Việt Nam là nước duy nhất đạt giải thưởng về chính sách phòng chống tác hại thuốc lá

T.Linh |

Ngày 7.3, tại Hội nghị Thế giới về Phòng, chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thuốc lá hay sức khoẻ” lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi, Bộ Y tế Việt Nam đã được vinh danh vì những thành tựu trong theo dõi, giám sát sử dụng thuốc lá và nhận giải thưởng MPOWER (giải thưởng về thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá hiệu quả). 

Mỗi một chính sách trong nhóm chính sách MPOWER có một giải thưởng. Việt Nam là nước duy nhất được vinh dự nhận giải thưởng toàn cầu trong việc thực hiện chính sách theo dõi, giám sát tình hình sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự hội nghị và đã thay mặt Bộ Y tế Việt Nam nhận giải thưởng này.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới về các bệnh không lây nhiễm và cựu Thị trưởng thành phố New York Mayor Michael R. Bloomberg chúc mừng Bộ Y tế Việt Nam vì những thành tựu nổi bật trong việc thực hiện chính sách theo dõi, giám sát tình hình sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá.

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng một số đại diện các nước tại Hội nghị (Ảnh: BYT)
Bộ trưởng Bộ Y tế cùng một số đại diện các nước tại hội nghị. Ảnh: BYT.

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự tham gia tích cực của các bộ, ban, ngành Trung ương và sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, Bộ Y tế đã tiến hành 2 cuộc điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (GATS), 3 cuộc điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên (GYTS), cùng với việc xây dựng và thực thi các quyết định, văn bản, chính sách toàn diện giúp thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam đạt hiệu quả.

Việt Nam đã ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.5.2013.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngăn ngừa nguy cơ hình thành bệnh không lây nhiễm

Tú Anh |

Bệnh không lây nhiễm (KLN) không có khả năng lây truyền nhưng thời gian mắc bệnh kéo dài, thường là các bệnh mạn tính. Nguyên nhân của bệnh không lây nhiễm được xác định có liên quan đến các yếu tố hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chế độ ăn mất cân bằng dinh dưỡng, lười vận động... Lối sống trên đang ảnh hưởng trực tiếp đến thực trạng thừa cân, béo phì, tăng huyết áp và cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh KLN như tim mạch, đái tháo đường, ung thư...

Chia sẻ kinh nghiệm vận động tăng thuế thuốc lá

VŨ BÍCH THỦY (ĐH CÔNG ĐOÀN) |

Trong hai ngày 27 – 28.11.2017, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) – Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Quốc tế phòng chống Lao và Bệnh phổi (The UNION) tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm vận động tăng thuế thuốc lá.

“Truyền thông đại chúng với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá”

Vũ Bích Thủy (ĐHCĐ) |

Đó là chủ đề hội thảo vừa được Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) – Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và trợ giúp phát triển cộng đồng của UBND TP Hội An tổ chức vào hai ngày 19 – 20.10.2017 vừa qua tại Hội An. Tham gia hội thảo, có đại diện Quỹ PCTHTL, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Health Bridge tại Việt Nam, các đại diện của cơ quan, đơn vị truyền thông và đang thực hiện công tác PCTHTL.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Ngăn ngừa nguy cơ hình thành bệnh không lây nhiễm

Tú Anh |

Bệnh không lây nhiễm (KLN) không có khả năng lây truyền nhưng thời gian mắc bệnh kéo dài, thường là các bệnh mạn tính. Nguyên nhân của bệnh không lây nhiễm được xác định có liên quan đến các yếu tố hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chế độ ăn mất cân bằng dinh dưỡng, lười vận động... Lối sống trên đang ảnh hưởng trực tiếp đến thực trạng thừa cân, béo phì, tăng huyết áp và cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh KLN như tim mạch, đái tháo đường, ung thư...

Chia sẻ kinh nghiệm vận động tăng thuế thuốc lá

VŨ BÍCH THỦY (ĐH CÔNG ĐOÀN) |

Trong hai ngày 27 – 28.11.2017, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) – Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Quốc tế phòng chống Lao và Bệnh phổi (The UNION) tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm vận động tăng thuế thuốc lá.

“Truyền thông đại chúng với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá”

Vũ Bích Thủy (ĐHCĐ) |

Đó là chủ đề hội thảo vừa được Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) – Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và trợ giúp phát triển cộng đồng của UBND TP Hội An tổ chức vào hai ngày 19 – 20.10.2017 vừa qua tại Hội An. Tham gia hội thảo, có đại diện Quỹ PCTHTL, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Health Bridge tại Việt Nam, các đại diện của cơ quan, đơn vị truyền thông và đang thực hiện công tác PCTHTL.