Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và quà cho bệnh nhân nghèo

Hà Anh |

Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam vừa tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và quà cho bệnh nhân nghèo tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiếp tục hưởng ứng “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn”, BHXH Việt Nam tổ chức đoàn công tác do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà bệnh nhân nghèo và tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã thăm và tặng 10 suất quà cho bệnh nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp). Tại đây, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trao đổi, làm việc với lãnh đạo Bệnh viên Quân y 175 về một số vấn đề trong tổ chức, thực hiện khám chữa bệnh (KCB) BHYT; thanh quyết toán chi phí KCB của đơn vị; đồng thời đánh giá cao những thành tích mà Bệnh viện đã đạt được trong công tác chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân.

Thay mặt ngành BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng đã trao 30 sổ BHXH, 200 thẻ BHYT tới đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh để tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Đoàn công tác cùng các đại biểu, nhà tài trợ đã trao tặng trực tiếp 10 sổ BHXH, 30 thẻ BHYT và 40 phần quà cho người dân trên địa bàn.

Tại trụ sở UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh, cùng các nhà tài trợ trao tặng 50 thẻ BHYT và 50 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc sẽ chuyển giao 200 thẻ BHYT tới đại diện lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu để tiếp tục trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, nhằm tiếp nối và lan tỏa những giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT thông qua việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT trong những năm qua, ngày 29.11.2023, Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” tiếp tục được BHXH Việt Nam phát động.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam trao sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BHXH
Lãnh đạo BHXH Việt Nam trao sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BHXH

Chỉ trong một thời gian ngắn, đến nay, ngành BHXH Việt Nam đã nhận được trên 8.000 sổ BHXH, gần 122 nghìn thẻ BHYT tương ứng với tổng số tiền 26,7 tỉ đồng từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên toàn quốc và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành để trao tặng tới những người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, sổ BHXH, thẻ BHYT được trao tặng không chỉ chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, KCB BHYT; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khoẻ khi tuổi già.

“Mong bà con nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHXH, BHYT cho bản thân và tiếp tục chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 17.1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024.

Phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia BHYT

Hà Anh |

Ngày 15.1, BHXH Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, nhằm phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và nhân dân.

Quy trình, thủ tục chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT

Hà Anh |

Anh Hoàng Tú (Hà Nội) hỏi: Doanh nghiệp của tôi chuyển địa chỉ trụ sở chính từ quận Hà Đông sang quận Hoàng Mai, bên tôi cần làm những giấy tờ gì và quy trình các bước thực hiện chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động như thế nào?

Cách tuồn pháo hoa chui cho khách sỉ của các cửa hàng pháo hoa

NHÓM PV |

Để bán được số lượng lớn pháo hoa, nhiều cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa đã dùng nhiều cách để "tuồn" hàng cho khách sỉ trái quy định.

Thái Nguyên: Lợn giống trong dự án giảm nghèo vừa cấp đã ốm, chết hàng loạt

Lam Thanh |

Sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân đứng ngồi không yên.

Điện Biên tạm dừng cấp bò giống, doanh nghiệp cam kết hoàn lại tiền sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại Điện Biên, sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về những bất cập, chính quyền đã yêu cầu tạm dừng dự án và thu hồi toàn bộ nguồn vốn.

Không khí lạnh tăng cường tác động mạnh, miền Bắc sắp mưa kèm rét cắt da

AN AN |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngoài việc nhiệt độ giảm thấp do không khí lạnh mạnh tác động, miền Bắc sắp có mưa nhỏ nhiều nơi.

Truy tìm được tài xế ôtô bán tải thông chốt nồng độ cồn, kéo lê xe cảnh sát

Tô Thế |

Lực lượng chức năng đã truy tìm được tài xế ôtô bán tải có hành vi vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn, đâm và kéo lê xe môtô của cảnh sát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 17.1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024.

Phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia BHYT

Hà Anh |

Ngày 15.1, BHXH Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, nhằm phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và nhân dân.

Quy trình, thủ tục chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT

Hà Anh |

Anh Hoàng Tú (Hà Nội) hỏi: Doanh nghiệp của tôi chuyển địa chỉ trụ sở chính từ quận Hà Đông sang quận Hoàng Mai, bên tôi cần làm những giấy tờ gì và quy trình các bước thực hiện chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động như thế nào?