Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, hàng nghìn học sinh được khám miễn phí

Tô Thế |

Hơn 1.000 học sinh của các trường học ở phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được các bác sĩ tiến hành khám sức khỏe miễn phí, sau nửa tháng xảy ra vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông.

Sáng 13.9,  Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân tiến hành khám miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình, THCS Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). 2 ngôi trường này chỉ cách nhà kho của Công ty Cổ phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông, nơi xảy ra sự cố cháy lớn vào ngày 28.8 vừa qua khoảng 500m.

24 bác sĩ chuyên khoa và hàng chục điều dưỡng đến từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội đã trực tiếp khám sức khỏe cho các học sinh.

Hai trường tiểu học và trung học cơ sở Hạ Đình chỉ cách tường rào nhà kho Rạng Đông khoảng 500 m nên việc khám sức khỏe cho học sinh ở đây là cần thiết. Ảnh: Tô Thế
Hai trường tiểu học và trung học cơ sở Hạ Đình chỉ cách tường rào nhà kho Rạng Đông khoảng 500m nên việc khám sức khỏe cho học sinh ở đây là cần thiết. Ảnh: Tô Thế

Theo thống kê trong sáng 13.9, có 758/1.165 học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình được khám; còn ở Trường THCS Hạ Đình là 401/408 em.

Các em học sinh được khám mắt, tai, họng, tim. Do không lấy mẫu máu, nước tiểu nên mỗi em chỉ mất chừng 15 phút. Những trường hợp có biểu hiện bất thường sẽ được bác sĩ viết giấy chuyển viện.

Ngày mai, học sinh trường mầm non Ánh Sao và các lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn sẽ được khám miễn phí tại Nhà văn hóa quận Thanh Xuân và trụ sở phường Thanh Xuân Trung.

 
Trong sáng 13.9. hơn 1.000 học sinh đã được khám. Ảnh: Tô Thế

Được biết, trước đó, do lo ngại môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe từ vụ cháy tại công ty Rạng Đông, nhiều phụ huynh trường Tiểu học Hạ Đình đã cho con nghỉ học. Nhưng đến nay, nhiều học sinh nghỉ đã đi học trở lại bình thường.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Rạng Đông báo cáo thiệt hại sau vụ cháy

Thuỳ Dung |

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rạng Đông) cho biết vẫn chưa có kết luận chính thức về thông tin vụ cháy từ cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chất lượng không khí ngoài Rạng Đông đã an toàn

Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà cho biết, hiện tại chất lượng không khí, môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông (bên ngoài khu vực cảnh báo) đã ở ngưỡng an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Cận cảnh lực lượng Binh chủng Hóa học tẩy độc bên trong Công ty Rạng Đông

Tô Thế |

Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đang thu gom các vật liệu từ vụ cháy ở Công ty Rạng Đông để lấy mặt bằng, sau đó, tiến hành phun chất khử độc để làm sạch môi trường tại khu vực này. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rạng Đông báo cáo thiệt hại sau vụ cháy

Thuỳ Dung |

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rạng Đông) cho biết vẫn chưa có kết luận chính thức về thông tin vụ cháy từ cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chất lượng không khí ngoài Rạng Đông đã an toàn

Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà cho biết, hiện tại chất lượng không khí, môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông (bên ngoài khu vực cảnh báo) đã ở ngưỡng an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Cận cảnh lực lượng Binh chủng Hóa học tẩy độc bên trong Công ty Rạng Đông

Tô Thế |

Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đang thu gom các vật liệu từ vụ cháy ở Công ty Rạng Đông để lấy mặt bằng, sau đó, tiến hành phun chất khử độc để làm sạch môi trường tại khu vực này.