu Giấy phản hồi về việc cải tạo công viên sau phản ánh của Lao Động

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang triển khai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến thi công cải tạo hạng mục xuống cấp tại công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô từ quý IV/2024, hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng giai đoạn 2024-2025.

Máy đào hầm metro Nhổn - Ga Hà Nội hoạt động, nhiều hộ dân phải đi tạm cư

Tô Thế |

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, trong quá trình máy đào hầm TBM tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội hoạt động, nhiều hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng buộc phải di chuyển đến nơi khác để tạm cư.

Hà Nội hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong là 37 triệu đồng và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương. Quận Thanh Xuân cũng thống nhất các mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách của quận.

Hàng chục hộ dân chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt sắp được tạm cư

NGỌC ÁNH |

Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TPHCM chấp thuận chủ trương giao toàn bộ phần sở hữu chung của chung cư Phú Thọ cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng sửa chữa để có thể bàn giao cho quận Tân Bình tổ chức di dời các hộ dân ở khu chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt về nơi tạm cư.