Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao quà cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

T.TUẤN - ÁI CHI - Q. CƯỜNG |

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con vùng rốn lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) sau trận lũ kép, chiều ngày 6.11, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cùng bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động và lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê đã trực tiếp về trao 170 suất quà trị giá hơn 130 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động cho bà con giáo dân vùng lũ xã Phương Mỹ và Hà Linh.

Theo đó, trực tiếp đến nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng (xã Phương Mỹ) thăm bà con giáo dân xã Phương Mỹ, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xúc động phát biểu: "Trước hết tôi xin chia sẻ với bà con bị thiệt hại trong trận lũ kép vừa qua, với tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi đã kêu gọi CNVCLĐ cả nước quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị lũ ở miền trung. 

Đối với xã Phương Mỹ là vùng rốn lũ nên thiệt hại rất nặng nề. Với tinh thần một miếng khi đói bằng cả gói khi no, chúng tôi đã quyên góp thông qua quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, để hôm nay mang tình cảm của CNVCLĐ của cả nước đến với bà con, với tinh thần của ít lòng nhiều, động viên và mong bà con sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất".

[Clip] Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh:

 

Ngay sau phát biểu, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh cùng các thành viên đoàn công tác đã trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 1 chăn ấm trị giá 300.000đ và 500.000đ tiền mặt cho 100 bà con giáo dân xã Phương Mỹ. 

Đón nhận quà từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, cụ bà Lưu Thị Phúc (95 tuổi, xóm Mỹ Thượng) xúc động nói: "Tui rất vui vì được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam từ trung ương trực tiếp về đây thăm hỏi, động viên và trao quà. Món quà thật sự làm người dân như tui thấy  ấm lòng".

Ông Trần Nam Hồng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quà từ Quỹ TLV Lao Động cho bà con giáo dân xã Phương Mỹ. Ảnh: Trần Tuấn  

 Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà từ Quỹ TLV Lao động cho bà con giáo dân xã Phương Mỹ. Ảnh: Trần Tuấn

Thay lời cho bà con giáo xứ được nhận quà, ông Trần Thanh Hải - thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ Thổ Hoàng, nói: "Chúng tôi rất là cảm động trước sự hiện diện quý báu của quý vị, quý vị đã mang đến cho chúng tôi sự khích lệ hết sức xác thực để vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và vươn lên trong những ngày gian khó này. Thật sự chúng tôi rất cảm ơn".

100 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000đ từ Quỹ TLV Lao Động được trao cho 100 hộ dân ở xã Phương Mỹ.  Ảnh: Trần Tuấn 

Tại giáo xứ Thọ Vực, xã Hà Linh (Hương Khê), đoàn cũng đã trao 70 suất quà, mỗi suất 1 chăn ấm trị giá 300.000đ và 500.000đ tiền mặt cho 70 hộ giáo dân bị thiệt hại vì mưa lũ vừa qua. Bà Nguyễn Thị Kiều, giáo dân xứ Thọ Vực sau khi được quà, xúc động nói: "Chúng tôi khổ bao đời nay vì lũ lụt. May sao được sự quan tâm chia sẻ của nhân dân cả nước, trong đó có tổ chức Công đoàn. Sự quan tâm đã giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn, như được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống".

Bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động trao quà từ Quỹ TLV Lao động cho bà con giáo dân xã Hà Linh. Ảnh: Ái Chi 

Ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê sau khi biết Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động về trao quà cho bà con xã Phương Mỹ và Hà Linh, đã nói: "Thời gian qua, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã nhiều lần trao quà cho bà con nhân dân Hương Khê chúng tôi. Hôm nay lại tiếp tục về trao nữa. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, LĐLĐ Hà Tĩnh".

Ông Huấn cũng chia sẻ, từ 14.10 đến  nay, huyện Hương Khê bị 2 trận lũ lớn, 18/22 xã bị ngập lụt với 10.382 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại cả 2 trận lũ lụt là trên 300 tỉ đồng. Sau lụt, vấn đề môi trường rất đang lo ngại, dịch bệnh nguy cơ bùng phát, người dân chồng chất khó khăn, nguy cơ thiếu đói cho người và gia súc thời gian tới là khó tránh khỏi. 

Trước tình hình đó, rất may được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, nhà nước, các cấp từ trung ương đến địa phương, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để bà con khắc phục thiên tai lũ lụt. Sự giúp đỡ to lớn đó đã khiến nhân dân ấm lòng lên, như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng Đại diện Bắc Trung Bộ của Báo Lao Động trao quà từ Quỹ TLV Lao Động cho bà con giáo dân xã Hà Linh. Ảnh: ÁI CHI

 

 Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà cho bà con giáo dân xã Hà Linh

 

Quỹ TLV Lao Động đã trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000đ cho 70 hộ giáo dân ở xã Hà Linh. Ảnh: ÁI CHI 

 

T.TUẤN - ÁI CHI - Q. CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gấp 150 triệu đồng cho người dân Phú Yên thiệt hại nặng trong lũ

T.Thúy- N.Băng |

Thống kê đến 6.11, toàn tỉnh Phú Yên có 7 người chết, 1 người mất tích, gần 200 con gia súc bị cuốn trôi, gần 10.000 ngôi nhà bị ngập, 18 nhà bị sập và hư hỏng nặng, hàng nghìn con Tôm Hùm tại Thị xã Sông Cầu sắp thu hoạch bị chết… Trước tình hình trên Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã quyết định khẩn cấp hỗ trợ 150 triệu đồng cho những gia đình nhà bị sập, hư hỏng, gia súc bị cuốn trôi, ngư dân bị nạn, người dân bị lũ cuốn…

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Những món quà đến sớm với người dân vùng lũ

Hưng Thơ |

Cơn lũ dữ ngày 1.11 tràn về một số địa phương của tỉnh Quảng Trị, gây ngập úng hơn 2.000 ngôi nhà và cuốn trôi nhiều tài sản, khiến người dân rơi vào cảnh tay trắng. Giữa bề bộn khó khăn, thiếu thốn đủ bề vì chưa thể khắc phục được hậu quả của thiên tai, thừa ủy quyền của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt ở vùng tâm lũ, trao số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Chè trung du cổ làm nên thương hiệu vang danh vùng đất Tân Cương

Kiên Nguyễn - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Vùng đất Tân Cương (TP Thái Nguyên) lâu nay vẫn được biết đến là nơi hội tụ nhiều loại chè ngon có tiếng. Nhưng ít ai biết rằng trên miền trung du này, có một giống chè cổ đã làm nên thương hiệu vang danh chè Thái.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gấp 150 triệu đồng cho người dân Phú Yên thiệt hại nặng trong lũ

T.Thúy- N.Băng |

Thống kê đến 6.11, toàn tỉnh Phú Yên có 7 người chết, 1 người mất tích, gần 200 con gia súc bị cuốn trôi, gần 10.000 ngôi nhà bị ngập, 18 nhà bị sập và hư hỏng nặng, hàng nghìn con Tôm Hùm tại Thị xã Sông Cầu sắp thu hoạch bị chết… Trước tình hình trên Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã quyết định khẩn cấp hỗ trợ 150 triệu đồng cho những gia đình nhà bị sập, hư hỏng, gia súc bị cuốn trôi, ngư dân bị nạn, người dân bị lũ cuốn…

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Những món quà đến sớm với người dân vùng lũ

Hưng Thơ |

Cơn lũ dữ ngày 1.11 tràn về một số địa phương của tỉnh Quảng Trị, gây ngập úng hơn 2.000 ngôi nhà và cuốn trôi nhiều tài sản, khiến người dân rơi vào cảnh tay trắng. Giữa bề bộn khó khăn, thiếu thốn đủ bề vì chưa thể khắc phục được hậu quả của thiên tai, thừa ủy quyền của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt ở vùng tâm lũ, trao số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn.