Hà Nội hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong là 37 triệu đồng và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương. Quận Thanh Xuân cũng thống nhất các mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách của quận.

Theo đó, tại cuộc họp chiều tối 13.9, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân - bà Bùi Huyền Mai thông tin, bước đầu TP Hà Nội sẽ tiến hành hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Đối với mỗi nạn nhân tử vong, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ 37 triệu đồng/người và đối với các trường hợp bị thương là 12,4 triệu đồng/người.

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng sẽ có chính sách hỗ trợ tạm cư cho tất cả các hộ dân chịu ảnh hưởng của vụ cháy với mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/hộ, và với các cá nhân là từ 1 - 1,5 triệu đồng/người.

 TP Hà Nội dự kiến hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong là 42 triệu đồng/người và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Lan Nhi
Quận Thanh Xuân cũng vừa thống nhất các mức hỗ trợ đối với các nạn nhân vụ cháy chung cư. Ảnh: Lan Nhi

Quận Thanh Xuân cũng vừa thống nhất mức hỗ trợ đối với gia đình có người tử vong là 5 triệu đồng/người và đối với các nạn nhân bị thương là 2 triệu đồng/người. Nguồn hỗ trợ này sẽ được trích từ nguồn ngân sách quận Thanh Xuân.

Ngoài ra, trong chiều cùng ngày đại diện lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cũng xuống bệnh viện, hỗ trợ người nhà các nạn nhân tử vong đưa người thân về quê mai táng. Đối với các nạn nhân có nhu cầu tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ bệnh viện cũng sẽ được UBND quận Thanh Xuân hỗ trợ tối đa cho tất cả các gia đình.

Nói về vụ cháy, Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân cho biết, mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng có các biện pháp chữa cháy tại chỗ, tuy nhiên nguồn cháy được xác định đã phát sinh tại khu vực tầng hầm, xung quanh có rất nhiều phương tiện là xe máy, xe đạp điện nên đám cháy lan nhanh và phát sinh nhiều khí độc.

Cùng với đó, do đặc thù của toàn chung cư mini nơi xảy ra đám cháy là một tòa nhà cao 9 tầng, xung quanh 3 mặt là nhà dân nhưng nhà cao nhất chỉ có 4 tầng. Chính vì vậy, người bị nạn cũng rất khó khăn trong việc thoát hiểm, cơ quan chức năng cũng khó khăn khi tiếp cận và triển khai biện pháp ứng cứu người bị nạn.

Theo bà Bùi Huyền Mai, toàn bộ các nạn nhân tử vong tính đến thời điểm hiện tại được xác định nguyên nhân là do ngạt khói.

Bà Bùi Huyền Mai chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp phường cần nhanh chóng, chủ động để thực hiện các công tác an dân; phường Khương Đình cần có văn bản chính thức để đề xuất, tiếp nhận sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để thân nhân, gia đình nạn nhân có thể được tiếp cận kịp thời, nhanh chóng, đúng và đầy đủ nhất.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có thông tin báo chí về vụ cháy chung cư mini xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Theo đó, sáng 13.9, Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an đã họp đánh giá bước đầu và đề ra các biện pháp xử lý hậu quả của vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào đêm 12, rạng sáng 13.9.

Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC, Công an Thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo chữa cháy, khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến 5h ngày 13.9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người. Số người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103...

Đại diện Công an thành phố Hà Nội báo cáo tình hình diễn biến vụ cháy. Ảnh: Hà Vũ
Đại diện Công an Thành phố Hà Nội báo cáo tình hình diễn biến vụ cháy. Ảnh: Hà Vũ

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ những nạn nhân và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu Sở Y tế, các cơ sở y tế, tập trung, cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn, kinh phí chữa trị do thành phố đảm bảo.

Đối với việc hỗ trợ người bị nạn, Bí thư Thành uỷ đã chỉ đạo UBND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố, các sở, ngành liên quan và quận Thanh Xuân phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với những trường hợp nạn nhân, hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn. Nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách, xã hội hóa, và nguồn MTTQ Việt Nam các cấp.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; đẩy mạnh rà soát, khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Trước đó, trong công điện sáng 13.9, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Đồng thời, chỉ đạo UBND TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Số người chết và bị thương trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội rất lớn

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, vụ cháy chung cư mini xảy ra ở Hà Nội gây thiệt hại rất nặng nề, số lượng người chết và số người bị thương rất lớn.

Hà Nội chỉ đạo hỗ trợ gia đình người bị nạn vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Cứu hộ thành công trên 70 người dân

PHẠM ĐÔNG |

Trong vụ cháy chung cư mini xảy ra rạng sáng 13.9 tại Hà Nội, đến 5h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Kĩ năng cần phải biết để sống sót trong đám cháy

Trà My |

Trung tá, TS Ngô Văn Anh - Phó Trưởng khoa Chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - chia sẻ một số kĩ năng cần có để sống sót khỏi một vụ cháy.

Chờ những sự thay đổi từ đội tuyển Olympic Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều việc phải làm để sắp xếp nhân sự tại đội tuyển Olympic Việt Nam khi thi đấu tại ASIAD 19.

70 con cá sấu sổng chuồng giữa mưa bão nghiêm trọng ở Trung Quốc

Song Minh |

Gần 70 con cá sấu trưởng thành đã trốn thoát khỏi một trang trại sau khi mưa bão tấn công miền nam Trung Quốc.

Loạt chiêu trò lừa đảo online đầu năm học

Khánh An |

Đầu năm học là thời điểm mà các chiêu trò lừa đảo online nhắm vào tân sinh viên bắt đầu "nở rộ". Với nhiều chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân của sinh viên.

Tuần ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao nhất từ đầu năm ở Hà Nội

Khánh Linh |

Dù đã bùng phát từ nhiều tháng nay, tuy nhiên, dịch bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội vẫn chưa được khống chế. Thậm chí ngày càng xuất hiện thêm nhiều ổ bệnh và các ca bệnh trong cộng đồng.

Số người chết và bị thương trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội rất lớn

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, vụ cháy chung cư mini xảy ra ở Hà Nội gây thiệt hại rất nặng nề, số lượng người chết và số người bị thương rất lớn.

Hà Nội chỉ đạo hỗ trợ gia đình người bị nạn vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Cứu hộ thành công trên 70 người dân

PHẠM ĐÔNG |

Trong vụ cháy chung cư mini xảy ra rạng sáng 13.9 tại Hà Nội, đến 5h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.