Ngăn ngừa nguy cơ hình thành bệnh không lây nhiễm

Tú Anh |

Bệnh không lây nhiễm (KLN) không có khả năng lây truyền nhưng thời gian mắc bệnh kéo dài, thường là các bệnh mạn tính. Nguyên nhân của bệnh không lây nhiễm được xác định có liên quan đến các yếu tố hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chế độ ăn mất cân bằng dinh dưỡng, lười vận động... Lối sống trên đang ảnh hưởng trực tiếp đến thực trạng thừa cân, béo phì, tăng huyết áp và cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh KLN như tim mạch, đái tháo đường, ung thư...

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến tháng 6/2017, có khoảng 40 triệu người trên toàn cầu tử vong bởi các bệnh KLN, và 80% trường hợp xảy ra tại các nước nghèo và đang phát triển, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Y Tế, hằng năm Việt Nam có 400,000 người chết vì bệnh KLN, chiếm 70% các trường hợp tử vong. Bệnh không lây nhiễm đang trở thành mối lo ngày càng lớn của toàn xã hội và sự cấp thiết của việc trang bị kiến thức về phòng chống bệnh KLN, xây dựng một chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh, hoạt động thể chất cho cộng đồng, đặc biệt là lứa tuổi trẻ nhỏ. Mặc dù so với các nước có tỷ lệ trẻ em béo phì cao, con số trẻ béo phì tại Việt Nam vẫn chưa ở mức báo động. Tuy nhiên, số lượng trẻ béo phì đang tăng một cách đáng lo ngại không chỉ ở khu vực thành thị và cả ở khu vực nông thôn Việt Nam.

Thực tế cho thấy,  thời gian hoạt động thể lực hàng ngày của trẻ em tuổi học đường cũng như sinh viên rất thấp và đạt không tới 50% so với mức được khuyến nghị. Vì vậy  nhóm đối tượng này hiện đang mắc thừa cân béo phì, các bệnh lý của xương khớp, rối loạn chuyển hóa có xu hướng trẻ hóa, gia tăng nhanh. Nếu không có chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng với việc tăng cường hoạt động thể chất thì nguy cơ tiềm ẩn các bệnh KLN ở lứa tuổi này khi trưởng thành là rất cao.

Cùng chung  ý thức phòng chống nguy cơ mắc các bệnh KLN trong cộng đồng FrieslandCampina Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong 3 năm thực hiện dự án truyền thông “Giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực cho trẻ em Việt Nam”, triển khai các hoạt động giáo dục dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động, hạn chế sự gia tăng tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em, cải thiện nhận thức và thói quen về dinh dưỡng và vận động hàng ngày của phụ huynh học sinh, từ đó cải thiện sức khỏe, nâng cao thể lực và trí lực cho học sinh.

Ngoài ra, FrieslandCampina Việt Nam cũng đã kết hợp với Hiệp hội Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (Jr. NBA) mang đến chương trình bóng rổ và lối sống vận động cho trẻ em trong suốt 4 năm qua. Thông qua chương trình bóng rổ, trẻ em trên cả nước làm quen với một lối sống năng động, khỏe mạnh và đủ dưỡng chất thông qua việc vui chơi, vận động thể thao và dinh dưỡng hợp lý. Và đây cũng là nền tảng hình thành thói quen vận động nhằm giảm thiểu nguy cơ hình thành các bệnh KLN  khi trẻ trưởng thành.

Tú Anh
TIN LIÊN QUAN

Cứ 10 người tử vong thì 7 người mắc các bệnh không lây nhiễm

Thùy Linh |

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành nhóm bệnh có số lượng tử vong cao nhất trên thế giới với khoảng 40 triệu người tử vong hằng năm, (chiếm 70-75% số lượng tử vong trên toàn cầu) và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ở Việt Nam, đó cũng là nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Người dân cứ ùn ùn nhập viện là sẽ chết vì lây nhiễm“

Thùy Linh |

Thời gian gần đây, riêng Bệnh viện Nhiệt đới TƯ mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám, chưa kể các bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội. Bệnh viện phải sử dụng cả phòng bác sĩ và hội trường để làm bệnh viện dã chiến cấp cứu người bệnh. Vì sao lại có tình trạng quá tải như vậy? Đó là câu hỏi mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đưa ra tại cuộc họp khẩn về sốt xuất huyết chiều tối 10.8.

“Không chấp nhận cảnh 1 người bệnh, có 2-3 người thân chăm sóc”

Khương Quỳnh |

“Không chấp nhận được” - ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - đã phải thốt lên như vậy sau khi đi kiểm tra công tác điều trị trong mùa dịch bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Nhiều ý kiến đưa ra cho rằng, trong mùa dịch bệnh đang gia tăng, bên cạnh việc kiểm soát tình trạng vượt tuyến thì cũng cần kiểm soát cảnh “quá tải người nhà”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cứ 10 người tử vong thì 7 người mắc các bệnh không lây nhiễm

Thùy Linh |

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành nhóm bệnh có số lượng tử vong cao nhất trên thế giới với khoảng 40 triệu người tử vong hằng năm, (chiếm 70-75% số lượng tử vong trên toàn cầu) và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ở Việt Nam, đó cũng là nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Người dân cứ ùn ùn nhập viện là sẽ chết vì lây nhiễm“

Thùy Linh |

Thời gian gần đây, riêng Bệnh viện Nhiệt đới TƯ mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám, chưa kể các bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội. Bệnh viện phải sử dụng cả phòng bác sĩ và hội trường để làm bệnh viện dã chiến cấp cứu người bệnh. Vì sao lại có tình trạng quá tải như vậy? Đó là câu hỏi mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đưa ra tại cuộc họp khẩn về sốt xuất huyết chiều tối 10.8.

“Không chấp nhận cảnh 1 người bệnh, có 2-3 người thân chăm sóc”

Khương Quỳnh |

“Không chấp nhận được” - ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - đã phải thốt lên như vậy sau khi đi kiểm tra công tác điều trị trong mùa dịch bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Nhiều ý kiến đưa ra cho rằng, trong mùa dịch bệnh đang gia tăng, bên cạnh việc kiểm soát tình trạng vượt tuyến thì cũng cần kiểm soát cảnh “quá tải người nhà”.