Cận cảnh lực lượng Binh chủng Hóa học tẩy độc bên trong Công ty Rạng Đông

Tô Thế |

Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đang thu gom các vật liệu từ vụ cháy ở Công ty Rạng Đông để lấy mặt bằng, sau đó, tiến hành phun chất khử độc để làm sạch môi trường tại khu vực này. 

 
Sáng nay (ngày 12.9), Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã xuống hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông để phối hợp với các bên liên quan tiến hành thu gom vật liệu cháy, tẩy độc môi trường.
 
Thượng tá Nguyễn Văn Bổng - Trưởng ban Cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Thủ đô cho hay, lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô gồm 75 người cùng tất cả lực lượng và đầy đủ trang thiết bị, vật chất.
 
 
"Sáng nay, chúng tôi sẽ thu gom, vận chuyển rác thải đi nơi khác. Cuối mỗi ngày đều có bàn giao, rút kinh nghiệm và đảm bảo khi nào làm xong mới thôi. Khi có mặt bằng, chúng tôi sẽ phun chất khử độc để tẩy rửa sạch môi trường tại đây", thượng tá Nguyễn Văn Bổng cho biết.
 
Lực lượng quân đội và trang thiết bị đã được điều đến Công ty Rạng Đông trong sáng nay (12.9).
 
Các vật liệu từ hiện trường vụ cháy sẽ được đem đến một khu vực xử lý đặc biệt, không làm ảnh hưởng đến môi trường và có sự giám sát của Binh chủng Hóa học.
 
 
Công nhân công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10) phối hợp cùng lực lượng của Binh chủng Hóa học triển khai các phương án thu dọn hiện trường.
 
Lực lượng chức năng đang khẩn trương thu dọn hiện trường để tiến hành tẩy độc.
 
 
Khi đã xử lý xong mặt bằng, lực lượng của Binh chủng Hóa học sẽ phun hóa chất để tẩy độc khu vực này.
 
Khung cảnh hoang tàn tại khu vực nhà kho của Công ty Rạng Đông sau vụ cháy ngày 28.8 vừa qua.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, bộ đội Hóa học bắt đầu tiến hành tẩy độc kho Rạng Đông

Tô Thế - Phạm Đông - Lê Hoa |

Sáng 12.9, kho của Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã bắt đầu được tiến hành tẩy độc sau vụ cháy xảy ra hôm 28.8.

Sau cháy Rạng Đông: Yêu cầu rà soát, di dời các đơn vị có sử dụng hóa chất độc hại

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan tới sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Tổng cục Môi trường sửa từ ngữ "nhạy cảm" trong thông báo vụ cháy Rạng Đông

Bích Hà |

Sau thời gian "biến mất" khỏi website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã hiển thị trở lại. Tuy nhiên, thông báo này có cắt một số từ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sáng nay, bộ đội Hóa học bắt đầu tiến hành tẩy độc kho Rạng Đông

Tô Thế - Phạm Đông - Lê Hoa |

Sáng 12.9, kho của Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã bắt đầu được tiến hành tẩy độc sau vụ cháy xảy ra hôm 28.8.

Sau cháy Rạng Đông: Yêu cầu rà soát, di dời các đơn vị có sử dụng hóa chất độc hại

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan tới sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Tổng cục Môi trường sửa từ ngữ "nhạy cảm" trong thông báo vụ cháy Rạng Đông

Bích Hà |

Sau thời gian "biến mất" khỏi website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã hiển thị trở lại. Tuy nhiên, thông báo này có cắt một số từ.